Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, biên giới Việt – Lào trở rét. Cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài tuần tra dọc biên. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhưng anh em không quên chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận đóng ở xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chốt này quản lý đoạn biên giới trên sông Sê Pôn. Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ rời chốt đi tuần tra dọc biên vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận đóng ở xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chốt này quản lý đoạn biên giới trên sông Sê Pôn. Trong ảnh, cán bộ, chiến sĩ rời chốt đi tuần tra dọc biên vào sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Trước khi tuần tra, các cán bộ chiến sĩ kiểm tra, trang bị vũ khí. Lần tuần tra này có 3 thành viên tham gia. 2 thành viên ở lại trực tại chốt.
Trước khi tuần tra, các cán bộ chiến sĩ kiểm tra, trang bị vũ khí. Lần tuần tra này có 3 thành viên tham gia, 2 thành viên ở lại trực tại chốt.
Sông biên giới Sê Pôn mùa này cạn nước. Dịp này, tội phạm buôn bán ma túy, pháo  nổ gia tăng. Trong những ngày Tết, dự báo việc xuất nhập cảnh trái phép sẽ xảy ra, nên việc tuần tra, kiểm soát gắt gao hơn.
Sông biên giới Sê Pôn mùa này cạn nước. Dịp này, tội phạm buôn bán ma túy, pháo nổ gia tăng. Trong những ngày Tết, dự báo việc xuất nhập cảnh trái phép sẽ xảy ra, nên việc tuần tra, kiểm soát gắt gao hơn.
Bên kia sông Sê Pôn là nước bạn Lào, nhà người dân ở cách bờ sông một quãng ngắn. Khi phát hiện có người ở cạnh bờ sông, có dấu hiệu nghi vấn, thì lực lượng tuần tra phải theo dõi. “Mùa này sông cạn, bờ thu hẹp. Không để ý, người ở bên này lội qua bên kia nhanh lắm. Nên khi thấy có đối tượng nghi vấn là phải căng mắt để theo dõi” - Trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Tuấn Anh - chốt trưởng chốt phòng dịch số 44, cho biết.
Bên kia sông Sê Pôn là nước bạn Lào, nhà người dân ở cách bờ sông một quãng ngắn. Khi phát hiện có người ở cạnh bờ sông, có dấu hiệu nghi vấn, thì lực lượng tuần tra phải theo dõi. “Mùa này sông cạn, bờ thu hẹp. Không để ý, người ở bên này lội qua bên kia nhanh lắm. Nên khi thấy có đối tượng nghi vấn là phải căng mắt để theo dõi” - Trung tá Nguyễn Tuấn Anh - chốt trưởng chốt phòng dịch số 44, cho biết.
Đoạn bờ sông Sê Pôn - biên giới Việt - Lào do chốt phòng dịch số 44 quản lý.
Đoạn bờ sông Sê Pôn - biên giới Việt - Lào do chốt phòng dịch số 44 quản lý.
Từ chỗ không có đường, việc tuần tra, kiểm soát diễn ra thường xuyên nên hình thành con đường mòn dọc bờ sông.
Từ chỗ không có đường, việc tuần tra, kiểm soát diễn ra thường xuyên nên hình thành con đường mòn dọc bờ sông.
Hoa hướng dương được cán bộ chiến sĩ ở chốt số 44 trồng, chăm sóc khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán.
Hoa hướng dương được cán bộ chiến sĩ ở chốt số 44 trồng, chăm sóc khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán.
Xong lượt tuần tra, thiếu tá Trần Đình Thắng trang trí đèn nháy cho cây quất. Thiếu tá Thắng công tá ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), 2 tháng trở lại vào tăng cường cho chốt số 44. “Tết ở lại chốt, xa vợ con. Nhưng cấp trên quan tâm, anh em cùng trang trí, chăm chút để ở chốt có không khí ngày Tết, nên cũng đỡ nhớ nhà” - thiếu tá Thắng, nói.
Xong lượt tuần tra, thiếu tá Nguyễn Đình Thắng trang trí đèn nháy cho cây quất. Thiếu tá Thắng công tác ở Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), 2 tháng trở lại vào tăng cường cho chốt số 44. “Tết ở lại chốt, xa vợ con. Anh em cùng trang trí, chăm chút để ở chốt có không khí ngày Tết” - thiếu tá Thắng, nói.
