Nhớ hương vị chợ Tết xưa

Tuyết Lan |

Tháng Chạp, những khu chợ truyền thống bắt đầu sặc sỡ sắc màu của những món đồ trang trí để chuẩn bị đón năm mới. Chỉ tiếc, tại nhiều nơi người mua đã không còn tấp nập như xưa bởi ảnh hưởng của xu hướng mua sắm thời công nghệ.

Chợ Tết truyền thống vẫn vẹn tròn trong tâm thức người Việt

Ở các miền quê, chợ thường được họp theo phiên và theo ngày chẵn lẻ. Tuy nhiên, theo truyền thống năm nào cũng vậy, cứ đến 23 tháng Chạp trở đi là phiên chợ diễn ra nhộn nhịp cả ngày. Đi chợ Tết Việt Nam ngày xưa người ta chủ yếu mua lá dong, miến, giò đem về làm bánh chưng và sắm câu đối đỏ để trang trí nhà đón năm mới. Chợ Tết cũng là dịp trẻ con háo hức mong đợi để được sắm những bộ quần áo mới, được mẹ ưu ái cho chọn những món đồ chơi yêu thích.

Chợ Tết ngày nay vẫn mang trong mình nét truyền thống của chợ Tết xưa với đông vui, nô nức. Nhưng theo dòng chảy hiện đại, các chợ truyền thống ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thói quen, xu hướng mua sắm của người dân thời công nghệ.

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ì ạch hơn so với những năm trước.

Đã mở hàng được hơn một tháng nhưng chị Đỗ Ngọc Ánh (43 tuổi) - tiểu thương tại phố Hàng Mã vẫn còn rất nhiều mặt hàng ế ẩm, chưa bán được. Chị Ánh tâm sự, trước đây bán hàng cả năm chỉ trông chờ vào dịp cuối năm để bù lỗ, nhưng sức mua năm nay ì ạch do hình thức bán hàng truyền thống bị ảnh hưởng, đồ trang trí Tết hiện nay được bày bán đa dạng trên các sàn thương mại điện tử.

"Ở Hàng Mã lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp nhưng không hẳn là tiểu thương đắt hàng. Thực tế, nhiều người ở tứ xứ đến đây không phải để mua đồ sắm Tết mà vì những mục đích riêng như đi chơi, chụp ảnh... Nhiều quán bắt mua mới cho chụp nên khách miễn cưỡng mua một, hai món rẻ tiền. Lượng khách suy giảm nhưng nhiều cửa hàng vẫn cố nhập đa dạng các mẫu mã để thu hút khách hàng. Cầu ít nhưng nguồn cung dồi dào, lượng khách khan hiếm nhưng số lượng người bán ngày một tăng cao khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Không chỉ bày bán trực tiếp tại các cửa hàng, nhiều tiểu thương đã kết hợp kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để tăng sức cạnh tranh" - chị Ánh tâm sự.

Ghé qua khu chợ Đồng Xuân, thực phẩm được các tiểu thương bày bán đa dạng, ngon mắt. Chị Vũ Thu Phương - tiểu thương bán giò chả tại chợ cho biết, đối với thực phẩm như gian hàng của chị cũng bị ảnh hưởng một phần do hình thức bán hàng online trên các sàn điện tử. Tuy nhiên, bán trực tiếp tại chợ cũng vẫn đắt hàng vì có những khách quen ăn hàng năm trời. Những người trung tuổi vẫn có sở thích "nhìn tận mắt, sờ tận tay" đến mua hàng trực tiếp để xem chất lượng và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, theo dòng chảy hiện đại chị Phương cũng đã kết hợp song song cả việc bán hàng ở chợ truyền thống và bán hàng Tết trên mạng.

"Bán hàng trên mạng cũng đem lại những tiện ích cho khách hàng, nhiều người ở xa muốn thưởng thức không phải đến tận nơi. Hình thức này cũng đem thêm lại lợi nhuận khá tốt cho quán của tôi. Từ đầu tháng 12 Âm lịch tôi đã bắt đầu nhận đặt hàng giò chả trực tiếp tại quán và cả trên mạng" - chị Phương nói.

