Hàng ngàn Phật tử quy tụ tại Lễ hội Quán Thế Âm

NGUYỄN LUÂN |

Hàng ngàn đồng bào Phật tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế quy tụ về Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, TP Huế) dâng hương hoa và vật phẩm thành tâm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tại Lễ hội Quán Thế Âm PL.2567-DL.2023.

tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, TP Huế), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ Chính thức Lễ hội Quán Thế Âm năm Quý Mão PL.2567-DL.2023.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức Lễ Chính thức Lễ hội Quán Thế Âm năm Quý Mão PL.2567-DL.2023 tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, TP Huế).
Trải qua 21 kỳ Lễ hội, Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra trong niềm hân hoan của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, với những khát vọng nguyện cầu cho Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thiên tai dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hoà bình và chúng sanh an lạc.
Trải qua 21 kỳ lễ hội, Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra trong niềm hân hoan của toàn thể tăng ni, Phật tử, với những khát vọng nguyện cầu cho tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thiên tai dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.
Tại buổi lễ, 18 đơn vị thuộc các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, các đơn vị đạo tràng, đoàn chúng tại đã diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm thành tâm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Tại buổi lễ, 18 đơn vị thuộc các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, các đơn vị đạo tràng đã diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm thành tâm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho đất nước quê hương, cho đồng bào nhân loại, cho tất cả chúng sanh phúc thọ miên trường, cát tường như ý.
Nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho đất nước quê hương, cho đồng bào nhân loại, cho tất cả chúng sanh phúc thọ miên trường, cát tường như ý.
Theo đó, Lễ hội Quán Thế Âm hàng năm tại núi Tứ Tượng, bên dòng Hương giang, với cảnh trí thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa hiện thực, vừa huyền bí, đã góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng của Đạo Phật ở vùng đất Thừa Thiên Huế.
Theo đó, Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm tại núi Tứ Tượng, bên dòng Hương Giang, với cảnh trí thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa hiện thực, vừa huyền bí, đã góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng của Đạo Phật ở vùng đất Thừa Thiên Huế. Đồng thời, góp phần tô đẹp thêm cho quần thể di tích Cố đô Huế, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Như mọi năm, trong hai ngày diễn ra Lễ hội đã thu hút hàng ngàn đồng bào Phật tử từ mọi miền quy tụ về dâng hương, nguyện cầu dưới bóng mát của đức Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Như mọi năm, trong hai ngày diễn ra lễ hội đã thu hút hàng ngàn đồng bào Phật tử từ mọi miền quy tụ về dâng hương, nguyện cầu dưới bóng mát của đức Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát.
Theo Giáo hội, Đức Quán Thế Âm là một vị đại sĩ vạn năng thân thương của loài người. Lòng thương xót, nổi bật là tinh thần vị tha vô ngã của Ngài thật rộng lớn, mênh mông khắp trời đất, lan tỏa đến không trung vô tận.
Theo Giáo hội, Đức Quán Thế Âm là một vị đại sĩ vạn năng thân thương của loài người. Lòng thương xót, nổi bật là tinh thần vị tha vô ngã của Ngài thật rộng lớn, mênh mông khắp trời đất, lan tỏa đến không trung vô tận.
Nghi thức thả bồ câu và bong bóng nguyện cầu “Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”.
Nghi thức thả bồ câu và bong bóng nguyện cầu “Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”.
Đồng bào Phật tử ở huyện miền núi A Lưới dâng các vật phẩm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nhân Ngày Khánh đản.
Đồng bào Phật tử ở huyện miền núi A Lưới dâng các vật phẩm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nhân Ngày Khánh đản.
 Qua đây cho thấy, Lễ hội Quán Thế Âm tại Thừa Thiên Huế đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền, đã dần trở thành một địa điểm hành hương thiêng liêng, nơi “trụ sở tâm linh” của hàng vạn người không chỉ là Phật tử, mà còn đông đảo những người có tâm “hướng Phật”, dần trở thành một nét đẹp của vùng đất giàu truyền thống văn hóa Phật giáo Huế, một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Huế.
Lễ hội Quán Thế Âm tại Thừa Thiên Huế đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền, đã dần trở thành một địa điểm hành hương thiêng liêng, nơi “trụ sở tâm linh” của hàng vạn người không chỉ là Phật tử, mà còn đông đảo những người có tâm “hướng Phật”, dần trở thành một nét đẹp của vùng đất giàu truyền thống văn hóa Phật giáo Huế, một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Huế.
NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mê mẩn trước vẻ đẹp nên thơ của những cung đường đi bộ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - DUY NHI |

HUẾ - Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, đầy giá trị văn hóa, lịch sử, mà ngày nay những cung đường đi bộ ở mảnh đất cố đô ngày càng để lại nhiều ấn tượng với không những người dân mà còn có du khách khi đến Huế.

Người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa thả hoa đăng mừng đại lễ Phật đản

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Rất đông người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa dự lễ thả hoa đăng, cầu nguyện những điều tốt lành mừng đại lễ Phật đản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 26.5, nhân dịp đại lễ Phật đản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Vụ sạt lở mỏ titan khiến 4 công nhân tử nạn: Chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm hay không

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ sạt lở mỏ titan Nam Suối Nhum khiến 4 công nhân tử vong hồi tháng 10.2022 nhưng đến nay, việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan không giám định được nên chưa đủ căn cứ xác định vụ sạt lở trên có dấu hiệu của tội phạm hay không?

Báo châu Á viết về trào lưu "flexing" ở Việt Nam

Thanh Hà |

Flexing - từ tiếng lóng chỉ sự khoe khoang - có trang Facebook riêng, tờ SCMP có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) nêu trong bài viết về trào lưu này ở Việt Nam.

Ôtô điện phát triển kéo theo cơ hội của doanh nghiệp làm sạc điện

Xuyên Đông |

Với sự phát triển nhanh của ôtô điện những năm gần đây, hàng loạt các doanh nghiệp làm sạc điện có cơ hội phát triển.

Nguyên nhân sạt lở ở Sóc Sơn khiến hàng loạt xe chìm trong bùn đất

Khánh Linh |

Hà Nội - Theo lãnh đạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội), nguyên nhân vụ sạt lở khiến hàng loạt ôtô chìm trong bùn đất được xác định do lượng nước lớn tập trung ở đường cứu hoả, chảy tràn sang đường, đổ xuống taluy.

Bão Khanun sượt qua phía nam Nhật Bản, tiến thẳng vào Hàn Quốc

Thanh Hà |

Bão Khanun dự kiến hướng tới Hàn Quốc trong tuần này, với khả năng đổ bộ bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 10.8.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nên thơ của những cung đường đi bộ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - DUY NHI |

HUẾ - Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, đầy giá trị văn hóa, lịch sử, mà ngày nay những cung đường đi bộ ở mảnh đất cố đô ngày càng để lại nhiều ấn tượng với không những người dân mà còn có du khách khi đến Huế.

Người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa thả hoa đăng mừng đại lễ Phật đản

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Rất đông người dân, phật tử đổ về chùa Pháp Hoa dự lễ thả hoa đăng, cầu nguyện những điều tốt lành mừng đại lễ Phật đản.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 26.5, nhân dịp đại lễ Phật đản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.