Hoa hậu Ý Nhi bị tẩy chay và giới hạn về sự hà khắc của dư luận

Mi Lan |

Dù đã lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn vạ miệng nhưng tân Hoa hậu Ý Nhi vẫn tiếp tục bị kêu gọi tẩy chay diện rộng.

Đến sáng 1.8, những hội nhóm antifan kêu gọi tẩy chay Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn hoạt động sôi nổi, tiếp tục chỉ trích tân hoa hậu và rầm rộ kết nạp thêm nhiều thành viên mới.

Theo đó, nhiều thành viên đưa ý kiến, họ cần soạn thảo văn bản gửi tổ chức Hoa hậu Thế giới đề nghị cắt suất tham dự của Huỳnh Trần Ý Nhi vào năm 2024 tới, đồng thời nhất quyết yêu cầu Ban tổ chức Miss World Vietnam tước vương miện của tân hoa hậu.

Khi vương miện trở thành cơn ác mộng

Hẳn nhiên, khi tham dự Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Huỳnh Trần Ý Nhi không thể hình dung ra, việc đoạt vương miện có thể trở thành cơn ác mộng như hiện tại.

Loạt phát ngôn “bạn trai cần tiến bộ theo kịp em” và “trong khi bạn bè trang lứa còn ngủ và uống trà sữa, em đi thi hoa hậu”... đang khiến Huỳnh Trần Ý Nhi phải trả giá đắt.

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, ở tuổi 21, tân hoa hậu đã không lường được rằng, trở thành hoa hậu – cần phải đẹp từ ngoại hình đến tư duy và ngôn ngữ. Nói như Hoa hậu Ngọc Hân: “Một ngày là hoa hậu, cả đời là hoa hậu. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải cân nhắc, thận trọng”.

Ở thế giới phẳng của khoa học công nghệ và mạng xã hội bùng nổ, sự thận trọng còn phải tăng lên gấp nhiều lần, khi nhất cử nhất động của người nổi tiếng chỉ mất vài giây sẽ được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lê Âu Ngân Anh đã mất thời gian dài để vượt qua cú sốc khi trở thành hoa hậu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Lê Âu Ngân Anh đã mất thời gian dài để vượt qua cú sốc khi trở thành hoa hậu. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương. Chỉ sau một giờ đồng hồ, hình ảnh của Ngân Anh đã được lan truyền rầm rộ kèm theo những bình luận đủ “muôn hình vạn trạng” về nhan sắc, ngoại hình... khác lạ của tân hoa hậu.

Chuỗi ngày sau đăng quang chắc chắn là một cơn ác mộng kéo dài với Lê Âu Ngân Anh cho đến nhiều năm về sau. Cô bị chỉ trích dữ dội, nhận những bình luận miệt thị ngoại hình nhiều đến mức, mẹ của Ngân Anh đã bật khóc.

Một năm sau đó, Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị tước vương miện hoa hậu vì lộ nghi vấn thẩm mỹ. Lê Âu Ngân Anh chia sẻ, trong khoảng thời gian dài, cô đã sống khép mình và sợ hãi đám đông.

Vương miện hoa hậu không phải là giấc mơ đẹp của tất cả những cô gái đã đăng quang. Hoa hậu Ngọc Hân khi đăng quang năm 2010 cũng đón nhận những làn sóng tranh cãi về ngoại hình, về nước da không trắng sáng, về vẻ đẹp chưa đủ tầm hoa hậu... Trong đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Ngọc Hân đến muộn vì tắc đường, khiến dư luận như được “đổ thêm dầu vào lửa”, chỉ trích tân hoa hậu dữ dội. Đặng Thị Ngọc Hân khi ấy cũng ở tuổi 21 phải xin lỗi khán giả.

Trải qua nhiều sóng gió, Ngọc Hân cho biết: “Tôi trưởng thành hơn sau khi đi qua sóng gió. Đứng trong tâm bão nhiều lần, tôi nhận ra rằng, tôi không đẹp được như những lời khen, và tôi cũng không xấu như những gì bị chê”.

Giới hạn của sự hà khắc

Theo chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông Lê Ngọc Sơn: “Khán giả ngày càng nghiêm khắc trong việc chọn lựa dành tình cảm hâm mộ cho ai. Họ muốn tình cảm của mình phải được đặt đúng người và sẽ tẩy chay những ai không xứng đáng. Bởi vậy, người nổi tiếng ở showbiz ngày càng phải hoàn thiện mình, từ tài năng đến lối sống”.

