4 quan chức Trung Quốc thiệt mạng khi thị sát lũ lụt

Thanh Hà |

Trong đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất, 4 quan chức thành phố ở phía đông bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát.

Luo Xudong - Phó thị trưởng thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt khu vực trong ngày 4.8, Tân Hoa Xã thông tin.

“Bốn quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở các thị trấn Kaiyuan và Jinma ở Thư Lan” - bản tin của Tân Hoa Xã nêu rõ.

Trang tin tức Dazhong có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa 5.8.

4 quan chức thị sát lũ lụt bị thiệt mạng nâng tổng số người chết ở Cát Lâm trong đợt lũ lần này lên 10 người.

Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá nhiều khu vực của đất nước.

Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân do siêu bão Doksuri đổ bộ vào miền đông nam nước này ngày 28.7.

Bão Doksuri đã tàn phá Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc gần đó sau đó gây ngập lụt các khu vực ở đông bắc Trung Quốc.

Ngày 6.8, giới chức Trung Quốc đã chi thêm 350 triệu nhân dân tệ (49 triệu USD) để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng đông bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Tới nay, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ (72,5 triệu USD) trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt, theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc.

Thư Lan ghi nhận mưa lớn kể từ 1.8, với lượng mưa trung bình 111,7 mm trên toàn thành phố tính đến trưa 4.8. Một trạm thời tiết trong thành phố ghi nhận lượng mưa tới 489 mm trong khoảng thời gian này, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó.

Trong quá trình ứng phó khẩn cấp với bão lũ, chính quyền thành phố Thư Lan đã sơ tán 18.916 người và thiết lập 21 khu tạm trú. Thành phố cũng đã sửa chữa 26 điểm thông tin liên lạc và 85 cơ sở điện, khôi phục nguồn điện cho 6.535 hộ gia đình.

Cơ quan kiểm soát lũ Thư Lan cho biết, đợt mưa tồi tệ nhất dường như đã kết thúc và đến trưa 5.8, tất cả 9 hồ chứa vượt giới hạn lũ trong thành phố "đang duy trì mức xả lũ hợp lý".

Giới chức Thư Lan sẽ tập trung vào sửa chữa đường sá, những cây cầu, cơ sở hạ tầng điện, trạm viễn thông bị hư hỏng, theo Tân Hoa Xã.

Bão Doksuri đã gây sạt lở đất và lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, nơi cơn bão đổ bộ trước khi tiến về phía bắc tới thủ đô Bắc Kinh.

Bắc Kinh hứng mưa lớn kỷ lục trong 140 năm qua, trong khi Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc ghi nhận mưa lớn trên 1.000 mm từ 29.7 tới 31.7 - tương đương lượng mưa ở vùng này trong 2 năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Động đất ở miền đông Trung Quốc, hàng chục tòa nhà sụp đổ

Thanh Hà |

Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ở miền đông Trung Quốc ngày 6.8, làm ít nhất 10 người bị thương và khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ.

21 con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo do mưa lũ nghiêm trọng

Thanh Hà |

Mưa lũ lớn ở Trung Quốc khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục.

Cơn bão kỳ lạ gần Trung Quốc, Nhật Bản khiến chuyên gia thời tiết bối rối

Thanh Hà |

Bão Khanun - cơn bão mới nhất gần Trung Quốc và Nhật Bản - được các nhà dự báo thời tiết đánh giá là "một cơn bão rất bất thường".

Lý do nên bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Bích Hà |

Chia sẻ với Báo Lao Động, thầy Nguyễn Văn Đường, giáo viên Trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội) - đại diện cho 2.483 giáo viên các cấp tại Hà Nội – đưa ra các lý do để kiến nghị Hà Nội và các cấp nên bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Người dân xót xa cảnh voi "sống khổ" tại vườn thú Hà Nội

NGUYỄN LUÂN - PHÚC ĐẠT |

Nhiều người dân, du khách cảm thấy xót xa khi chứng kiến voi và một số loài động vật "sống khổ" ở vườn thú Hà Nội.

Còn thêm 4-5 cơn bão có thể đổ bộ vào nước ta

PHẠM ĐÔNG |

Tổng cục Khí tượng thủy văn dự báo từ nay đến cuối năm, có khả năng xuất hiện khoảng 8-10 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tạm dừng lưu thông cầu phao Ninh Cường (Nam Định) sau sự cố va chạm với tàu

Hà Vi |

Nam Định - Chiều 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Văn Hoàng - Bến phó bến Cầu phao Ninh Cường cho biết, cầu phao Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ đang phải dừng lưu thông để kiểm tra và tiến hành sửa chữa do va chạm với tàu khi đang mở cầu.

Yêu cầu báo cáo sự việc trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Chiều 7.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về sự việc “Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính”, huyện đã giao cho Phòng Nội vụ làm việc, yêu cầu xã Nghĩa Bình có báo cáo chi tiết về sự việc này.

Động đất ở miền đông Trung Quốc, hàng chục tòa nhà sụp đổ

Thanh Hà |

Một trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra ở miền đông Trung Quốc ngày 6.8, làm ít nhất 10 người bị thương và khiến hàng chục tòa nhà sụp đổ.

21 con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo do mưa lũ nghiêm trọng

Thanh Hà |

Mưa lũ lớn ở Trung Quốc khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục.

Cơn bão kỳ lạ gần Trung Quốc, Nhật Bản khiến chuyên gia thời tiết bối rối

Thanh Hà |

Bão Khanun - cơn bão mới nhất gần Trung Quốc và Nhật Bản - được các nhà dự báo thời tiết đánh giá là "một cơn bão rất bất thường".