Du khách ấn tượng với “cực phẩm” làng bè đa sắc màu ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Những ngày gần đây, nhiều du khách từ khắp các tỉnh, thành tìm đến Làng bè Châu Đốc - cung đường thủy độc đáo đa sắc màu tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) để được tận mắt ngắm nhìn, khám phá, trải nghiệm.

Ngắm làng bè rực rỡ sắc màu ngã ba sông ở miền Tây. (Clip: Khương Nhựt Minh)

Làng bè rực rỡ sắc màu từ ngã ba sông Châu Đốc đến làng Chăm (huyện An Phú, tỉnh An Giang) hiện đang là điểm đến nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm của du khách khi đến với miền Tây trong thời gian gần đây.

Làng bè rực rỡ sắc màu trải dài hơn 1km từ ngã ba sông Châu Đốc đến làng Chăm (huyện An Phú, tỉnh An Giang) hiện đang là điểm đến nổi bật, nhận được nhiều sự quan tâm của du khách khi đến với miền Tây trong thời gian gần đây.
Tham quan tại làng bè, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (du khách từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, gần đây chị thấy hình ảnh của làng bè xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội, trông màu sắc tươi tắn rất đẹp và lạ mắt nên chị đã đi một chuyến về đây để thưởng lãm và trải nghiệm cuộc sống của người dân làng bè.
Tham quan tại làng bè, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (du khách từ TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, gần đây chị thấy hình ảnh của làng bè xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội, trông màu sắc tươi tắn rất đẹp và lạ mắt nên chị đã đi một chuyến về đây để thưởng lãm và trải nghiệm cuộc sống của người dân làng bè.
Chị Tuyền cũng bày tỏ sự thích thú khi miền Tây ngày càng có nhiều điểm đến đẹp và mới lạ.
Không chỉ riêng chị Tuyền mà những người bạn đi cùng chị cũng bày tỏ sự thích thú khi miền Tây ngày càng có nhiều điểm đến đẹp và mới lạ.

Là người vốn yêu thích khám phá cảnh đẹp ở miền Tây, anh Phạm Đỗ Minh Trung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng đã vượt hàng trăm cây số từ Cần Thơ về đây để chụp ảnh, check-in tại cung đường thủy rực rỡ sắc màu này.
Là người vốn yêu thích khám phá cảnh đẹp ở miền Tây, anh Phạm Đỗ Minh Trung (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cũng đã vượt hàng trăm cây số từ Cần Thơ về đây để chụp ảnh, check-in tại cung đường thủy rực rỡ sắc màu này.
Anh Trung phấn khởi nói: “Sau một buổi tham quan tôi đã chụp được rất nhiều bức hình đẹp tại làng bè. Tôi nhận thấy đây là một mô hình mới, đặc sắc và rất ấn tượng tại miền Tây. Tuy nhiên, do còn mới nên chưa có nhiều dịch vụ, tôi hy vọng thời gian tới làng bè sẽ mở rộng thêm nhiều hoạt động về tour, tuyến,… để du khách có thể trải nghiệm, khám phá được nhiều hơn nữa”.
Anh Minh Trung hào hứng nói: “Sau một buổi tham quan tôi đã chụp được rất nhiều bức hình đẹp tại làng bè. Tôi nhận thấy đây là một mô hình mới, đặc sắc và rất ấn tượng tại miền Tây. Tuy nhiên, do còn mới nên chưa có nhiều dịch vụ, tôi hy vọng thời gian tới làng bè sẽ mở rộng thêm nhiều hoạt động về tour, tuyến,… để du khách có thể trải nghiệm, khám phá được nhiều hơn nữa”.
Còn với chị Ngọc Huyền (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), sự xuất hiện của làng bè được xem như là một bước đột phá mới, trở thành điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách khi về với An Giang. Chị huyền cũng bày tỏ niềm tự hào khi mình là người dân nơi đây và muốn quảng bá hình ảnh của quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.
Còn chị Ngọc Huyền (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho rằng, sự xuất hiện của làng bè có thể xem như là một bước đột phá mới, trở thành điểm đến lý tưởng, hấp dẫn du khách khi về với An Giang. Song song đó chị cũng rất tự hào khi mình là người dân nơi đây và muốn quảng bá hình ảnh của quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.
“Đến với điểm du lịch làng bè mùa nước nổi này sẽ có nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị như: đi ghe, chèo sup tham quan làng bè, mua sắm ở chợ nổi Châu Đốc, ghé làng Chăm Châu Phong tìm hiểu văn hoá và các ngành nghề truyền thống nơi đây,…”, chị Huyền gợi ý thêm.
“Đến với điểm du lịch làng bè mùa nước nổi này sẽ có nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị như: đi ghe, chèo sup tham quan làng bè, mua sắm ở chợ nổi Châu Đốc, ghé làng Chăm Châu Phong tìm hiểu văn hoá và các ngành nghề truyền thống nơi đây,…”, chị Huyền gợi ý thêm.
Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, đây là dự án “Làng bè sắc màu ngã ba sông” với chiều dài hơn 1km, có tổng 161 nhà bè được sơn theo thứ tự các màu hồng, vàng, cam, lam, lục, tím; dự án do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang làm chủ đầu tư.
Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Trung Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, đây là dự án “Làng bè sắc màu ngã ba sông” với chiều dài hơn 1km, có tổng 161 nhà bè được sơn theo thứ tự các màu hồng, vàng, cam, lam, lục, tím; dự án do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang làm chủ đầu tư.
“Hiện nay, dự án làng bè mới chỉ sơn được hơn một nửa. Dù vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nhưng đã có nhiều người dân và du khách tìm đến để tham quan, chụp ảnh”, ông Hiếu nói.
“Đến nay, dự án làng bè mới chỉ sơn được hơn một nửa, tất cả vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Dù vậy nhưng thời gian này đã có nhiều người dân và du khách tìm đến để tham quan, chụp ảnh tại làng bè”, ông Hiếu nói.
Theo ông Hiếu, trước đây làng bè cũ họ chỉ có hoạt động cho du khách xem cá ăn và bán quà lưu niệm, nhưng định hướng sắp tới sẽ triển khai thêm một số bè bán thức ăn, nước uống, tổ chức các hoạt động tập thể, có những tour, tuyến để du khách khi tới đây có không gian trải nghiệm trên bè, từng bước phát triển kinh tế của khu vực.
Theo ông Hiếu, đối với làng bè cũ trước đây, du khách chỉ được trải nghiệm xem cá ăn và mua bán quà lưu niệm, nhưng định hướng sắp tới làng bè sẽ triển khai thêm một số bè bán thức ăn, nước uống, tổ chức các hoạt động tập thể, có những tour, tuyến để du khách khi tới đây có thêm nhiều dịch vụ và không gian để trải nghiệm trên bè, từng bước góp phần phát triển kinh tế của khu vực.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Về vùng đầu nguồn An Giang tận xem đánh bắt, mua bán sản vật mùa nước nổi