Ngày 1.8, Ý Nhi và 2 á hậu tiếp tục bị chỉ trích vì đến thăm một bệnh viện đẹp như khách sạn 5 sao. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Ngày 1.8, Ý Nhi và 2 á hậu tiếp tục bị chỉ trích vì đến thăm một bệnh viện đẹp như khách sạn 5 sao. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Là người nổi tiếng, đứng ở vị trí trung tâm của sự chú ý, sẽ phải đủ bản lĩnh để chịu được những điều không ai chịu được. Khán giả đang được trao quyền lực lớn, họ không chỉ trở thành một phần của showbiz, còn là một thế lực khó lường trên mạng xã hội.

Ở mặt kia của thế lực lớn, là đám đông giấu mặt, là những “anh hùng bàn phím” được trao quyền phán xét, kết tội bất cứ ai, họ dễ dàng thổi bùng lên những cơn giận dữ có tính nhân rộng, lan truyền, có khả năng nhấn chìm những cô gái trẻ mới được biết đến như Huỳnh Trần Ý Nhi.

Chỉ ngay sau đêm chung kết hoa hậu, hình ảnh bạn trai của Huỳnh Trần Ý Nhi đã được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội kèm theo những bình phẩm... chê xấu trai, chê gia cảnh, chê sẽ “sớm bị bỏ”.

Hay gần nhất, Hoa hậu Ngọc Hân bày tỏ trên trang cá nhân quanh việc cư dân mạng tấn công vào ngày đại hỷ của diễn viên Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, theo đó, ngày ăn hỏi của nữ diễn viên bị nhiều tài khoản ví như... tang lễ. Hoa hậu Việt Nam 2010 cho rằng, dư luận đang đi qua xa, khi ngày trọng đại đến thế cũng có thể bị mang ra chỉ trích, suy diễn.

Sự hà khắc nếu vượt quá giới hạn sẽ trở nên tàn nhẫn.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ý Nhi: Mong tha thứ và cho cơ hội sửa sai

DI PY |

Sau phát ngôn tranh cãi của mình thời gian qua, chiều 31.7, Hoa hậu Ý Nhi chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và mong có cơ hội để sửa sai.

Hoa hậu Ý Nhi, 200.000 antifan và sự bao dung của cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Hơn 200.000 antifan đã kêu gọi tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi. Nhóm này mới được lập hơn 3 ngày qua, nhưng số lượng người tham gia vượt hơn nhóm bàn về sắc đẹp lớn nhất Việt Nam trong 3 năm.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

"Không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là nghề ổn định, lâu dài"

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Các chuyên gia cho rằng không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là một nghề ổn định, lâu dài bởi nó chỉ như "phao cứu sinh" khi lao động chưa có tay nghề hoặc đang không biết làm gì.

Có thể phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đến thời điểm này nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã sắp hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Bắc - Nam. Tỉ lệ chưa bàn giao còn lại chỉ là phần nhỏ nhưng lại là vướng mắc khó, thậm chí phải cưỡng chế.

Bộ Xây dựng chuyển đơn tố cáo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tới Chủ tịch Hà Nội

CAO NGUYÊN |

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi xem xét nội dung đơn thư, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chuyển đơn thư của công dân tố cáo ông Mạc Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Tử Cấm Thành “miễn nhiễm” với lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu mưa bão trong những ngày gần đây, Tử Cấm Thành không bị ngập lụt nhờ hệ thống thoát nước hoàn hảo.

Phim hoạt hình sói Wolfoo thiệt hại nặng vì tranh chấp bản quyền suốt 1 năm

Huyền Chi |

Nhà sản xuất phim hoạt hình về sói Wolfoo đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng Việt Nam để hỗ trợ trao đổi với YouTube sau khi hơn 3.000 video bị xóa.

Hoa hậu Ý Nhi: Mong tha thứ và cho cơ hội sửa sai

DI PY |

Sau phát ngôn tranh cãi của mình thời gian qua, chiều 31.7, Hoa hậu Ý Nhi chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả và mong có cơ hội để sửa sai.

Hoa hậu Ý Nhi, 200.000 antifan và sự bao dung của cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Hơn 200.000 antifan đã kêu gọi tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi. Nhóm này mới được lập hơn 3 ngày qua, nhưng số lượng người tham gia vượt hơn nhóm bàn về sắc đẹp lớn nhất Việt Nam trong 3 năm.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.