Được nhà máy bao tiêu, dân trồng mía vẫn khóc ròng vì lỗ

TRI LƯU NHÂN |

Nếu những người trồng mía bán lẻ đang sống khỏe, những nông hộ khác, dù mang tiếng được nhà máy bao tiêu, nhưng vẫn lo lắng vì không kiếm nổi đồng lời. Chuyện dở khóc dở cười này đang xảy ra trong mùa mía ở tỉnh Hậu Giang
Năm 2008, diện tích trồng mía trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hơn 15 ngàn ha, nhưng đến năm 2020 diện tích trồng mía chỉ còn gần 6 ngàn ha.
Năm 2008, diện tích trồng mía trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hơn 15 ngàn ha, nhưng đến năm 2020 diện tích trồng mía chỉ còn gần 6 ngàn ha. Trong vụ mía năm 2020, tổng diện tích trồng mía ở tỉnh Hậu Giang là gần 6.000 ha (giảm giảm 2.559 ha so với năm 2019).
Theo nhiều nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp, mỗi năm cây mía chỉ thu hoạch một lần, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào cây mía. Song khoảng 3 năm trở lại đây, sau khi bán mía và trừ tất cả mọi chi phí thì người nông dân chỉ huề vốn, có nhà còn thua lỗ. Trước tình cảnh trồng mía không có lãi, không ít nông dân đang có định hướng chuyển sang những cây trồng khác.
Theo nhiều nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (nơi trồng mía nhiều nhất tỉnh Hậu Giang), mỗi năm cây mía chỉ thu hoạch một lần, mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào cây mía. Song khoảng 3 năm trở lại đây, sau khi bán mía và trừ tất cả mọi chi phí thì người nông dân chỉ huề vốn, có nhà còn thua lỗ. Trước tình cảnh trồng mía không có lãi, không ít nông dân đang có định hướng chuyển sang những cây trồng khác.
Gia đình bà Lê Thị Tư (sinh năm 1960, huyện Phụng Hiệp) có hơn 20 năm trồng mía. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, giá mía giảm khiến gia đình bà lao đao.
Gia đình bà Lê Thị Tư (sinh năm 1960, huyện Phụng Hiệp) có hơn 20 năm trồng mía. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, giá mía giảm khiến gia đình bà lao đao.
Vụ mía năm 2020, gia đình bà Tư ngoài trồng gần 14 công mía (1 công khoảng 1000m2), ngoài ra, gia đình bà có trồng thêm các giống như: bầu, bí đao, dưa... để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống.
Vụ mía năm 2020, gia đình bà Tư ngoài trồng gần 14 công mía (1 công khoảng 1.000m2), ngoài ra, gia đình bà có trồng thêm các giống như: bầu, bí đao, dưa... để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống.
“3 năm nay, sau khi bán 14 công mía, gia đình tôi thu được khoảng hơn 50 triệu đồng, trừ hết chi phí thì không dư đồng nào. Gia đình cũng tính bỏ, nhưng nghỉ thì không biết trồng gì bây giờ. Giờ tôi chỉ mong cây mía có giá 1000 đồng/kg – loại 10 chữ đường là mừng lắm rồi” – bà Tư nói thêm.
“3 năm nay, sau khi bán 14 công mía, gia đình tôi thu được khoảng hơn 50 triệu đồng, trừ hết chi phí thì không dư đồng nào. Gia đình cũng tính bỏ, nhưng nghỉ thì không biết trồng gì bây giờ. Giờ tôi chỉ mong cây mía có giá 1.000 đồng/kg – loại 10 chữ đường là mừng lắm rồi” – bà Tư nói thêm.
Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Liêm (sinh năm 1966, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) cho hay, nhà ông trồng hơn 1 công mía, nhưng giá mía được mua với giá 700 đồng/kg – loại 10 chữ đường và được nhà máy đường hỗ trợ nhưng vẫn không có lời. Vì thế, ông quyết định chuyển qua bán mía chục để là làm nước giải khát từ đó ông kiếm được 1-2 triệu tiền lời.
Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Liêm (sinh năm 1966, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) cho hay, nhà ông trồng hơn 1 công mía, nhưng cây mía được mua với giá 700 đồng/kg – loại 10 chữ đường và được nhà máy đường hỗ trợ nhưng vẫn không có lời. Vì thế, ông quyết định chuyển qua bán mía chục để là làm nước giải khát, từ đó ông kiếm được 1-2 triệu tiền lời.
Theo Sở NN-PT-NT tỉnh Hậu Giang, hiện trên địa bàn tỉnh còn 1 nhà máy đường Phụng Hiệp công suất tối đa 3.000 tấn/ngày, công suất hoạt động từ 2.400- 2.600 tấn/ngày; còn nhà máy đường Cồn Long Mỹ Phát và nhà máy Đường Vị Thanh đã đóng cửa ngưng hoạt động niên vụ mía 2019-2020.
Theo Sở NN&PT-NT tỉnh Hậu Giang, hiện trên địa bàn tỉnh còn 1 nhà máy đường Phụng Hiệp công suất tối đa 3.000 tấn/ngày, công suất hoạt động từ 2.400- 2.600 tấn/ngày; còn nhà máy đường Cồn Long Mỹ Phát và nhà máy Đường Vị Thanh đã đóng cửa ngưng hoạt động niên vụ mía 2019-2020.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 5.098 ha mía. Trong đó, mía ép nước là 140 ha đã thu hoạch, dự kiến diện tích bán mía ép nước sẽ tiếp tục tăng nhưng không nhiều, tối đa lũy kế khoảng 300 ha.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh này có 5.098 ha mía. Trong đó, mía ép nước là 140 ha đã thu hoạch, dự kiến diện tích bán mía ép nước sẽ tiếp tục tăng nhưng không nhiều, tối đa lũy kế khoảng 300 ha.
 
