Hiện trạng dòng sông chảy qua Hà Nội đang ở "đáy" của sự sống

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cuộc sống của người dân sinh sống hai bên bờ sông Đáy đoạn qua huyện Hoài Đức nhiều năm qua bị đảo lộn do mùi hôi thối, ô nhiễm của nguồn nước.

Sông Đáy có chiều dài khoảng 240km là phân lưu của sông Hồng chảy qua Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ tại Cửa Đáy.
Sông Đáy có chiều dài khoảng 240km là phân lưu của sông Hồng chảy qua Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ tại Cửa Đáy.
Những dòng sông không tôm cá, được coi như sông chết chảy trên địa bàn Hà Nội đang là nỗi nhức nhối về vấn đề môi trường và tiềm ẩn nhiều tiêu cực đến sức khỏe người dân.
Sông Đáy đoạn chảy qua Hà Nội bắt nguồn từ xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ), chảy qua các quận, huyện: Hoài Đức, Quốc Oai, Hà Đông, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa đến xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức). Trong ảnh sông Đáy chảy qua xã Vân Côn (huyện Hoài Đức).
Lục bình
Nhiều năm qua, người dân xã Vân Côn thường hay gọi sông Đáy là "dòng sông chết" bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Theo ghi nhận của Lao Động các ngày cuối tháng 12.2023, nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng xuống dòng sông đoạn cầu Gồ (xã Vân Côn, Hoài Đức).
Csc
Bèo tây, rác thải ngập ngụa dưới lòng sông... Dù đứng xa dòng sông hàng trăm mét nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.
Những vườn rau bên cạnh dòng nước ô nhiễm nặng không tôm cá tại địa phận xã Vân Côn.
Những vườn rau bên cạnh dòng nước ô nhiễm nặng tại địa phận xã Vân Côn.
Hơn 70 năm sống ven sông Đáy nhưng chưa khi nào ông Nguyễn Đức Quyền (thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) lại chứng kiến dòng sông đoạn chảy qua địa bàn thôn ô nhiễm như những năm qua. Ông Quyền kể, hồi những năm 1995 - 1996, nước sông còn trong, sạch. Thanh niên trong làng thường rủ nhau xuống tắm sông vào mỗi buổi chiều. Nhiều hộ dân sống bám ven sông, sống bằng nghề đánh cá.
Hơn 70 năm sống ven sông Đáy nhưng chưa khi nào ông Nguyễn Đức Quyền (thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) lại chứng kiến dòng sông đoạn chảy qua địa bàn thôn ô nhiễm như những năm qua. Ông kể gần 30 năm trước, người dân vẫn gánh nước sông Đáy về tắm giặt, phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
“Khoảng 15 năm nay, nước sông dần trở nên ô nhiễm nặng, không thể sử dụng để tưới tiêu cho nông nghiệp. Dân phải bơm nước giếng khoan để tưới cho hoa màu“, ông Quyền cho hay.
"Từ những năm 90 trở lại đây, nước sông đen ngòm, bốc mùi hôi tanh lan tỏa ra khắp cả xã, cá chết đằng cá, vịt ngan không dám xuống sông bơi lội. Nguồn nước không thể sử dụng để tưới tiêu cho nông nghiệp, dân phải bơm nước giếng khoan để tưới cho hoa màu" - ông Quyền nói và cho biết, đang thời điểm dịch sốt xuất huyết, đây là nguồn ô nhiễm khiến ruồi muỗi có chỗ sinh sản, người dân thêm lo lắng.
Theo kết quả quan trắc được Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) công bố năm 2020, sông Nhuệ - Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong năm lưu vực sông ở miền Bắc. Trong 185 điểm quan trắc của năm lưu vực có 15 điểm ô nhiễm, riêng sông Nhuệ - Đáy chiếm 13 điểm.
Theo kết quả quan trắc được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2020, sông Nhuệ - Đáy có chất lượng môi trường nước kém nhất trong năm lưu vực sông ở miền Bắc. Trong 185 điểm quan trắc của năm lưu vực có 15 điểm ô nhiễm, riêng sông Nhuệ - Đáy chiếm 13 điểm.
Bộ TNMT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt lưu vực sông Nhuệ - Đáy nhằm quản lý, ngăn chặn, hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông.  Ngoài ra, cơ quan này cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện kiểm soát nguồn thải vào lưu vực sông, triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm môi trường.
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm sông Đáy, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây cho biết sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt lưu vực sông Nhuệ - Đáy nhằm quản lý, ngăn chặn, hạn chế, tiến tới chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường lưu vực sông. Ngoài ra, cơ quan này cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện kiểm soát nguồn thải vào lưu vực sông, triển khai các dự án khắc phục ô nhiễm môi trường...
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hai bờ sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội đang trở thành nơi chứa mọi thứ rác thải sinh hoạt, đen ngòm và hôi thối.

