Đường đi bộ dọc sông Tô Lịch vừa sạch vài hôm lại nhếch nhác

THIỆN NHÂN |

Ngày 27.8, theo ghi nhận của Lao Động, tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch (nằm trên trục đường Láng, đoạn thuộc địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội) dù đã được lực lượng chức năng dọn vệ sinh nhưng vài ngày sau đó, cảnh nhếch nhác đã xuất hiện trở lại.

Cụ thể, một số người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, sau khi công nhân vệ sinh môi trường tiến hành gom rác, dọn vệ sinh trên tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch, tình trạng đổ trộm rác thải lại tái diễn ở một số khu vực trên tuyến.
Cụ thể, một số người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết, sau khi công nhân vệ sinh môi trường tiến hành gom rác, dọn vệ sinh trên tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch, tình trạng đổ trộm rác thải lại tái diễn ở một số khu vực trên tuyến.
Ông Trịnh Xuân Long (trú tại 1194 đường Láng) than thở: “Đường đi bộ nhưng bị một số đối tượng coi như điểm tập kết rác thải. Đi bộ tập thể dục tại khu vực này khá bất tiện vì ngoài rác thải, tình trạng xú uế bừa bãi, mùi hôi thối cũng xông lên nồng nặc”.
Ông Trịnh Xuân Long (trú tại 1194 đường Láng) than thở: “Đường đi bộ bị một số đối tượng coi như điểm tập kết rác thải. Đi bộ tập thể dục tại khu vực này khá bất tiện vì ngoài rác thải, tình trạng xú uế bừa bãi, mùi hôi thối cũng xông lên nồng nặc”.
Còn anh Lê Vũ Long (trú tại đường Láng, Đống Đa) cho biết, dù trước đó có thấy công nhân vệ sinh môi trường chia thành các nhóm thu dọn, xử lý rác thải bị đổ trộm nhưng hoạt động này không hiệu quả do chỉ cần vắng bóng công nhân vệ sinh là rác thải lại được đổ thẳng xuống đường.
Còn anh Lê Vũ Long (trú tại đường Láng, Đống Đa) cho biết, dù trước đó có thấy công nhân vệ sinh môi trường chia thành các nhóm thu dọn, xử lý rác thải bị đổ trộm nhưng hoạt động này không hiệu quả do chỉ cần vắng bóng công nhân vệ sinh là rác thải lại được đổ thẳng xuống đường.
“Đoạn nhếch nhác nhất nằm ở khu vực đầu lối vào đường đi bộ tại nút giao đường Láng – Trần Duy Hưng. Một số điểm cũng chưa rỡ rào chắn dù không thấy phục vụ thi công dự án nào, gây bất tiện cho người đi bộ”, anh Long nói.
“Đoạn nhếch nhác nhất nằm ở khu vực đầu lối vào đường đi bộ tại nút giao đường Láng – Trần Duy Hưng. Một số điểm cũng chưa dỡ rào chắn dù không thấy phục vụ thi công dự án nào, gây bất tiện cho người đi bộ”, anh Long nói.
Theo quan sát, tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch so với trước đây khá vắng người qua lại. Cỏ dại mọc um tùm tràn qua dải phân cách và không được cắt tỉa. Rác thải gồm đủ loại từ phế thải xây dựng cho đế rác thải sinh hoạt, đồ dùng từ bàn thờ, lư hương, đồ nội thất đều được bỏ lại trên mặt đường.
Theo quan sát, tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch so với trước đây khá vắng người qua lại. Cỏ dại mọc um tùm tràn qua dải phân cách và không được cắt tỉa. Rác thải gồm đủ loại từ phế thải xây dựng cho đến rác thải sinh hoạt, đồ dùng từ bàn thờ, lư hương, đồ nội thất đều được bỏ lại trên mặt đường.
Phương tiện để kín lối vào đường đi bộ.
Phương tiện để kín lối vào đường đi bộ.
Trước đó liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Anh Giám đốc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) - cho biết: Trước tình trạng này, đơn vị đã họp tìm phương án xử lý với các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên quan như: Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Đống Đa, UBND phường Láng Thượng, Nhà thầu Đơn vị thi công hệ thống giếng thuộc dự án nước thải Yên Xá, cùng một số cơ quan khác để tìm hướng xử lý, khắc phục.
Trước đó liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Anh - Giám đốc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) - cho biết: Trước tình trạng này, đơn vị đã họp tìm phương án xử lý cùng các cơ quan chức năng có trách nhiệm liên quan như: Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Đống Đa, UBND phường Láng Thượng, Nhà thầu Đơn vị thi công hệ thống giếng thuộc dự án nước thải Yên Xá, cùng một số cơ quan khác.
Theo lãnh đạo Urenco chi nhánh Đống Đa, nguyên nhân đến từ việc lợi dụng việc sông Tô Lịch đang triển khai xây dựng hệ thống giếng thuộc dự án nước thải Yên Xá, một số đối tượng đã tranh thủ sự vắng mặt của các lực lượng chức năng để đổ trộm, tập kết rác thải cồng kềnh, rác thải xây dựng… tại khu vực dọc sông Tô Lịch, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Theo lãnh đạo Urenco chi nhánh Đống Đa, nguyên nhân đến từ việc lợi dụng sông Tô Lịch đang triển khai xây dựng hệ thống giếng thuộc dự án nước thải Yên Xá, một số đối tượng đã tranh thủ sự vắng mặt của các lực lượng chức năng để đổ trộm, tập kết rác thải cồng kềnh, rác thải xây dựng… tại khu vực dọc sông Tô Lịch, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Để khắc phục tình trạng này, Urenco chi nhánh Đống Đa đã ra quân, tổ chức dọn dẹp lượng rác thải bị đổ trộm, tập kết sai quy định. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại khu vực để kịp thời thu dọn, xử lý lượng rác phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh phát sinh. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng trên, ngoài Urenco, các đơn vị có liên quan cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp tập kết, đổ trổm rác thải… nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại đường đi bộ này.
Để khắc phục tình trạng này, Urenco chi nhánh Đống Đa đã ra quân, tổ chức dọn dẹp lượng rác thải bị đổ trộm, tập kết sai quy định. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra tại khu vực để kịp thời thu dọn, xử lý lượng rác phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh phát sinh. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng trên, ngoài Urenco, các đơn vị có liên quan cũng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp tập kết, đổ trộm rác thải… nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại đường đi bộ này.
THIỆN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Khung cảnh khác lạ của đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Vĩnh Hoàng - Khánh An |

