Đội hình tuổi Dần tiêu biểu của bóng đá Việt Nam

AN NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ tuổi Dần đang thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, thủ môn Bùi Tấn Trường hay trung vệ Bùi Văn Đông (1986) vẫn đang miệt mài thi đấu ở tuổi 36.

Trong sơ đồ 4-3-3, cùng nhìn lại 11 cầu thủ nổi bật nhất bóng đá Việt Nam tuổi Dần.

Thủ môn Bùi Tấn Trường (19.2.1986, Bính Dần):
Thủ môn Bùi Tấn Trường (19.2.1986, Bính Dần): Thủ môn Bùi Tấn Trường không còn là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Anh là một trong số ít những cầu thủ vẫn miệt mài thi đấu dù đã bước sang tuổi 36. Sau khi chia tay Bình Dương, Tấn Trường chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Hà Nội và thi đấu rất thành công. Điều này cũng mở ra bước ngoặt mới cho thủ môn quê Đồng Tháp khi anh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam tham dự những giải đấu quan trọng như vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Ảnh: Trung Thu
Đỗ Thanh Thịnh (18.8.1998,
Hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh (18.8.1998, Mậu Dần): Đỗ Thanh Thịnh trưởng thành từ lò đạo tạo PVF, sau đó thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Mùa giải 2022, cầu thủ này quyết định chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Bình Định. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Thanh Thịnh từng góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines. Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt mới khi hậu vệ sinh năm 1998 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: H.A
Tùng Quốc
Hậu vệ phải Ngô Tùng Quốc (27.1.1998, Mậu Dần): Ngô Tùng Quốc không phải là cầu thủ quá nổi bật, nhưng lại là cái tên hiếm hoi của thế hệ 1998 trưởng thành từ lò đào tạo PVF có chỗ đứng ổn định tại V.League. Anh từng ra sân đến 36 trận trong 2 mùa giải cho câu lạc bộ Cần Thơ trước khi chuyển đến TPHCM. Ở đội bóng mới, Tùng Quốc tiếp tục thi đấu thêm 41 trận nữa ở 3 mùa giải vừa qua. Hậu vệ quê Khánh hoà được nhiều đời huấn luyện viên TPHCM tin tưởng. Anh mới gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Thống Nhất và là một phần quan trọng trong kế hoạch của thuyền trưởng Trần Minh Chiến. Ảnh: FBNV
Bùi Tiến Dụng (
Trung vệ Bùi Tiến Dụng (23.11.1998, Mậu Dần): Tiến Dụng là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo PVF. Anh có thể đá tốt ở vị trí trung vệ và cả tiền vệ phòng ngự. Kết thúc mùa giải 2020, Tiến Dụng chia tay câu lạc bộ Đà Nẵng sau nhiều năm gắn bó để chuyển đến khoác áo Hải Phòng. Ở đội bóng mới, người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ này được ra sân thi đấu nhiều hơn và trở thành chốt chặn vững chắc của đội bóng đất Cảng. Ảnh: VPF
Trung vệ Bùi Văn Đông (
Trung vệ Bùi Văn Đông (2.6.1986, Bính Dần): Để tìm ra một cầu thủ tuổi Bính Dần 1986 còn thi đấu ở 2 giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam không hề dễ dàng. Dù đã 36 tuổi nhưng Bùi Văn Đông vẫn miệt mài chơi bóng cho câu lạc bộ Bình Phước ở giải hạng Nhất Quốc gia. Mùa vừa rồi, anh có 4 trận ra sân và ghi 1 bàn thắng. Văn Đông sinh ra ở Đơn Dương, Lâm Đồng và từng chơi bóng cho Bình Dương, Khánh Hoà, Phú Yên, Tây Ninh, Lâm Đồng hay Bình Phước. Kết thúc mùa giải 2021, anh chia tay câu lạc bộ Bình Phước nhưng sẽ tiếp tục thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia thay vì dừng lại. Ảnh: FBNV
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (11.1.1998, Mậu Dần):
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (11.1.1998, Mậu Dần): Năm 2021 được xem là một năm thành công với tiền vệ Hoàng Đức. Cầu thủ quê Hải Dương thi đấu ấn tượng tại V.League cũng như AFC Champion League trong màu áo Viettel. Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, Hoàng Đức là một nhân tố không thể thiếu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thời điểm tuyển Việt Nam không có được màn trình diễn tốt tại vòng loại World Cup 2022 hay AFF Cup 2020, Hoàng Đức vẫn nổi lên là một cầu thủ thi đấu đẳng cấp với sự nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ thuật. Ảnh: Viettel FC
Tiền vệ Đức Chiến (24.8.1998, Mậu Dần):