Nước sông Nhuệ nặng mùi ô nhiễm, người dân xung quanh đau đầu, nhức óc

Hoài Luân - Phương Thảo |

Những ngày qua, dòng nước nặc mùi, ô nhiễm của sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng qua cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khiến người dân sống quanh khu này luôn trong tình trạng “khó thở” vì phải hít mùi hôi thối trong thời gian dài.

Muỗi dày đặc, đốt đỏ tay người dân sống ở con mương ô nhiễm bậc nhất Thủ đô

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Dù sống ngay giữa quận Ba Đình (TP Hà Nội) nhưng hàng chục hộ dân cạnh con mương Kẻ Khế (đi qua hai phường Đội Cấn và Kim Mã) ngày ngày phải chống chọi với muỗi, dĩn và nơm nớp nỗi lo mắc bệnh sốt xuất huyết.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Đứt gãy gây ra động đất Nhật Bản dài tới 150km

Thanh Hà |

Đường đứt gãy gây ra động đất ở miền trung Nhật Bản ngày đầu năm mới 2024 có thể kéo dài khoảng 150km bên dưới bán đảo Noto.

Chuyện buồn từ việc giải phóng mặt bằng dự án đường 988 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Tô Công |

Lạng Sơn - Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn từ Km3+700 đến Km18 đi qua huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng bởi nhiều lý do khác nhau.

Bên trong phòng khám cung cấp dịch vụ tiêm tế bào gốc từ nhau thai người

NHÓM PV |

Quảng cáo là địa chỉ hàng đầu về cung cấp dịch vụ tiêm, truyền tế bào gốctừ nhau thai người và tế bào gốc tự thân, phòng khám thuộc Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc toàn cầu Cellab tại 155 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ dù nằm ngoài phạm vi được cấp phép.

Việt Nam cần chiến lược minh bạch, bền vững để đẩy mạnh du lịch thông minh

Ngọc Trang |

Lao Động trò chuyện với ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka, lắng nghe những chia sẻ về xu hướng du lịch năm 2024 và tác động của chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Cận cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hai bờ sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội đang trở thành nơi chứa mọi thứ rác thải sinh hoạt, đen ngòm và hôi thối.

Nước sông Nhuệ nặng mùi ô nhiễm, người dân xung quanh đau đầu, nhức óc

Hoài Luân - Phương Thảo |

Những ngày qua, dòng nước nặc mùi, ô nhiễm của sông Nhuệ chảy ngược ra sông Hồng qua cống Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), khiến người dân sống quanh khu này luôn trong tình trạng “khó thở” vì phải hít mùi hôi thối trong thời gian dài.

Muỗi dày đặc, đốt đỏ tay người dân sống ở con mương ô nhiễm bậc nhất Thủ đô

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Dù sống ngay giữa quận Ba Đình (TP Hà Nội) nhưng hàng chục hộ dân cạnh con mương Kẻ Khế (đi qua hai phường Đội Cấn và Kim Mã) ngày ngày phải chống chọi với muỗi, dĩn và nơm nớp nỗi lo mắc bệnh sốt xuất huyết.