Hà Nội: Nhiều chủ cửa hàng “méo mặt” vì ngập, ngồi cả tiếng giữ cửa chắn nước

Nhóm Pv |

Sau cơn mưa lớn, tại các con phố ngập sâu như Triều Khúc (Thanh Xuân), Thiên Hiền (Mỹ Đình),... các chủ cửa hàng đành ngậm ngùi đóng cửa sớm và tìm cách để nước không tràn vào nhà.

Đầu giờ chiều 31.7, Hà Nội mưa như trút nước khiến nhiều tuyến phố xảy ra tình trạng ngập úng cục.
Đầu giờ chiều 31.7, Hà Nội mưa như trút nước khiến nhiều tuyến phố xảy ra tình trạng ngập úng.
Tại
Tại phố Triều Khúc (Thanh Xuân, Hà Nội), các phương tiện lưu thông khá khó khăn khi tuyến đường bị ngập sâu. Người dân điều khiển phương tiện giao thông khá dè dặt vì sợ xe chết máy giữa đường.
Cũng tại con phố này, nhiều hộ dân kinh doanh phải đóng cửa sớm dù chỉ mới 3-4h chiều. Có người phải tìm cách chắn để nước không tràn vào nhà.
Cũng tại con phố này, nhiều hộ dân kinh doanh phải đóng cửa sớm dù chỉ mới 3-4h chiều. Có người phải mất hàng giờ tìm cách chắn để nước không tràn vào nhà.
“Ở đây cứ mưa lớn tầm 15-20 phút là ngập, nước nhiều lần tràn vào cửa hàng, ướt hết giấy tờ, không kịp trở tay. Có những lần nước dâng tới 15-20cm, dọn dẹp và khắc phục rất mệt. Do không có cách khắc phục triệt để nên tôi phải tự chế bạt chắn nước vây quang cửa hàng để hạn chế nước tràn và ô tô tạt“, anh Nguyễn Huy Tuấn - chủ cửa hàng photocoppy trên đường Triều Khúc Thanh Xuân cho biết.
“Ở đây cứ mưa lớn tầm 15-20 phút là ngập, nước nhiều lần tràn vào cửa hàng, ướt hết giấy tờ, không kịp trở tay. Có những lần nước dâng tới 15-20cm, dọn dẹp và khắc phục rất mệt. Do không có cách khắc phục triệt để nên tôi phải tự chế bạt chắn nước vây quanh cửa hàng để hạn chế nước tràn và ô tô tạt“, anh Nguyễn Huy Tuấn - chủ cửa hàng photocopy trên đường Triều Khúc, Thanh Xuân cho biết.
Chủ quán sửa xe máy tại 36 Triều Khúc liên tục dùng chổi hắt nước để tránh nước ngập vào cửa hàng.
Chủ quán sửa xe máy tại số 36 Triều Khúc liên tục dùng chổi hắt nước để tránh nước ngập vào cửa hàng.
Còn tại phố Thiên Hiền (Mỹ Đình), nước ngập sâu khiến giao thông đi lại rất khó khăn.
Còn tại phố Thiên Hiền (Mỹ Đình), nước ngập sâu khiến giao thông đi lại rất khó khăn.
Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước ngay giữa thủ đô.
Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước ngay giữa thủ đô Hà Nội.
Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) cũng là một con phố thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. Các công nhân thoát nước phải làm việc khá vất vả trong những ngày này.
Phố Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy) cũng là một "điểm đen" thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn. Các công nhân thoát nước phải làm việc khá vất vả trong những ngày này.
Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa này có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-50cm.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt mưa này có thể gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-50cm.

* Mưa lớn khiến nhiều xe chết máy, người dân dắt bộ:

Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Nỗi khổ của người dân nơi hễ mưa là ngập

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Từ nhiều năm nay, khu vực tổ 1 phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên cứ mưa là ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dân Hà Nội bì bõm lội nước sau cơn mưa như trút

Nhóm PV |

Khoảng 14h ngày 31.7, cơn mưa như trút nước đổ xuống khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu.

Phố núi ngập sâu cả mét sau mưa lớn, người dân dùng phao đi lại

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Mưa lớn kéo dài sáng đến trưa 31.7 khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố bị ngập sâu cả mét, gần 100 hộ dân bị nước tràn vào nhà gây thiệt hại về tài sản.

Hà Nội khó thoát cảnh cứ mưa là ngập nếu trạm bơm nghìn tỉ vẫn "khát nước"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Mặc dù trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, quận Hà Đông đã hoàn thành được hơn 3 năm, song hiện vẫn hoạt động cầm chừng do kênh dẫn nước vào trạm bơm chưa hẹn ngày hoàn thành.

Hoa hậu Ý Nhi bị tẩy chay và giới hạn về sự hà khắc của dư luận

Mi Lan |

Dù đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn vạ miệng nhưng tân Hoa hậu Ý Nhi vẫn tiếp tục bị kêu gọi tẩy chay diện rộng.

Người mua nhà ngóng lãi suất vay hạ nhiệt

Bảo Chương |

Người mua nhà kỳ vọng hạ lãi suất vay từ khối ngân hàng sau ngày 1.9 tới đây khi áp dụng quy định mới cho phép ngân hàng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại ngân hàng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống như vay mua nhà, mua ôtô.

Thiếu chiến lược quốc gia cho các sản phẩm đặc hữu

Thanh Hải |

Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, vừa tuyên bố tạm dừng xuất khẩu gạo. Quyết định này gây lo ngại về lạm phát giá lương thực thế giới. Nhiều người cho rằng đây cũng là cơ hội cho Việt Nam - một "cường quốc" xuất khẩu gạo. Nhưng cũng nhiều tiếc nuối vì gạo Việt kém thương hiệu...

BlackPink ăn phở, bánh mì gần 300.000 đồng ở Hà Nội

Ý Yên |

Người hâm mộ tìm ra nơi BlackPink ăn phở, bánh mì chính là nhà hàng được Michelin Guide gợi ý trong khách sạn 5 sao trên phố Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.

Nỗi khổ của người dân nơi hễ mưa là ngập

Minh Hạnh |

Thái Nguyên – Từ nhiều năm nay, khu vực tổ 1 phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên cứ mưa là ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dân Hà Nội bì bõm lội nước sau cơn mưa như trút

Nhóm PV |

Khoảng 14h ngày 31.7, cơn mưa như trút nước đổ xuống khiến nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu.

Phố núi ngập sâu cả mét sau mưa lớn, người dân dùng phao đi lại

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Mưa lớn kéo dài sáng đến trưa 31.7 khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố bị ngập sâu cả mét, gần 100 hộ dân bị nước tràn vào nhà gây thiệt hại về tài sản.