Tiền vệ Đức Chiến (24.8.1998, Mậu Dần): Chiến từng là nhân tố thi đấu nổi bật trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng và đầu gối hồi đầu mùa giải V.League 2021 khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội. Sau khi hồi phục, trung vệ sinh năm 1998 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trở lại để bổ sung vào hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1998 sở hữu thể hình lý tưởng và sức mạnh tranh chấp tốt. Anh được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ và bùng nổ ở mùa giải 2022 tại câu lạc bộ Viettel lẫn đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tiền vệ Lê Tiến Anh (23.3.1998, Mậu Dần):
Tiền vệ Lê Tiến Anh (23.3.1998, Mậu Dần): Tiền vệ Tiến Anh là phát hiện vô cùng thú vị của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Cầu thủ này từng từ bỏ bóng đá vì gặp nhiều chấn thương và bén duyên với việc kinh doanh giày. Tuy nhiên, chính người thầy cũ Nguyễn Đức Thắng đã đưa Tiến Anh trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Anh có màn thể hiện ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Bình Định và được triệu tập lên đội tuyển việt Nam. Cầu thủ trẻ quê Thanh Hoá giờ đã là hạt nhân của đội chủ sân Quy Nhơn. Anh và các đồng đội đang hướng đến chức vô địch V.League 2022. Ảnh: VFF
Tiền đạo Nguyễn Trung Đại Dương (9.2.1986, Bính Dần):
Tiền đạo Nguyễn Trung Đại Dương (9.2.1986, Bính Dần): Nguyễn Trung Đại Dương từng khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2021. Tuy nhiên, sau khi giải đấu bị huỷ bỏ, Đại Dương chia tay đội bóng này và chuyển đến khoác áo đội hạng Nhất Công An Nhân Dân. Trong sự nghiệp của mình tại Việt Nam, chân sút nhập tịch này từng chơi bóng cho câu lạc bộ Quảng Nam, Khánh Hoà, An Giang,... Nguyễn Trung Đại Dương gây ấn tượng bởi lối đá mạnh mẽ và tranh chấp tốt. Dù không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng anh vẫn là bản hợp đồng hữu dụng cho những đội bóng hạng Nhất. Ảnh: HAGL
Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (19.5.1998, Mậu Dần):
Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (19.5.1998, Mậu Dần): Tuấn Hải là một trong những cầu thủ trẻ thi đấu ấn tượng tại V.League 2021 khi ghi 4 bàn thắng sau 12 trận đấu. Với màn trình diễn tốt, tiền đạo sinh năm 1998 được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập ở những đợt tập trung gần đây. Mùa giải mới, Tuấn Hải trở về khoác áo câu lạc bộ Hà Nội và được dự đoán sẽ phát triển hơn nữa khi thi đấu bên cạnh những đàn anh kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương,... Ảnh: VFF.
Tiền đạo Hổ (2.7.1998, Mậu Dần):
Tiền đạo Hổ (2.7.1998, Mậu Dần): Tiền đạo Hổ là cầu thủ sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo tại Đăk Lăk và hiện đang khoác áo đội bóng quê hương. Anh gây ấn tượng với nhiều người bởi lối chơi kỹ thuật, tốc độ trên sân và một phần cũng vì cái tên đặc biệt của mình. Hổ là người đồng bào Xơ-đăng. Anh được tuyển chọn thông qua các giải đấu học đường ỏ Tây Nguyên. Tiền đạo sinh năm 1998 là cầu thủ còn có thể tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: BTN

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

VFF ghi nhận vai trò của báo chí với bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 17.1, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc gặp gỡ các phóng viên khu vực phía Nam để cảm ơn và gửi lời chúc tết nhân dịp năm mới 2022.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

MINH TRIẾT |

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm hoạt động mới 2022.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VFF ghi nhận vai trò của báo chí với bóng đá Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 17.1, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc gặp gỡ các phóng viên khu vực phía Nam để cảm ơn và gửi lời chúc tết nhân dịp năm mới 2022.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

MINH TRIẾT |

Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên cơ quan Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm hoạt động mới 2022.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.