Đền Phố Cát hiu hắt khách ngày Mùng 2 Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng người đến đền Phố Cát (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) trong ngày Mùng 2 Tết, ít hơn hẳn so với những năm trước đây.
Theo ghi nhận tại Đền Phố Cát (thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) trong ngày mùng 4 Tết, hàng trăm người dân từ khắp mọi nơi đã tề tựu về đây để cầu may đầu năm. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của Lao Động trong ngày Mùng 2 Tết, tại đền Phố Cát (thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), lượng người, khách thập phương đến đây dâng hương, cầu may ít hơn so với mọi năm. Ảnh: Q.D
Anh Vũ Văn Quý (người quản lý khu du lịch đền Phố Cát) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách về đền ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Ảnh: Quách Du
Anh Vũ Văn Quý (người quản lý khu du lịch đền Phố Cát) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên lượng khách về đền ít hơn rất nhiều so với mọi năm. Ảnh: Q.D
“Nếu như những năm trước, vào những ngày đầu năm mới, phải có đến hàng trăm người về đền dân hương, tuy nhiên, năm nay chỉ lác đác vài chục khách đến mỗi đợt” - anh Quý chia sẻ.
“Nếu như những năm trước, vào những ngày đầu năm mới, phải có đến hàng trăm người về đền dân hương, tuy nhiên, năm nay chỉ lác đác vài chục khách đến mỗi đợt” - anh Quý chia sẻ. Ảnh: Q.D
Cũng theo anh Quý, dù ít khách, tuy nhiên nhà đền vẫn trang bị đầy đủ các biện phát phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào lễ trong đền.
Cũng theo anh Quý, dù ít khách, tuy nhiên nhà đền vẫn trang bị đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, thường xuyên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi vào lễ trong đền. Ảnh: Q.D
Anh Bùi Đức Long (trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) cho biết, du khách đến đền năm nay hiu hắt hơn nhiều so với mọi năm. “Đền Phố Cát là ngôi đền thiêng, do đó, năm nào tôi cũng đến đây dịp đầu năm để cầu an, cầu may cho gia đình trong năm mới” - anh Long chia sẻ.
Anh Bùi Đức Long (trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) cho biết, du khách đến đền năm nay hiu hắt hơn nhiều so với mọi năm. “Đền Phố Cát là ngôi đền thiêng, do đó, năm nào tôi cũng đến đây để cầu an, cầu may cho gia đình trong năm mới” - anh Long chia sẻ.
Do lượng khách ít nên nhiều người viết sớ trước cửa đền năm nay cũng khá ít việc. Ảnh: Q.D
Do lượng khách ít nên nhiều người viết sớ trước cửa đền năm nay cũng khá ít việc. Ảnh: Q.D
Do khách ít nên nhiều người làm công việc viết sớ trước cửa đền năm nay cũng ít việc. Ảnh: Q.D
Du khách chuẩn bị đồ lễ để dâng hương cầu an, cầu may nắm trong năm mới. Ảnh: Q.D
Du khách chuẩn bị đồ lễ để dâng hương cầu an, cầu may trong năm mới. Ảnh: Q.D
Mua các vật phẩm trước cửa đền với hi vọng mang may mắn về cho gia đình. Ảnh: Q.D
Mua các vật phẩm trước cửa đền với hy vọng mang may mắn về cho gia đình. Ảnh: Q.D
Ngày Mùng 2 Tết, lượng khách về đền Phố Cát ít hơn mọi năm. Thậm chí, có lúc không có khách trong khu vực làm lễ.
Ngày Mùng 2 Tết, lượng khách về đền Phố Cát ít hơn mọi năm. Thậm chí, có lúc không có khách trong khu vực làm lễ.
Ngày Mùng 2 Tết, lượng khách về đền Phố Cát ít hơn mọi năm. Thậm chí, có lúc không có khách trong khu vực làm lễ.
Được biết, du khách đến đền Phố Cát khá hứng thú với việc rút thẻ đầu năm mới. Ảnh: Q.D
Được biết, du khách đến đền Phố Cát khá hứng thú với việc rút thẻ đầu năm mới. Ảnh: Q.D
Được biết, khách thập phương đến đền Phố Cát khá hứng thú với việc rút thẻ đầu năm mới. Ảnh: Q.D

Đền Phố Cát được nhân dân địa phương lập vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI, với kiểu kiến trúc truyền thống mang những dấu ấn riêng của vùng núi xứ Thanh. Tương truyền đây là nơi nữ thần Vân Hương tức Liễu Hạnh công chúa giáng trần lần thứ ba để cứu nhân độ thế, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Mẫu - một trong tứ bất tử của văn hóa Việt Nam.

Tháng 1.2019, đền Phố Cát được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.


QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Những tục lệ, món ăn ngày Tết độc đáo nhất thế giới

Anh Vũ |

Từ ăn một lúc 12 quả nho vào đêm giao thừa tới cho đồ trang sức vào bánh trước khi nướng, những món ăn ngày Tết trên thế giới luôn hấp dẫn và đặc biệt.

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, biên giới Việt – Lào trở rét. Cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài tuần tra dọc biên. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhưng anh em không quên chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Tết Việt trong nỗi lòng của những người phụ nữ xa xứ

Hoàng Xuyến |

Những ngày giáp Tết, khi những người con xa quê chuẩn bị hành trang về nhà ăn Tết thì đâu đó trên thế giới, vẫn có những người phụ nữ Việt ôm nỗi nhớ nhà cách xa nghìn cây số.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những tục lệ, món ăn ngày Tết độc đáo nhất thế giới

Anh Vũ |

Từ ăn một lúc 12 quả nho vào đêm giao thừa tới cho đồ trang sức vào bánh trước khi nướng, những món ăn ngày Tết trên thế giới luôn hấp dẫn và đặc biệt.

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, biên giới Việt – Lào trở rét. Cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài tuần tra dọc biên. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhưng anh em không quên chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Tết Việt trong nỗi lòng của những người phụ nữ xa xứ

Hoàng Xuyến |

Những ngày giáp Tết, khi những người con xa quê chuẩn bị hành trang về nhà ăn Tết thì đâu đó trên thế giới, vẫn có những người phụ nữ Việt ôm nỗi nhớ nhà cách xa nghìn cây số.