Về vùng đầu nguồn An Giang tận xem đánh bắt, mua bán sản vật mùa nước nổi

TẠ QUANG |

Mỗi năm cứ đến mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang lại nhộn nhịp các hoạt động đánh bắt, mua các sản vật như cá linh, cua, ốc,… mang về thu nhập đáng kể.

Ghi nhận tại nơi vùng biên của tỉnh An Giang, một vựa thu mua các sản vật mùa nước nổi (cua, ốc) ở ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú đang nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười của những người đánh bắt và người thu mua.
Ghi nhận tại vùng biên của tỉnh An Giang, một vựa thu mua các sản vật mùa nước nổi (cua, ốc) ở ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú đang nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười của những người đánh bắt và người thu mua.
Theo quan sát, dưới sông có nhiều xuồng, ghe chở cua, ốc thu mua của người dân đánh bắt ngoài đồng về và từ Campuchia chở sang, vì nơi đây chỉ cách biên giới Campuchia khoảng gần 1km.
Theo quan sát, dưới sông có nhiều xuồng, ghe chở cua, ốc thu mua của người dân đánh bắt ngoài đồng về và từ Campuchia chở sang, vì nơi đây chỉ cách biên giới Campuchia khoảng gần 1km.
Tại vựa thu mua, có khoảng hơn chục người lao động đang tiến hành các công đoạn khuân vác sản vật lên bờ, rồi phân loại, đóng thùng.
Tại vựa thu mua, có khoảng hơn chục người lao động đang tiến hành các công đoạn khuân vác sản vật lên bờ, rồi phân loại, đóng thùng.
Theo chia sẻ của chủ vựa, vào những tháng nước nổi này, mỗi ngày họ thu mua khoảng 50 tấn sản vật để đem về bỏ mối cho các thương lái ở chợ tại địa phương, rồi đem cho mối ở các tỉnh, thành xa như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,… nhờ đó thu nhập cao hơn nhiều so với ngày thường.
Theo chia sẻ của chủ vựa, vào những tháng nước nổi này, mỗi ngày họ thu mua khoảng 50 tấn sản vật để đem về bỏ mối cho các thương lái ở chợ tại địa phương, rồi đem cho mối ở các tỉnh, thành xa như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,… nhờ đó thu nhập cao hơn nhiều so với ngày thường.
Còn tại chợ Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú), cách biên giới Campuchia hơn 1km, người dân chạy vỏ lãi chở tôm, cá, cua, ốc từ Campuchia sang chợ bán. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng mang sản vật đánh bắt được trên đồng đến vựa để bán. Sau đó chủ vựa phân phối cho bạn hàng chở đi các chợ ở khắp các tỉnh, thành.
Còn tại chợ Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú), cách biên giới Campuchia hơn 1km, người dân chạy vỏ lãi chở tôm, cá, cua, ốc từ Campuchia sang chợ bán. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng mang sản vật đánh bắt được trên đồng đến vựa để bán. Sau đó chủ vựa phân phối cho bạn hàng chở đi các chợ ở khắp các tỉnh, thành.
Thương lái tại chợ cho biết, chợ này thường nhộn nhịp mua bán cá, tôm,… vào khung giờ buổi trưa từ 11h - 14h mỗi ngày.
Thương lái tại chợ cho biết, chợ này thường nhộn nhịp mua bán cá, tôm,… vào khung giờ buổi trưa từ 11h - 14h mỗi ngày.
Theo nhiều người dân nơi đây, năm nay lũ thấp làm cho sản lượng cá, tôm ở đầu nguồn lũ An Giang ít hơn so với những năm trước, mặc dù vậy nhưng vẫn mang lại thu nhập đều đặn cho họ mỗi ngày.
Theo nhiều người dân nơi đây, năm nay lũ thấp làm cho sản lượng cá, tôm ở đầu nguồn lũ An Giang ít hơn so với những năm trước, mặc dù vậy nhưng vẫn mang lại thu nhập đều đặn cho họ mỗi ngày.
Mỗi năm tới mùa nước nổi, người dân nơi đây lại vui mừng vì có nhiều cá, tôm, cua, ốc… thuận lợi cho việc làm ăn, phát triển kinh tế trong những tháng nước ngập trắng đồng.
Mỗi năm tới mùa nước nổi, người dân nơi đây lại vui mừng vì có nhiều cá, tôm, cua, ốc… thuận lợi cho việc làm ăn, phát triển kinh tế trong những tháng nước ngập trắng đồng.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng cao An Giang hào hứng đội mưa lội ruộng thi cấy mạ

