Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng đại lễ Phật đản tại TPHCM

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Sáng ngày 26.5, nhân dịp đại lễ Phật đản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo.

Đến thăm chùa Huê Nghiêm (TP Thủ Đức), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử một mùa Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhìn nhận, trong suốt quá trình hình thành và du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã luôn gắn kết, lan toả trong đời sống xã hội, văn hóa và được người dân tin tưởng, đi theo. Phật giáo Việt Nam trở thành tôn giáo yêu nước, tiến bộ, luôn đồng hành cùng sự nghiệp của dân tộc qua các thời kỳ.

Nhiều năm qua, dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Giáo hội, nhiều tăng ni, phật tử mọi miền đất nước tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức lành mạnh, hỗ trợ người yếu thế, chăm lo hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

“Hình ảnh tăng ni, phật tử khắp đất nước với các hoạt động chăm lo người yếu thế, trẻ em bất hạnh, gia đình khó khăn, đặc biệt là qua các đợt thiên tai, bão lũ, càng làm Phật giáo gắn kết đời sống văn hoá, tình cảm người dân” – Chủ tịch Võ Văn Thưởng nước nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch nước, những việc làm trên làm sáng lên tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam đã được hình thành, vun trồng và phát triển trong nhiều thế kỷ. Đồng thời, góp phần để đất nước đạt được các thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử và đời sống người dân cũng ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tắm Phật.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Huê Nghiêm. Ảnh: Minh Quân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân.

Thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để Phật giáo hoạt động, thể hiện tốt nhất vai trò của mình, lan toả trong đời sống người dân, khẳng định vai trò, vị thế trong cộng đồng Phật giáo quốc tế.

đ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng các đại biểu tại chùa Huê Nghiêm. Ảnh: Minh Quân

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch nước và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giáo hội, đồng thời xin chuyển lời đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lòng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giúp đất nước được phồn vinh, trong đó có Phật giáo.

Sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo (Quận 3).

Nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Giáo hội phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, có thêm nhiều thành tựu ích đạo, lợi đời; vận động tăng ni, phật tử chung tay cùng toàn dân đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Minh Đạo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, cùng với Phật giáo trên toàn thế giới, tăng ni, phật tử cả nước đang hân hoan chào đón Đại lễ Phật đản - Vesak với những ước muốn hòa bình và an lạc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, trải qua 8 nhiệm kỳ, trong chặng đường 40 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đại diện duy nhất cho tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo, lợi đời, có nhiều thành tích tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thông tin về nhiều hoạt động quan trọng của Giáo hội từ nay đến cuối năm 2023, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết, Giáo hội sẽ tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản và lễ kỷ niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân cùng nhiều hoạt động hợp tác quốc tế quan trọng khác; nỗ lực phấn đấu đúng theo phương châm: Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội và chủ đề Đại hội IX của Giáo hội: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 24.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, TTXVN đưa tin.

Trực tiếp chương trình đặc sắc mừng Đại lễ Phật Đản 2023

Linh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 – Dương lịch 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính và Truyền hình Bchannel – BTV9 tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời" nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 theo truyền thống văn hóa Việt Nam.

Không khí Phật đản rực rỡ trên đất Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong không khí chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2567, trên mọi nẻo đường, góc phố, nhà chùa tại TP. Huế đều ngập tràn sắc màu của hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, hàng ngàn chiếc lồng đèn lung linh.

Thời điểm nắng nóng gay gắt diện rộng quay lại miền Bắc và miền Trung

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 30 - 31.5, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cùng thời điểm này, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C.

Dù thua lỗ công ty xi măng vẫn gây bất ngờ khi cổ phiếu tăng 42% trong tuần

Thanh Giang |

Trên sàn HNX, nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh trên 20%. Nổi bật trong đó, cổ phiếu SDG thậm chí còn tăng đến 42%. Kết thúc quý 1.2023, SDG báo lỗ sau thuế gần 26 tỉ đồng.

Cựu cán bộ công an cầm đầu đường dây buôn lậu lãnh án 13 năm tù

Anh Tú |

Ngày 27.5, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra phán quyết đối với bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù, bị cáo Võ Văn Đông 7 năm tù về cùng tội Buôn lậu.

Sạt lở xảy ra trong gang tấc, người dân Hậu Giang hoảng loạn

PHONG LINH |

Hậu Giang - Sau 1 ngày vụ sạt lở diễn ra tại bờ tuyến kênh Nàng Mau, các hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp vẫn chưa hết hoảng loạn.

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Thanh Hà |

Chiều 24.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, TTXVN đưa tin.

Trực tiếp chương trình đặc sắc mừng Đại lễ Phật Đản 2023

Linh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2567 – Dương lịch 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính và Truyền hình Bchannel – BTV9 tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời" nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 theo truyền thống văn hóa Việt Nam.

Không khí Phật đản rực rỡ trên đất Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong không khí chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2567, trên mọi nẻo đường, góc phố, nhà chùa tại TP. Huế đều ngập tràn sắc màu của hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, hàng ngàn chiếc lồng đèn lung linh.