Mưa là ngập, trạm bơm tiêu thì "khát", thoát nước vẫn muốn huân chương

Anh Đào |

Có thể bạn không tin, nhưng mỗi khi “ngư dân Hà Nội” bì bõm trong “vùng biển Thủ đô” thì nơi “khát nước” lại là trạm bơm tiêu thoát nước Yên Nghĩa. Lý do là có trạm bơm, nhưng kênh dẫn thì vẫn trên giấy.

Cụm công trình thoát nước Tây Hà Nội có tổng mức đầu tư lên tới 7.466 tỉ đồng. Xếp thành tiền, chắc nó to bằng cái núi Nùng. Trạm bơm Yên Nghĩa “xây xong đã lâu”, 10 tổ máy, công suất đến 120m3/giây.

Ngay từ đầu, nó đã được xác định là dự án trọng điểm của Thủ đô. Nhiệm vụ cũng tối quan trọng: Tiêu thoát nước, phòng chống úng ngập cho đến 6.300 ha lúa màu. Và thoát nước dân sinh cho các quận huyện Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoài Đức...

Dự án được lập từ 2013. Đúng là “không phải chậm 10 năm”. Mới có 9 năm thôi...

Nhưng 10 tổ máy công suất 120m3/s kia chưa một ngày chạy hết công suất. Lý do là “một nửa dự án”, tức là kênh dẫn nước La Khê còn chưa xong giải phóng mặt bằng.

Và thế là sự tréo ngoe được “đẻ” ra: Hà Nội ngập lụt thì mặc Hà Nội, trạm bơm tiêu thoát vẫn “khát nước” như kiểu chẳng có gì liên quan.

Hôm qua, 5 lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội, bao gồm cả Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng, cả Chủ tịch Trần Sỹ Thanh đã thị sát dự án này.

Bí thư Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu “phải huy động cả hệ thống chính trị kết hợp với các giải pháp để xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu vực kênh La Khê”.

Hà Nội không thiếu chỉ đạo xử lý “vấn đề La Khê”. Thậm chí, câu chuyện dự án 10 năm kệ cho Hà Nội úng ngập đã được chất vấn trước hội đồng nhân dân rồi.

Nhưng đến trước chuyến thị sát của Bí thư Đinh Tiến Dũng, vẫn còn tới 10,24ha liên quan đến 487 tổ chức, hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng xong. Và cũng chưa biết khi nào xong

Nút thắt, quanh đi ngoảnh lại vẫn là bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, có cái sai từ chính quyền mà nói như bà Cấn Thị Việt Hà, Chủ tịch Quận Hà Đông- là “do tồn tại lịch sử về công tác quản lý đất đai các thời kỳ, người dân không phối hợp, không cung cấp được hồ sơ đất, xác nhận tình trạng ăn ở. Thị trường bất động sản biến động càng khiến người dân chưa đồng thuận, xảy ra khiếu kiện...”.

Một ai đó đã nói: một dự án có thu hồi đất muốn thành công, thì “3 nhà” phải cùng tiếng nói: Nhà nước, nhà đầu tư, nhà dân.

Và muốn khơi dòng La Khê, “giải khát” Yên Nghĩa, Thủ đô cần một cách giải quyết hợp lý, đạt được sự đồng thuận.

Chứ giờ, Trạm bơm tiêu thoát thì “khát”, người Hà Nội thì trở thành ngư dân bì bõm “vùng biển Thủ đô” mỗi khi mưa xuống, còn Công ty thoát nước thì đề nghị huân chương... Cứ như một câu chuyện tiếu lâm vậy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án Trạm bơm Yên Nghĩa

Huy Hùng |

Ngày 25.8, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố Hà Nội, do Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành  phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Hà Đông. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại dự án Trạm bơm Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa.

Phó chủ tịch Hà Nội chỉ rõ chậm tiến độ trạm bơm Yên Nghĩa do Sở NT&PTNT

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, việc triển khai chậm dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa có ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thoát úng ở khu vực phía Tây Thủ đô. Trong đó, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB.

Hà Nội ngập, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa "khát nước" vì... thiếu hồ điều hoà

NHÓM PV |

Tại khu vực Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, hạng mục hồ điều hoà không được xây dựng, phần nào khiến lượng nước đổ về đây khi Hà Nội mưa ngập chỉ đáp ứng từ 20-30% công suất. Ngoài ra, việc hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở cũng khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho dự án Trạm bơm Yên Nghĩa

Huy Hùng |

Ngày 25.8, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố Hà Nội, do Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành  phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quận Hà Đông. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa tại dự án Trạm bơm Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa.

Phó chủ tịch Hà Nội chỉ rõ chậm tiến độ trạm bơm Yên Nghĩa do Sở NT&PTNT

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, việc triển khai chậm dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa có ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thoát úng ở khu vực phía Tây Thủ đô. Trong đó, nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác GPMB.

Hà Nội ngập, trạm bơm tiêu Yên Nghĩa "khát nước" vì... thiếu hồ điều hoà

NHÓM PV |

Tại khu vực Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, hạng mục hồ điều hoà không được xây dựng, phần nào khiến lượng nước đổ về đây khi Hà Nội mưa ngập chỉ đáp ứng từ 20-30% công suất. Ngoài ra, việc hệ thống kênh dẫn nước La Khê đang thi công dang dở cũng khiến dòng chảy về trạm bơm bị hạn chế.