Mỗi lúc gọi video về nhà, thiếu tá Nguyễn Đình Thắng cho vợ và 2 con xem hình ảnh ở chốt. “Có chăn nuôi, có trồng trọt, có hoa, quả... không thiếu thứ gì. Nên vợ con cũng an tâm. Mình thì xác định đặt nhiệm vụ lên trên hết, nên tư tưởng thông suốt, xem chốt là nhà, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa ăn Tết thôi” - thiếu tá Thắng, cho biết thêm.
Mỗi lúc gọi video về nhà, thiếu tá Nguyễn Đình Thắng cho vợ và 2 con xem hình ảnh ở chốt. “Có chăn nuôi, có trồng trọt, có hoa, quả... không thiếu thứ gì. Nên vợ con cũng an tâm. Mình thì xác định đặt nhiệm vụ lên trên hết, nên tư tưởng thông suốt, xem chốt là nhà, vừa thực hiện nhiệm vụ vừa ăn Tết thôi” - thiếu tá Thắng, cho biết thêm.
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh thắp hương ở bàn thờ Bác Hồ.
Trung tá Nguyễn Tuấn Anh thắp hương ở bàn thờ Bác Hồ.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (áo xanh đậm) - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận đến chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ ở chốt 44. Dịp Tết này, ngoài việc đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Thuận hỗ trợ chốt 44 1 triệu đồng để sắm sửa bánh kẹo ăn Tết. Ở Đồn Biên phòng Thuận có tổng cộng 16 chốt phòng dịch COVID-19 cố định. Dịp này, quân số ở các chốt trực 100%.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (áo xanh đậm) - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận đến chúc Tết, ăn Tết cùng các cán bộ, chiến sĩ ở chốt 44. Dịp Tết này, ngoài việc đảm bảo chế độ cho cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Thuận hỗ trợ chốt 44 1 triệu đồng để sắm sửa thêm. Ở Đồn Biên phòng Thuận có tổng cộng 16 chốt phòng dịch COVID-19 cố định. Dịp này, quân số ở các chốt trực 100%.
Biết các cán bộ, chiến sĩ ăn Tết ở chốt, vì nhiệm vụ không về quây quần với gia đình, nên chính quyền địa phương đã có các phần quà để hỗ trợ. Trong ảnh, người dân ở thôn Long Thành, xã Tân Long tặng chốt 44 nhu yếu phẩm.
Biết các cán bộ, chiến sĩ ăn Tết ở chốt, vì nhiệm vụ không về quây quần với gia đình, nên chính quyền địa phương đã có các phần quà để hỗ trợ. Trong ảnh, người dân ở thôn Long Thành, xã Tân Long tặng chốt 44 nhu yếu phẩm.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Mổ lợn, gói bánh chưng cùng tài xế đón Tết ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Với 225 tài xế ở lại chờ xuất khẩu chuyến hàng đầu xuân cùng các tài xế chuẩn bị lên cửa khẩu, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi đã có sự chia sẻ kịp thời, nghĩa tình.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh phải đón Tết trong bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 29 Tết Nguyên đán- trước thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Không khí đón Tết Nhâm Dần 2022 tưng bừng khắp Châu Á

Thanh Hà |

Người dân khắp Châu Á đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động đa dạng, tạo nên không khí Tết đến xuân về vô cùng sôi động.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mổ lợn, gói bánh chưng cùng tài xế đón Tết ở cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Với 225 tài xế ở lại chờ xuất khẩu chuyến hàng đầu xuân cùng các tài xế chuẩn bị lên cửa khẩu, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi đã có sự chia sẻ kịp thời, nghĩa tình.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh phải đón Tết trong bệnh viện

Thùy Linh |

Ngày 29 Tết Nguyên đán- trước thời khắc Giao thừa chuyển giao năm cũ và năm mới, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã đi thăm, chúc Tết đội ngũ cán bộ y bác sĩ và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Không khí đón Tết Nhâm Dần 2022 tưng bừng khắp Châu Á

Thanh Hà |

Người dân khắp Châu Á đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động đa dạng, tạo nên không khí Tết đến xuân về vô cùng sôi động.