Trai tráng Hà Nội mình trần hào hứng vật cầu làng đầu năm

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Chiều Mùng 6 Tết Kỷ Hợi, hai trận bán kết và trận chung kết Lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tưng bừng diễn ra, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày Mùng 4, 5, 6 Tết, dân làng Thúy Lĩnh lại tưng bừng tổ chức hội vật cầu tại sân đình.

Những quả cầu với trọng lượng khác nhau để phù hợp với các lứa tuổi tham gia lễ hội vật cầu.
Những quả cầu với trọng lượng khác nhau để phù hợp với các lứa tuổi tham gia lễ hội vật cầu.
Quả cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn nặng 17 Kg.
Quả cầu được làm bằng gỗ mít tiện tròn nặng 17kg.
Đình làng Thúy Lĩnh là nơi tổ chức lễ hội vật cầu truyền thống.
Đình làng Thúy Lĩnh là nơi tổ chức lễ hội vật cầu truyền thống.
Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và thể hiện truyền thống thượng võ của nhân dân địa phương.
Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và thể hiện truyền thống thượng võ của nhân dân địa phương.
Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và thể hiện truyền thống thượng võ của nhân dân địa phương.
Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương và thể hiện truyền thống thượng võ của người dân địa phương.
Tham gia vật cầu gồm nhiều lứa tuổi, mỗi trận thi đấu gồm bốn đội, mỗi đội hai người được thắt đai cùng mầu với cờ canh bốn hố ở bốn góc sân. Khi thi đấu, các đội tranh đấu mang quả cầu về hố của mình.
Tham gia vật cầu gồm nhiều lứa tuổi, mỗi trận thi đấu gồm bốn đội, mỗi đội hai người được thắt đai cùng mầu với cờ canh bốn hố ở bốn góc sân. Khi thi đấu, các đội tranh đấu mang quả cầu về hố của mình.
Ở trận Chung kết 4 đội thi đấu 1 hiệp 40 phút. Căn cứ vào số điểm từ cao xuống thấp để tính thành tích Nhất, Nhì, Ba, Tư.
Ở trận Chung kết 4 đội thi đấu 1 hiệp 40 phút. Căn cứ vào số điểm từ cao xuống thấp để tính thành tích.
Pha tranh cầu quyết liệt của các đội tại Lễ hội vật cầu truyền thống đình Thúy Lĩnh.
Pha tranh cầu quyết liệt của các đội tại Lễ hội vật cầu truyền thống đình Thúy Lĩnh.
Pha tranh cầu quyết liệt của các đội.
Quả cầu đỏ được các đô vật nâng lên và tìm đến hố ghi điểm.
Quả cầu đỏ được các đô vật nâng lên và tìm đến hố ghi điểm.
Đã có những chấn thương đáng tiếc của các vận động viên khi tham gia tranh tài.
Đã có những chấn thương đáng tiếc của các vận động viên.
Màn ăn mừng ghi điểm của các vận động viên và khán giả.
Màn ăn mừng ghi điểm của các vận động viên và khán giả.
Màn ăn mừng ghi điểm của các vận động viên và khán giả.
Sơn Tùng - Hoàng Việt
TIN LIÊN QUAN

Chùa Ngọa Vân, điểm dừng chân trong mùa lễ hội 2019

Linh Đan |

Được mệnh danh là thánh địa của Phật Giáo Trúc Lâm, chùa Ngọa Vân là một trong những địa điểm được hàng trăm du khách tìm đến trong mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ hội Chùa Hương 2019: 4.000 đò chở khách được trang bị phao cứu sinh

Kh.V |

Sáng mùng 6 Tết (tức ngày 10.2), Lễ hội Chùa Hương 2019 đã khai mạc. Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, hàng loạt công tác đảm bảo an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức triển khai và giám sát xuyên suốt mùa lễ hội.

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chùa Ngọa Vân, điểm dừng chân trong mùa lễ hội 2019

Linh Đan |

Được mệnh danh là thánh địa của Phật Giáo Trúc Lâm, chùa Ngọa Vân là một trong những địa điểm được hàng trăm du khách tìm đến trong mùa lễ hội Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ hội Chùa Hương 2019: 4.000 đò chở khách được trang bị phao cứu sinh

Kh.V |

Sáng mùng 6 Tết (tức ngày 10.2), Lễ hội Chùa Hương 2019 đã khai mạc. Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch”, hàng loạt công tác đảm bảo an toàn cho du khách đã được Ban tổ chức triển khai và giám sát xuyên suốt mùa lễ hội.

Người Hà Nội tự hào Gò Đống Đa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 9.2.2019), di tích Gò Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019), và đón nhận bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.