VFF kiến nghị công tác trọng tài vì tuyển Việt Nam và bài học từ Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

VFF đã đề nghị FIFA lẫn AFC tăng cường kiểm tra công tác, đánh giá chất lượng trọng tài sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Australia, điều đó nhiều khả năng sẽ có những tác động trong việc phân công trọng tài ở những trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam.

Ở trận tuyển Việt Nam thua Australia 0-1 hôm 7.9, trọng tài người Qatar Al-Jassim đã có một quyết định gây tranh cãi, ở tình huống Hồng Duy sút bóng chạm tay hậu vệ Rhyan Grant. Ông Al-Jassim đã được tổ VAR báo cáo và chạy ra ngoài để xem kỹ lại tình huống, với nhiều góc nhìn trong thời gian khá lâu. Cuối cùng, ông không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền.

Điều này đã gây nên tranh cãi lớn, trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết, trọng tài hoàn toàn có thể thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam. Trước đó ở trận thua Saudi Arabia 1-3, trọng tài chính Tantashev đã thổi phạt đền tuyển Việt Nam, đồng thời rút thẻ đỏ gián tiếp với Duy Mạnh ở phút 54. Điều này khiến tuyển Việt Nam thua ngược 1-3.

Việc nhận những bàn thua với những quyết định tranh cãi từ VAR khiến VFF lên tiếng. Hôm 8.9, VFF đã đưa ra kiến nghị với FIFA và AFC. "Tuy nhiên, ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia, VFF nhận thấy trọng tài đã không đưa ra quyết định chính xác, gây ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Ông Al-Jassim tham khảo VAR nhưng không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Ảnh: Hoài Thu.
Ông Al-Jassim tham khảo VAR nhưng không cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Ảnh: Hoài Thu.

Với tư cách là một thành viên có trách nhiệm, VFF mong muốn góp phần xây dựng và bảo vệ sự công bằng, uy tín của các giải đấu chính thức của FIFA, AFC. VFF đề nghị FIFA và AFC tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả tại những vòng đấu tới nhằm đảm bảo hình ảnh và uy tín của giải đấu".

Phản ứng của VFF là điều có thể hiểu được và rất có thể sẽ có những tác động nhất định đến việc FIFA, AFC phân công các trọng tài điều khiển các trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam. Chẳng hạn, ông Al-Jassim có thể không điều khiển thêm trận đấu nào của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Đây là là điều đã diễn ra với tuyển Thái Lan. Ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2018 hôm 1.9.2016, tuyển Thái Lan đã thua Saudi Arabia 0-1 trên sân khách. Trọng tài chính Fu Ming (Trung Quốc) đã có 3 quyết định tranh cãi, khiến Thái Lan chịu bất lợi lớn. Đầu tiên, ông không cho Thái Lan được hưởng phạt đền khi Teerasil Dangda bị đốn ngã trong vòng cấm.

Tuyển Thái Lan từng nhận những quyết định từ trọng tài ở trận râ quân vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Ảnh: AFP.
Tuyển Thái Lan từng nhận những quyết định từ trọng tài ở trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Ảnh: AFP.

Đến phút 84, ông cho Saudi Arabia được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi không rõ ràng của Sarach Yooyen. Kết thúc trận đấu, ông Fu Ming còn rút thẻ đỏ gián tiếp với Sarach Yooyen vì lỗi phản ứng.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã rất tức giận với quyết định của trọng tài. FAT sau đó gửi văn bản kiến nghị lên FIFA, phản đối những quyết định ông Fu Ming – người mà FAT nhận định "dễ mắc sai lầm". Đồng thời, FAT cũng kháng cáo tấm thẻ đỏ của Sarach Yooyen.

FAT và tuyển Thái Lan không thay đổi được quyết định từ AFC về thẻ phạt cho Sarach Yooyen nhưng sau đó, ông Fu Ming đã không còn điều khiển thêm trận đấu nào của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018, hay AFF Cup cũng như Asian Cup.

Thống kê từ trang World Referee, trận đấu hôm 1.9.2016 cũng là trận cuối cùng trọng tài Trung Quốc này cầm còi 1 trận đấu có tuyển Thái Lan.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ từ đội U22

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn 5 thủ từ đội U22 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam và vấn đề sau 2 trận thua

ĐÌNH THẢO |

Không thể phủ nhận đẳng cấp của các đối thủ mà tuyển Việt Nam chạm trán ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuy vậy đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bộc lộ nhiều vấn đề nhìn từ sau 2 trận thua trước Saudi Arabia và Australia.

Truyền thông Trung Quốc: Mong đội nhà có... 1 điểm trước tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Truyền thông Trung Quốc chỉ mong đội nhà có thể giành được 1 điểm trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tuyển Việt Nam bổ sung 5 cầu thủ từ đội U22

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đôn 5 thủ từ đội U22 lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam và vấn đề sau 2 trận thua

ĐÌNH THẢO |

Không thể phủ nhận đẳng cấp của các đối thủ mà tuyển Việt Nam chạm trán ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuy vậy đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bộc lộ nhiều vấn đề nhìn từ sau 2 trận thua trước Saudi Arabia và Australia.

Truyền thông Trung Quốc: Mong đội nhà có... 1 điểm trước tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Truyền thông Trung Quốc chỉ mong đội nhà có thể giành được 1 điểm trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.