Đề nghị thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải, thu hẹp lô cốt

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Bên cạnh kiến nghị xem xét thu hồi giấy phép thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá, trên đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông), Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn.

Ngày 28.11, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội Cao Văn Hiệp cho biết, đơn vị này vừa kiến nghị sở xem xét thu hồi giấy phép thi công công trình hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông).

Phần dự án này nằm trong gói thầu số 4.

Tại văn bản báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp (đơn vị chủ đầu tư) thừa nhận, liên doanh nhà thầu không đủ năng lực về nhân sự, thiết bị, tài chính dẫn đến một loạt các nội dung, hạng mục thi công đang bị chậm trễ hiện nay.

Ban quản lý dự án đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ì, không thực hiện, tiến độ thi công chưa được cải thiện.

Ông Cao Văn Hiệp cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tháo dỡ, thu hẹp rào chắn, mở rộng mặt đường cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Ngoài ra, chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực rào chắn (biển báo, đèn cảnh báo ban đêm, người trực bảo đảm giao thông).

Theo ông Hiệp, vào ngày 26.10 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng kiểm tra thực tế tại 9 vị trí thi công gói thầu số 4, dự án xử lý nước thải Yên Xá trên đường Vũ Trọng Khánh (Công ty cổ phần xây dựng thương mại An Xuân Thịnh và Công ty cổ phần Sông Đà 9 thực hiện).

Các vị trí quây tôn bên trong công trường đều đã được đào thành hố sâu, nhưng không có công nhân thi công. Ảnh: Phạm Đông
Các vị trí quây tôn bên trong công trường đều đã được đào thành hố sâu, nhưng không có công nhân thi công. Ảnh: Phạm Đông

Thực tế kiểm tra hiện trường không có máy móc và lực lượng thi công, công trình ngừng hoạt động. Toàn bộ các giếng thi công vẫn dựng rào tôn, nửa trên có lưới B40 (theo giấy phép thi công). Ngoài ra, đơn vị thi công có trang bị đèn chiếu sáng ban đêm nhưng không bảo đảm an toàn.

Theo ông Hiệp, hiện khu vực rào chắn không có người trực nên người dân đã tập kết rác tại khu vực thi công, gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh.

Tại tất cả vị trí quây tôn bên trong công trường đều đã được đào thành hố sâu, nhưng không có công nhân thi công.

Giờ cao điểm hằng ngày, hàng nghìn phương tiện từ đường Trần Phú (quận Hà Đông) ùn ùn đổ về đường Vũ Trọng Khánh. Nhiều lô cốt mọc lên tại tuyến đường trên khiến giao thông tại đây ùn tắc nghiêm trọng.

Cũng theo ông Hiệp, đơn vị yêu cầu đơn vị này hoàn trả lại mặt bằng đường Vũ Trọng Khánh. Việc dựng các lô cốt giữa đường và thi công chậm chạp gây áp lực rất lớn lên tình hình giao thông tại tuyến đường này, đặc biệt thời điểm Tết 2023 đang cận kề.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Báo cáo phương án xử lý các lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nói về những lô cốt gây ùn tắc giao thông, tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, các bên liên quan cũng đã họp với các quận huyện và dự kiến thứ 6 tuần này (18.11), liên ngành sẽ họp để báo cáo thành phố phương án xử lý.

9 lô cốt trên đoạn đường 1,2 km và những lời xin lỗi đã làm phiền

Đào Tuấn |

Lô cốt trên các con đường ở Thủ đô đều treo biển “Xin lỗi đã làm phiền”. Nhưng thật mỉa mai, lời xin lỗi cứ nằm đó cả năm, thậm chí nhiều năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Báo cáo phương án xử lý các lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nói về những lô cốt gây ùn tắc giao thông, tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, các bên liên quan cũng đã họp với các quận huyện và dự kiến thứ 6 tuần này (18.11), liên ngành sẽ họp để báo cáo thành phố phương án xử lý.

9 lô cốt trên đoạn đường 1,2 km và những lời xin lỗi đã làm phiền

Đào Tuấn |

Lô cốt trên các con đường ở Thủ đô đều treo biển “Xin lỗi đã làm phiền”. Nhưng thật mỉa mai, lời xin lỗi cứ nằm đó cả năm, thậm chí nhiều năm.