Ngoài ra, tại huyện Phụng Hiệp và TP.Ngã Bảy, doanh nghiệp có chính sách bao tiêu với nông dân tham gia sản xuất: nếu người dân nhận hỗ trợ vật tư đầu vào 2,5 triệu đồng/ha thì giá bao tiêu 770 đồng/kg mía 10 chữ đường tại cầu cảng; còn nếu người dân không nhận hỗ trợ vật tư đầu vào thì giá bao tiêu 800 đồng/kg mía 10 chữ đường tại cầu cảng. 
So với giá thành sản xuất mía trung bình hàng năm thì người dân có lời, tuy nhiên rất ít” - Sở NN-PT-NT tỉnh Hậu Giang cho hay.
"So với giá thành sản xuất mía trung bình hàng năm thì người dân có lời, tuy nhiên rất ít” - Sở NN&PT-NT tỉnh Hậu Giang cho hay.
TRI LƯU NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Họp mặt cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 91 năm Công đoàn Việt Nam

Hoài Phúc |

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chiều ngày 22.7 Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tổ chức họp mặt 50 cán bộ công đoàn là các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã nghỉ hưu; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chuyển công tác; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố.

Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 18.2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, Thủ tướng nêu rõ, “Nhà nước thì quyết tâm và có những giải pháp ủng hộ, nhưng Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường, mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

27 ngày nữa, đường ngoại nhập ồ ạt tràn vào “đe doạ” ngành mía đường

L.V |

Từ 1.1.2020, đường ngoại nhập trong khối ASEAN được hưởng thuế suất ưu đãi và không hạn ngạch sẽ ồ ạt vào Việt Nam, đe dọa ngành mía đường trong nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hậu Giang: Họp mặt cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 91 năm Công đoàn Việt Nam

Hoài Phúc |

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chiều ngày 22.7 Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) tổ chức họp mặt 50 cán bộ công đoàn là các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã nghỉ hưu; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chuyển công tác; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố.

Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường

THEO CHINHPHU.VN |

Sáng 18.2, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, Thủ tướng nêu rõ, “Nhà nước thì quyết tâm và có những giải pháp ủng hộ, nhưng Nhà nước không bao cấp cho ngành mía đường, mà yêu cầu ngành mía đường phải cạnh tranh sòng phẳng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

27 ngày nữa, đường ngoại nhập ồ ạt tràn vào “đe doạ” ngành mía đường

L.V |

Từ 1.1.2020, đường ngoại nhập trong khối ASEAN được hưởng thuế suất ưu đãi và không hạn ngạch sẽ ồ ạt vào Việt Nam, đe dọa ngành mía đường trong nước.