Đi chợ quê biên giới, tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

Thành Nhân |

Chợ quê ven biên giới ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng Tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm.

Ngày 9.2 (nhằm 30 Tết âm lịch) tại chợ Quốc Thái (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), dù đã trưa nhưng cảnh người bán, người mua và xe cộ qua lại vẫn còn náo nhiệt
Ngày 9.2 (nhằm 30 Tết âm lịch) tại chợ Quốc Thái (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), dù đã trưa nhưng cảnh người bán, người mua và xe cộ qua lại vẫn còn náo nhiệt.
Hàng trăm người từ khắp mọi ngả đã đổ về khu chợ. Tiếng chào mời, ngã giá rộn rã cả vùng quê ngày cuối năm.
Hàng trăm người từ khắp mọi ngả đã đổ về khu chợ. Tiếng chào mời, ngã giá rộn rã cả vùng quê ngày cuối năm.
Cảnh đông đúc người dân đến mua, bán vàng tại tiệm vàng Kim Quýt (nằm ở chợ Quốc Thái).
Cảnh đông đúc người dân đến mua, bán vàng tại tiệm vàng Kim Quýt (nằm ở chợ Quốc Thái).
Chợ quê ngày cuối năm không chỉ là nơi buôn bán của nhân dân, mà còn là chốn tìm về của những người con xa quê.
Chợ quê ngày cuối năm không chỉ là nơi buôn bán của nhân dân, mà còn là chốn tìm về của những người con xa quê.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (ngụ ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, chị đi làm ở Bình Dương. Cứ mỗi năm, Tết đến chị cùng gia đình đều thu xếp về quê. Cho dù cuộc sống có tất bật, bận rộn đến đâu, vào ngày này gia đình chị cũng đi chợ về nấu nướng để chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng cúng ông bà.
Chị Nguyễn Thị Tuyền (ngụ ở xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, chị đi làm ở Bình Dương. Cứ mỗi năm, Tết đến chị cùng gia đình đều thu xếp về quê. Cho dù cuộc sống có tất bật, bận rộn đến đâu, vào ngày này gia đình chị cũng đi chợ về nấu nướng để chuẩn bị mâm cơm tươm tất dâng cúng ông bà.
Gian hàng bán thịt đảm bảo cung ứng đầy đủ để phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp thìn 2024.
Gian hàng bán thịt đảm bảo cung ứng đầy đủ để phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp thìn 2024.
Tiểu thương nướng những chiếc bánh phục vụ người dân.
Tiểu thương nướng những chiếc bánh phục vụ người dân.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nhộn nhịp chợ quê ngày 30 Tết

Phương Ngân |

Đắk Nông - Phiên chợ 30 Tết ở quê nhộn nhịp, tập nập hơn bao giờ hết. Ai cũng nhanh chóng mua sắm để kịp trở về chuẩn bị mâm cơm ngày 30.

Trải nghiệm đi chợ quê tại xứ cù lao

PHƯƠNG ANH |

Xuất phát từ việc gìn giữ nét văn hóa bán buôn đặc trưng của miền Tây sông nước cũng như góp phần quảng bá hình ảnh, sản vật địa phương, bà con tại huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã tụ họp hình thành phiên chợ quê. Qua 5 lần tổ chức đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thưởng thức món bánh gói trong lá chuối ở chợ quê Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Vào chợ Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ), người dân sẽ không khó bắt gặp những hàng bán bánh tằm tép. Đây được xem là món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương nhờ hương vị thơm ngon và đặc biệt là được gói trong chiếc lá chuối dân dã, mộc mạc.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chiêm ngưỡng con rồng bằng bạc làm hơn 10 năm chưa hoàn thiện

Hải Nguyễn |

Mỗi lần có khách muốn mua con rồng bằng bạc được gia đình anh Tuấn Anh làm cách đây hơn chục năm, anh đều từ chối bán với lý do sản phẩm chưa hoàn thiện.

Linh thiêng khoảnh khắc chào cờ đầu năm mới nơi địa đầu Tổ quốc

Tân Văn |

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Nhộn nhịp chợ quê ngày 30 Tết

Phương Ngân |

Đắk Nông - Phiên chợ 30 Tết ở quê nhộn nhịp, tập nập hơn bao giờ hết. Ai cũng nhanh chóng mua sắm để kịp trở về chuẩn bị mâm cơm ngày 30.

Trải nghiệm đi chợ quê tại xứ cù lao

PHƯƠNG ANH |

Xuất phát từ việc gìn giữ nét văn hóa bán buôn đặc trưng của miền Tây sông nước cũng như góp phần quảng bá hình ảnh, sản vật địa phương, bà con tại huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã tụ họp hình thành phiên chợ quê. Qua 5 lần tổ chức đã thu hút rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thưởng thức món bánh gói trong lá chuối ở chợ quê Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Vào chợ Thới Long (quận Ô Môn, TP Cần Thơ), người dân sẽ không khó bắt gặp những hàng bán bánh tằm tép. Đây được xem là món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương nhờ hương vị thơm ngon và đặc biệt là được gói trong chiếc lá chuối dân dã, mộc mạc.