YẾN PHƯƠNG |

Hội thi cấy mạ chùa Rô năm 2023 tại thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra sôi động và rộn ràng. Mặc dù trời mưa kéo dài từ trưa tới chiều muộn, nhưng người dân vẫn hăng say, tươi cười đội mưa lội ruộng thi cấy mạ.

Thưởng thức lễ Hội đua bò chùa Rô 2023 độc đáo ở An Giang

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

An Giang - Hội đua bò chùa Rô lần thứ IX năm 2023 chính thức được diễn ra vào sáng 24.9, nhân dịp mừng lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp để các anh em dân tộc Khmer và Kinh cùng vui chơi, thi đấu, tạo nên nét văn hoá độc đáo và gắn kết tình thân giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Tại đây, 26 đôi bò giỏi ở thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn tranh tài theo thể loại trực tiếp, với những pha tăng tốc gay cấn, đẹp mắt.

Bắt cá linh đặc sản miền Tây, người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Yến Phương - Tạ Quang |

Mùa nước nổi về thường mang theo nhiều sản vật cho người dân vùng hạ nguồn. Trong đó, có cá linh non - một đặc sản trứ danh rất riêng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.

Cháy lớn ở chợ Ba Đồn, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khoảng 18h25' ngày 28.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, nhiều gian hàng trong chợ bị thiêu rụi.

Tọa đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp”

Hiếu Anh |

Báo Lao Động sẽ tổ chức toạ đàm “Quản lý hầm để xe chung cư: Thách thức và giải pháp” vào lúc 15h ngày 29.9.2023.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM sẽ kiểm tra thu chi các trường học

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau vụ việc lớp học 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) thu quỹ cha mẹ học sinh hơn 300 triệu đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc thu chi của các trường trên địa bàn.

Đau mắt đỏ, tự mua thuốc uống, người đàn ông tử vong do sốc phản vệ

THANH TUẤN |

Các bác sĩ xác định ông L. đã tử vong ngoại viện do sốc phản vệ độ IV thuốc tân dược không rõ loại.

Áp thấp cũ vừa tan, áp thấp mới gần Biển Đông lại xuất hiện

Khánh Minh |

Vùng áp thấp bên trong khu vực trách nhiệm của Philippines đang tan, nhưng lại xuất hiện một vùng áp thấp mới gần Biển Đông.

Người dân vùng cao An Giang hào hứng đội mưa lội ruộng thi cấy mạ

YẾN PHƯƠNG |

Hội thi cấy mạ chùa Rô năm 2023 tại thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) diễn ra sôi động và rộn ràng. Mặc dù trời mưa kéo dài từ trưa tới chiều muộn, nhưng người dân vẫn hăng say, tươi cười đội mưa lội ruộng thi cấy mạ.

Thưởng thức lễ Hội đua bò chùa Rô 2023 độc đáo ở An Giang

TẠ QUANG - YẾN PHƯƠNG |

An Giang - Hội đua bò chùa Rô lần thứ IX năm 2023 chính thức được diễn ra vào sáng 24.9, nhân dịp mừng lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là dịp để các anh em dân tộc Khmer và Kinh cùng vui chơi, thi đấu, tạo nên nét văn hoá độc đáo và gắn kết tình thân giữa các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Tại đây, 26 đôi bò giỏi ở thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn tranh tài theo thể loại trực tiếp, với những pha tăng tốc gay cấn, đẹp mắt.

Bắt cá linh đặc sản miền Tây, người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Yến Phương - Tạ Quang |

Mùa nước nổi về thường mang theo nhiều sản vật cho người dân vùng hạ nguồn. Trong đó, có cá linh non - một đặc sản trứ danh rất riêng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.