Hà Nội - Sau khi tổ chức ra quân dọn dẹp, xử lý tình trạng tập kết rác thải, đổ thải trái phép, tuyến đường đi bộ bên sông Tô Lịch đã trở nên khang trang, sạch sẽ.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nên thơ của những cung đường đi bộ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - DUY NHI |

HUẾ - Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, đầy giá trị văn hóa, lịch sử, mà ngày nay những cung đường đi bộ ở mảnh đất cố đô ngày càng để lại nhiều ấn tượng với không những người dân mà còn có du khách khi đến Huế.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Thời gian đưa tuyến đường sắt Nhổn-Ga Hà Nội vào khai thác thương mại

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, dự kiến tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội dự kiến sẽ khai thác thương mại từ 4.2024.

Một ngày truy tìm, vẫn chưa bắt được cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ - PHONG LINH |

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm để vây bắt con cá sấu (ước nặng 10kg) sau khi được phát hiện nổi trên sông Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Cựu sếp CDC Nghệ An từng nói "minh bạch", nhận bao nhiêu tiền từ Việt Á?

Việt Dũng |

Mặc dù không có thoả thuận trước nhưng Phan Quốc Việt đã chỉ đạo nhân viên Công ty Việt Á chi 15% tiền ngoài hợp đồng cho CDC Nghệ An. Trong đó, Giám đốc Nguyễn Văn Định hưởng lợi 185 triệu đồng.

Việt Nam tự tin vượt xa mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023

Ý Yên |

Tính chung 8 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 7,8 triệu lượt, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 98% kế hoạch.

Khung cảnh khác lạ của đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Vĩnh Hoàng - Khánh An |

Hà Nội - Sau khi tổ chức ra quân dọn dẹp, xử lý tình trạng tập kết rác thải, đổ thải trái phép, tuyến đường đi bộ bên sông Tô Lịch đã trở nên khang trang, sạch sẽ.

Mê mẩn trước vẻ đẹp nên thơ của những cung đường đi bộ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - DUY NHI |

HUẾ - Không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, đầy giá trị văn hóa, lịch sử, mà ngày nay những cung đường đi bộ ở mảnh đất cố đô ngày càng để lại nhiều ấn tượng với không những người dân mà còn có du khách khi đến Huế.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.