TẠ QUANG |

Mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại nhộn nhịp các hoạt động đánh bắt, mua các sản vật như cá linh, cua, ốc,… mang về thu nhập đáng kể.

Người dân vùng cao An Giang hào hứng đội mưa lội ruộng thi cấy mạ

YẾN PHƯƠNG |

Hội thi cấy mạ chùa Rô năm 2023 tại thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra sôi động và rộn ràng. Mặc dù trời mưa kéo dài từ trưa tới chiều muộn, nhưng người dân vẫn hăng say, tươi cười đội mưa lội ruộng thi cấy mạ.

Làng Chăm Châu Phong làm kinh tế du lịch gắn liền với nghề cổ truyền

YẾN PHƯƠNG |

Sở hữu những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán độc đáo, làng Chăm Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã và đang thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt khi nơi đây làm du lịch gắn liền với nghề cổ truyền.

Tọa đàm "Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp"

Nhóm phóng viên |

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào rạng sáng 13.9 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau vụ việc, nhiều vấn đề đã đặt ra, như tính an toàn của các phương tiện xe cơ giới, việc xây dựng các hầm để xe chung cư như thế nào để đảm an toàn trong tình hình mới? Để tìm giải pháp cho vấn đề này, ngày 29.9, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”. Tọa đàm được truyền hình trục tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động.

Thể thao Việt Nam đã có 15 huy chương tại ASIAD 19

NHÓM PV |

Nguyễn Huy Hoàng mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam thêm 1 huy chương đồng trong ngày 29.9 tại ASIAD 19.

Bùi Quỳnh Hoa đoạt vương miện Miss Universe Vietnam 2023 sau 3 lần thi

huyền chi |

Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên thí sinh Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu 1 là Nguyễn Thị Hương Ly, Á hậu 2 là Trịnh Thị Hồng Đăng.

Tin 20h: Vỡ đê bao điểm chôn lấp 330.000 tấn rác thải ở Vĩnh Long

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 29.9: Vỡ đê bao điểm chôn lấp rác thải, hàng chục hộ dân ở Vĩnh Long bất an; Hiện trường tan hoang sau trận lũ lịch sử ở Quỳ Châu, Nghệ An; Người dân chán cảnh phân loại rác, rồi lại bị trộn lẫn khi thu gom...

Loạt nhà trọ khang trang nhưng vắng bóng người thuê ở Hòa Lạc

Thu Giang |

Ồ ạt xây dựng, nhưng nhiều khu nhà trọ khang trang ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm trong cảnh vắng bóng người thuê trọ.

Về vùng đầu nguồn An Giang tận xem đánh bắt, mua bán sản vật mùa nước nổi

TẠ QUANG |

Mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại nhộn nhịp các hoạt động đánh bắt, mua các sản vật như cá linh, cua, ốc,… mang về thu nhập đáng kể.

Người dân vùng cao An Giang hào hứng đội mưa lội ruộng thi cấy mạ

YẾN PHƯƠNG |

Hội thi cấy mạ chùa Rô năm 2023 tại thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra sôi động và rộn ràng. Mặc dù trời mưa kéo dài từ trưa tới chiều muộn, nhưng người dân vẫn hăng say, tươi cười đội mưa lội ruộng thi cấy mạ.

Làng Chăm Châu Phong làm kinh tế du lịch gắn liền với nghề cổ truyền

YẾN PHƯƠNG |

Sở hữu những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục tập quán độc đáo, làng Chăm Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã và đang thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt khi nơi đây làm du lịch gắn liền với nghề cổ truyền.