Đi chợ truyền thống là văn hóa, sắm đồ online là tiện nghi

Chị Vũ Thị Thanh Quyên (24 tuổi - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho rằng, chợ Tết ngày nay không chỉ gói gọn trong các khu chợ truyền thống mà đã mở rộng, biến tấu lên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử trong sự phát triển của công nghệ thông tin và các loại hình dịch vụ.

“Ngày nay, việc chuẩn bị sắm đồ Tết, đặc biệt đối với những người trẻ trở nên dễ dàng hơn vì có rất nhiều sự lựa chọn từ chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thậm chí, ngồi nhà đi chợ bằng chiếc điện thoại cũng có thể mua được “cả thế giới”. Sự tiện lợi này giúp khách hàng không phải chen lấn, xô đẩy để lựa chọn được đồ ngon, đồ tươi” - Thanh Quyên nói.

Đồng tình với quan điểm trên nhưng chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai (Hà Đông, Hà Nội, 35 tuổi) cho rằng chợ Tết là một nét đẹp truyền thống, không gì có thể thay thế được: “Thời nay, công nghệ phát triển nên dù ngồi ở nhà cũng có người mang đầy đủ hàng hóa đến tận cửa. Gia đình tôi cũng sắm rất nhiều đồ trên mạng từ thực phẩm đến cây cối nhưng việc đi chợ Tết vẫn trở thành nếp của bao thế hệ trong gia đình. Dù đi đâu, làm gì thì cuối năm gia đình vẫn dành cho nhau những buổi cùng đi tham quan, mua sắm trong phiên chợ Tết để nhớ lại hương vị truyền thống cổ truyền. Đi chợ Tết khiến tôi nhớ lại những ngày thơ ấu với niềm háo hức đón chờ ngày Tết như thế nào”.

Chợ Tết là nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Vì vậy dù có thay đổi hay phát triển hiện đại như thế nào, chợ Tết vẫn luôn đọng lại trong tâm thức và mang ý nghĩa riêng báo hiệu Xuân về đối với mỗi người Việt.

Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Dùng cây mai cành đào, đoàn viên Công đoàn tại Đà Nẵng tái hiện Tết xưa

Văn Trực |

Đoàn viên các Công đoàn cơ sở của quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) dùng cây mai, cành đào, bánh chưng... để làm 26 tiểu cảnh tái hiện khung cảnh ngày Tết trong Hội thi “Trang trí Tiểu cảnh Tết Xuân Giáp Thìn 2024” tại khu vực chợ đêm An Thượng thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân gặp mặt Đoàn Ngoại giao nhân Tết cổ truyền

Linh Nhi |

Tối 24.1, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì buổi gặp mặt, chiêu đãi Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Xu hướng Tết xưa lên ngôi, các điểm du lịch bắt trend nhanh chóng

YẾN PHƯƠNG |

Để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã nhanh chóng đầu tư, trang trí, tái hiện không gian phim trường Tết mang đậm phong vị Tết Nam Bộ xưa để thu hút du khách.

Rộn ràng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây tiếp thêm động lực để bà con Khmer hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Người Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Đà Nẵng - Chiều 7.4, Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 năm 2023 đã được tổ chức tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Dùng cây mai cành đào, đoàn viên Công đoàn tại Đà Nẵng tái hiện Tết xưa

Văn Trực |

Đoàn viên các Công đoàn cơ sở của quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) dùng cây mai, cành đào, bánh chưng... để làm 26 tiểu cảnh tái hiện khung cảnh ngày Tết trong Hội thi “Trang trí Tiểu cảnh Tết Xuân Giáp Thìn 2024” tại khu vực chợ đêm An Thượng thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân gặp mặt Đoàn Ngoại giao nhân Tết cổ truyền

Linh Nhi |

Tối 24.1, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì buổi gặp mặt, chiêu đãi Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024.

Xu hướng Tết xưa lên ngôi, các điểm du lịch bắt trend nhanh chóng

YẾN PHƯƠNG |

Để bắt kịp xu hướng đón Tết kiểu xưa, nhiều điểm du lịch tại Cần Thơ đã nhanh chóng đầu tư, trang trí, tái hiện không gian phim trường Tết mang đậm phong vị Tết Nam Bộ xưa để thu hút du khách.

Rộn ràng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây tiếp thêm động lực để bà con Khmer hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng phát triển.

Người Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Đà Nẵng - Chiều 7.4, Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 năm 2023 đã được tổ chức tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.