Những hình ảnh ấn tượng tại Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Trong 6 ngày vừa qua, Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 đã diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Lễ rước mộc bản Kinh Phật, chợ tình Tân Sơn, lễ khai hội Xuân tại đền Thần Nông…

 
Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023 mở màn bằng đêm nhạc Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm (huyện Yên Dũng) tối 1.2. Ảnh: Nguyễn Kế
Đêm nhạc Phật tái hiện sự nghiệp, thân thế cũng như quá trình giác ngộ của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Kế
Đêm nhạc Phật tái hiện sự nghiệp, thân thế cũng như quá trình giác ngộ của Phật hoàng Trần Nhân Tông và sự hình thành, phát triển Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Kế
Tiếp theo, sáng 2.2 đã diễn ra lễ rước bộ mộc bản “Cư trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử (huyện Sơn Động). Trong ảnh Hòa thượng Thích Thiện Văn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đang trao bộ mộc bản cho Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn để di chuyển ra xe rước. Ảnh: Nguyễn Kế
Tiếp theo, sáng 2.2 đã diễn ra lễ rước bộ mộc bản “Cư trần lạc đạo phú” từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử (huyện Sơn Động). Trong ảnh Hòa thượng Thích Thiện Văn, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Giang, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm đang trao bộ mộc bản cho Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn để di chuyển ra xe rước. Ảnh: Nguyễn Kế
Đoàn rước gồm 108 xe ô tô được trang trí theo nghi thức Phật giáo, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là Lễ rước theo nghi thức Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Kế
Đoàn rước gồm 108 xe ô tô được trang trí theo nghi thức Phật giáo, đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là Lễ rước theo nghi thức Phật giáo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Kế
Bộ mộc bản có niên đại hàng trăm năm được rước lên tới Chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử, sáng 2.2. Ảnh: Nguyễn Kế
Bộ mộc bản có niên đại hàng trăm năm được rước lên tới Chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử, sáng 2.2. Ảnh: Nguyễn Kế
Cũng trong sáng 2.2, tại khu du lịch Tây Yên Tử (huyện Sơn Động) đã diễn ra lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Kế
Cũng trong sáng 2.2, tại khu du lịch Tây Yên Tử (huyện Sơn Động) đã diễn ra lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Kế
Lễ khai hội thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Kế
Lễ khai hội thu hút hàng ngàn du khách tham gia. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Ngày 4.2, chợ tình Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) đã diễn ra, nằm trong khuôn khổ hoạt động của Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Kế
Đây là phiên chợ tình độc đáo chỉ họp duy nhất mỗi năm 1 lần. Ngoài những đôi lứa mới yêu, thì những người đã có gia đình vẫn có thể hát, ngồi tâm tình trò chuyện với người yêu cũ của mình.
Đây là phiên chợ tình độc đáo chỉ họp duy nhất mỗi năm 1 lần. Ngoài những đôi lứa mới yêu, thì những người đã có gia đình vẫn có thể hát, ngồi tâm tình trò chuyện với người yêu cũ của mình khi tham gia phiên chợ. Ảnh: Nguyễn Kế
 
Ngày 6.2 đã diễn ra lễ khai hội Xuân Đèn Thần Nông (huyện Lục Nam). Trong ảnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái dự lễ khai hội. Ngày 6.2 cũng là thời điểm kết thúc Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Giang 2023. Ảnh: Nguyễn Kế
Trần Tuấn - Nguyễn Kế
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm chợ tình vùng cao họp mỗi năm 1 lần ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, trên khắp trên các sườn đồi, bờ suối của huyện vùng cao Lục Ngạn (Bắc Giang) lại vang lên âm thanh tha thiết của những chiếc kèn môi gọi bạn, những câu Sli, Lượn, Sloong hao gửi gắm trong đó nhiều nỗi niềm thương nhớ.

108 ô tô rước mộc bản kinh Phật lên đỉnh Tây Yên Tử

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Sáng 2.2 đã diễn ra lễ rước bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử. Đoàn rước gồm 108 xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo.

Đêm nhạc Phật khai màn Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tối 1.2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang chương trình Đêm nhạc Phật “Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ” đã được tổ chức. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Trải nghiệm chợ tình vùng cao họp mỗi năm 1 lần ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, trên khắp trên các sườn đồi, bờ suối của huyện vùng cao Lục Ngạn (Bắc Giang) lại vang lên âm thanh tha thiết của những chiếc kèn môi gọi bạn, những câu Sli, Lượn, Sloong hao gửi gắm trong đó nhiều nỗi niềm thương nhớ.

108 ô tô rước mộc bản kinh Phật lên đỉnh Tây Yên Tử

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Sáng 2.2 đã diễn ra lễ rước bộ mộc bản "Cư trần lạc đạo phú" từ chùa Vĩnh Nghiêm lên chùa Thượng, đỉnh Tây Yên Tử. Đoàn rước gồm 108 xe ôtô được trang trí theo nghi thức Phật giáo.

Đêm nhạc Phật khai màn Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2023

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Tối 1.2 (tức 11 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang chương trình Đêm nhạc Phật “Vĩnh Nghiêm - Hào quang trí huệ” đã được tổ chức. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023