Du khách thích thú trải nghiệm trồng rau sạch ở làng rau 400 năm tuổi

Thanh Chung |

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm cầm cuốc xới đất, trồng rau sạch ở làng nghề truyền thống 400 năm tuổi. Đồng thời, thông qua lễ hội Cầu Bông, TP.Hội An giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước cùng trải nghiệm du lịch sinh thái này.
Ngày 31.1, tại làng rau Trà Quế, TP.Hội An tổ chức lễ hội Cầu Bông - đây là hoạt động được người dân ở làng rau sạch 40 năm tuổi tổ chức định kỳ vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm.  Từ rất sớm người dân trong làng đã mang lễ vật dâng cúng tổ tiên, ông bà và các vị thần linh. Lễ tế diễn ra trang trọng do các vị cao niên trong làng diễn xướng, có nội dung tôn vinh công đức tổ tiên, các vị tiền hiền đã có công khai phá mảnh đất màu mỡ cho con cháu để có cuộc sống ấm no, sung túc. Ảnh: Thanh Chung
Ngày 31.1, tại làng rau Trà Quế, TP.Hội An tổ chức lễ hội Cầu Bông. Đây là hoạt động được người dân ở làng rau sạch 40 năm tuổi tổ chức định kỳ vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm. Từ rất sớm người dân trong làng đã mang lễ vật dâng cúng tổ tiên, ông bà và các vị thần linh. Lễ tế diễn ra trang trọng do các vị cao niên trong làng diễn xướng, có nội dung tôn vinh công đức tổ tiên, các vị tiền hiền đã có công khai phá mảnh đất màu mỡ cho con cháu để có cuộc sống ấm no, sung túc.
Ngay sau phần lễ,khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, các nông dân trong làng dạo quanh cánh đồng rau rộng mênh mông với hy vọng về một năm mùa màng thuận lợi, bội thu. Ảnh: Thanh Chung
Ngay sau phần lễ, khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, các nông dân trong làng dạo quanh cánh đồng rau rộng mênh mông với hy vọng về một năm mùa màng thuận lợi, bội thu.
Nhiều du khách thập phương đến đây để cùng thưởng thức không khí trong lành nơi đây. Ảnh: Thanh Chung
Du khách thập phương đến đây để cùng thưởng thức không khí náo nhiệt của lễ hội Cầu Bông ở Trà Quế.
Không chỉ du khách trong nước mà còn có nhiều vị khách quốc tế đang lưu trú ở Hội An cũng háo hức tìm đến làng rau sạch có từ 400 năm trước để check in. Ảnh: Thanh Chung
Không chỉ du khách trong nước mà còn có nhiều vị khách quốc tế đang lưu trú ở Hội An cũng háo hức tìm đến làng rau sạch có từ 400 năm trước để check in.
Lễ hội Cầu Bông trở nên rộn ràng khi hàng trăm người dân cùng du khách thập phương tập trung đông đúc tại đình làng để cổ vũ 6 tổ của làng Trà Quế bước vào phần thi trồng rau sạch. Ảnh: Thanh Chung
Lễ hội Cầu Bông trở nên rộn ràng khi hàng trăm người dân cùng du khách thập phương tập trung đông đúc tại đình làng để cổ vũ 6 tổ của làng Trà Quế bước vào phần thi trồng rau sạch. Ảnh: Thanh Chung
Đặc biệt, mỗi tổ đều có sự tham gia của ít nhất một du khách nước ngoài khiến cuộc thi của những nông dân địa phương càng trở nên thú vị hơn. Ảnh: Thanh Chung
Đặc biệt, mỗi tổ đều có sự tham gia của ít nhất một du khách nước ngoài khiến cuộc thi của những nông dân địa phương càng trở nên thú vị hơn.
Khoác lên mình bộ quần áo của làng nghề, dưới sự hướng dẫn của những người lão luyện về trồng rau sạch ở Trà Quế, những du khách nước ngoài trở thành người nông dân thực thụ khi cầm cuốc xới đất và tự tay vun trồng những mầm xanh. Ảnh: Thanh Chung
Khoác lên mình bộ quần áo của làng nghề, dưới sự hướng dẫn của những người lão luyện về trồng rau sạch ở Trà Quế, những du khách nước ngoài trở thành người nông dân thực thụ khi cầm cuốc xới đất và tự tay vun trồng những mầm xanh.
Janssen Katja (quốc tịch Đức) nhiệt tình xung phong đăng ký thi. Chỉ sau vài phút được người dân “cầm tay chỉ việc“, cô gái ngoại quốc này bắt đầu nắm chắc quy trình trồng rau. Tất tần tật các bước sản xuất rau như: Cuốc đất, bón phân, giâm rau, tưới nước..., được Janssen Katja thực hiện thuần thục chẳng khác nào một nông dân thực thụ. Ảnh: Thanh Chung
Janssen Katja (quốc tịch Đức) nhiệt tình xung phong đăng ký thi. Chỉ sau vài phút được người dân “cầm tay chỉ việc“, cô gái ngoại quốc này bắt đầu nắm chắc quy trình trồng rau. Tất tần tật các bước sản xuất rau như: Cuốc đất, bón phân, cấy rau, tưới nước..., được Janssen Katja thực hiện thuần thục chẳng khác nào một nông dân thực thụ.
Hơn 30 phút “trong vai” người nông dân trồng rau, Janssen Katja phấn khích khi cùng đồng đội của mình hoàn thành luống rau. “Gần 3 tuần, tôi lưu trú ở Hội An và những giây phút được trồng rau như thế này, đây là kỷ niệm rất đẹp của tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có một trải nghiệm vô cùng thú vị“- nữ du khách vui vẻ chia sẻ.
Hơn 30 phút “trong vai” người nông dân trồng rau, Janssen Katja phấn khích khi cùng đồng đội của mình hoàn thành luống rau. “Gần 3 tuần, tôi lưu trú ở Hội An và những giây phút được trồng rau như thế này, là kỷ niệm rất đẹp của tôi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có một trải nghiệm vô cùng thú vị“- nữ du khách vui vẻ chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, lễ hội Cầu Bông của nông dân Trà Quế đã trở thành một nét độc đáo về văn hóa làng nghề. Đây không chỉ là để tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh giới thiệu làng rau truyền thống của tỉnh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Chung
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, lễ hội Cầu Bông của nông dân Trà Quế đã trở thành một nét độc đáo về văn hóa làng nghề. Đây không chỉ là để tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh giới thiệu làng rau truyền thống của tỉnh Quảng Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

"Vua đi cày" trong lễ hội Tịch Điền đầu năm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Ngày 31.1 (tức mùng 7 Tết Canh Tý), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên đã tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 - Ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Trầm trồ với những đòn “lạ” tại lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

TRẦN KHANH |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, người dân làng Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) lại rộn ràng với lễ hội vật đã 700 năm tuổi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2020

Nguyễn Hùng |

Lễ hội Khai xuân Yên Tử 2020 sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 3.2.2020), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

"Vua đi cày" trong lễ hội Tịch Điền đầu năm

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Ngày 31.1 (tức mùng 7 Tết Canh Tý), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, UBND huyện Duy Tiên đã tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2020 - Ngày hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Trầm trồ với những đòn “lạ” tại lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

TRẦN KHANH |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, người dân làng Vĩnh Khê (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) lại rộn ràng với lễ hội vật đã 700 năm tuổi được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2020

Nguyễn Hùng |

Lễ hội Khai xuân Yên Tử 2020 sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý (tức ngày 3.2.2020), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh - ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết.