Hiện trạng 2 nhà máy "khủng" tại Long Biên trước thời điểm di dời
Đinh Thiện |
Tại quận Long Biên (Hà Nội), hai cơ sở là nhà máy xe lửa Gia Lâm và Tổng kho Xăng dầu Đức Giang có quy mô rất lớn và thuộc 2/9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông đã ký quyết định ban hành danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố (đợt 1). Trong đó có 9 cơ sở nhà, đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 167 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.Trong đó, tại Long Biên, nhà máy xe lửa Gia Lâm (thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) nằm tại số 551 Nguyễn Văn Cừ thuộc vị trí đắc địa ở trung tâm của quận này.Theo ghi nhận, nhà máy Xe lửa Gia Lâm (nay là Công ty CP Xe lửa Gia Lâm) có diện tích 203.000m2, gồm hệ thống cơ sở hạ tầng bao gồm trụ sở, nhà xưởng sửa chữa toa xe được Ba Lan hỗ trợ đầu tư đồng bộ từ khoảng năm 1980.Nhà máy này được thiết kế theo đặc thù của đường sắt để đáp ứng công suất tối đa là đóng mới gần 1.200 toa xe, sửa chữa hơn 120 đầu máy và 600 toa xe/năm. Phần đất này được quy hoạch sẽ là đất công cộng thành phố. Tuy nhiên hiện nay, các khu nhà xưởng tại đây để cây cỏ mọc um tùm, che kín nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.Cũng tại quận Long Biên, Tổng kho xăng dầu Đức Giang (tại số 26 phố Đức Giang, quận Long Biên) có diện tích hơn 159.000m2.Đây là kho xăng dầu có quy mô lớn, được kết nối với hệ thống tuyến ống vận chuyển xăng dầu của Công ty Xăng dầu B12 (từ Quảng Ninh đến Tổng kho - Hà Nội) với sức chứa trên 8 vạn m3 xăng dầu, bao gồm các phân hệ xuất hàng: cho ôtô xitéc, cho wagon đường sắt và phương tiện đường thủy… đều được đầu tư tự động hóa.Nhà máy hiện nay đáp ứng được nhu cầu sửa chữa, lắp ráp, chế tạo đầu máy, toa xe… Riêng đối với Hà Nội, Tổng kho Xăng dầu Đức Giang có sản lượng xuất bán hàng năm trên 800.000m3/tấn xăng dầu (chiếm khoảng 54% lượng tiêu thụ của Thành phố).Theo quy hoạch, khu đất sẽ có chức năng đất hỗn hợp, đất nhóm nhà ở mới, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất công cộng và đường quy hoạch.
Ngoài 2 địa điểm trên, danh mục di dời còn có nhà máy Bia Hà Nội (HABECO, tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình); Công ty Thuốc lá Thăng Long (số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân); Công ty TNHH MTV In Báo Hà Nội Mới (35 Nhà Chung, Hoàn Kiếm); Công ty TNHH MTV in và thương mại Thông tấn xã Việt Nam (70/342 Khương Đình, Thanh Xuân); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (số 167/6 Phương Mai, Đống Đa); Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Phúc Diễn, Nam Từ Liêm); Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).
Với 2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động và 2 dự án khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đã khiến hàng trăm hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) sống trong thấp thỏm, lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.
Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.
Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.
Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.
Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.
Với 2 nhà máy xử lý rác đang hoạt động và 2 dự án khác đang tiếp tục được đầu tư xây dựng đã khiến hàng trăm hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên, Thái Nguyên) sống trong thấp thỏm, lo lắng môi trường sống bị ô nhiễm.
Thái Nguyên - Nhiều năm qua, người dân tại xã Minh Đức (TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) luôn thấp thỏm khi sống cạnh hai nhà máy xử lý rác. Mùi hôi thối, khét lẹt bủa vây khiến ai cũng trong tình trạng bất an.