Hà Nội: 600m đường Nguyễn Trãi sẽ được dựng 8 lô cốt

HỮU CHÁNH |

Để thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, nhà thầu sẽ rào chắn 8 hố ga trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) và 14 hố từ ngã tư đường Trần Phú - Mỗ Lao đến cầu Trắng (quận Hà Đông).

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Trắng (Hà Đông), nhà thầu chuẩn bị rào chắn thi công 14 hố ga chiều hướng về ngã tư cầu Trắng, chiều rộng lòng đường còn lại 10 - 12 m.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đoạn từ Khuất Duy Tiến đến cầu Trắng (Hà Đông), nhà thầu chuẩn bị rào chắn thi công 14 hố ga chiều hướng về ngã tư cầu Trắng, chiều rộng lòng đường còn lại 10 - 12m. Ảnh: Hữu Chánh
Sở Giao thông Vận tải sẽ đóng nút giao Trần Phú - Mỗ Lao - Vũ Trọng Khánh, tổ chức cho phương tiện rẽ phải và quay đầu để lưu thông qua nút.
Sở Giao thông Vận tải sẽ đóng nút giao đường Trần Phú - Mỗ Lao - Vũ Trọng Khánh để tổ chức cho phương tiện rẽ phải và quay đầu để lưu thông qua nút giao này. Ảnh: Hữu Chánh
Nhà thầu dự án cũng chuẩn bị thi công 8 hố ga trên đường Nguyễn Trãi (từ ngõ 495 đến đường Nguyễn Xiển), làm thu hẹp lòng đường.
Đồng thời, nhà thầu sẽ lập rào chắn làm 8 hố ga từ ngõ 495 Nguyễn Trãi đến đường Nguyễn Xiển (chiều dài khoảng 600m), làm thu hẹp lòng đường. Ảnh: Hữu Chánh
Đặc biệt vị trí cạnh hầm chui Thanh Xuân chỉ còn 4m cho phương tiện qua lại.
Đặc biệt vị trí cạnh hầm chui Thanh Xuân chỉ còn 4m cho phương tiện qua lại. Ảnh: Hữu Chánh
Hiện thời điểm rào đường và kéo dài bao lâu chưa được công bố. Với những khó khăn nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đề xuất thành phố chưa thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường Nguyễn Trãi này.
Hiện thời điểm rào đường và kéo dài bao lâu chưa được công bố. Với những khó khăn nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đề xuất thành phố chưa thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Hữu Chánh
Đoạn đang thí điểm phân làn (Ngã Tư Sở đến Khuất Duy Tiến) cũng sẽ phải điều chỉnh phương án giao thông.
Đoạn đang thí điểm phân làn (Ngã Tư Sở đến Khuất Duy Tiến) cũng sẽ phải điều chỉnh phương án giao thông. Ảnh: Hữu Chánh
Cụ thể, Sở sẽ phân luồng cho phương tiện hướng Hà Đông đi Khuất Duy Tiến đi thẳng hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại lối mở trước cổng Đại học Khoa học Tự nhiên để đi Khuất Duy Tiến.
Cụ thể, Sở sẽ phân luồng cho phương tiện hướng Hà Đông đi Khuất Duy Tiến đi thẳng hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại lối mở trước cổng Đại học Khoa học Tự nhiên để đi Khuất Duy Tiến. Ảnh: Hữu Chánh
Nguyễn Trãi - Trần Phú là tuyến đường trục chính đô thị, có nhiều giao cắt, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Nguyễn Trãi - Trần Phú là tuyến đường trục chính đô thị, có nhiều giao cắt, lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ảnh: Hữu Chánh
Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải cho biết sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp tổng thể tổ chức giao thông trên toàn tuyến và tuyến đường kết nối.
Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải cho biết, sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp tổng thể tổ chức giao thông trên toàn tuyến và tuyến đường kết nối. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Lô cốt bủa vây, xe cộ kẹt cứng trên đường Võ Văn Ngân

MINH QUÂN |

TPHCM - Các rào chắn thuộc dự án thi công nâng cấp hệ thống thoát nước tuyến đường Võ Văn Ngân (Thành phố Thủ Đức) đã nằm án ngữ giữa đường hơn một năm qua gây kẹt xe, mặt đường hư hỏng.

Đề nghị thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải, thu hẹp lô cốt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bên cạnh kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lô cốt bủa vây, xe cộ kẹt cứng trên đường Võ Văn Ngân

MINH QUÂN |

TPHCM - Các rào chắn thuộc dự án thi công nâng cấp hệ thống thoát nước tuyến đường Võ Văn Ngân (Thành phố Thủ Đức) đã nằm án ngữ giữa đường hơn một năm qua gây kẹt xe, mặt đường hư hỏng.

Đề nghị thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải, thu hẹp lô cốt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bên cạnh kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...