Đào phía Bắc, cành tuyết mai đi máy bay vào TPHCM sớm chờ khách

Nguyên Chân |

Những cành đào từ phía Bắc, tuyết mai từ Trung Quốc đã được nhiều tiểu thương ở TPHCM nhập về bằng đường hàng không để buôn bán trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Thời điểm này tại các chợ hoa ở TPHCM đã tràn ngập sắc xuân, ngoài những loại hoa truyền thống thì đã có sự xuất hiện của những cành Đào ở phía Bắc hay những cành Tuyết Mai được các tiểu thương nhập về để bán trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.
Thời điểm này, các chợ hoa ở TPHCM đã tràn ngập sắc xuân, ngoài những loại hoa truyền thống ở phía Nam, đã xuất hiện thêm những cành đào, tuyết mai.
Ghi nhận của Lao Động tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), nhiều sạp hàng ở đây đã bày bán những cành Đào từ phía Bắc hay cành Tuyết Mai từ Trung Quốc.
Ghi nhận của Lao Động tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10), nhiều sạp hàng ở đây đã bày bán những cành đào từ phía Bắc hay cành tuyết mai được nhập về từ Trung Quốc.
Theo các tiểu thương, những cành Đào, Tuyết Mai chỉ mới được nhập về trong những ngày gần đây.
Theo các tiểu thương, những cành đào, tuyết mai chỉ mới được nhập về trong những ngày gần đây.
Anh Lâm (chủ sạp hoa Khả Hân) cho biết, tại sạp hoa của anh mới nhập về hơn 300 cành Đào và 500 cành Tuyết Mai. Gía mỗi cành Đào, Tuyết Mai được anh bán ra từ 100.000 - 200.000 đồng. “Ở phía Bắc, giá mỗi cành Đào thường có 30.000 - 40.000 đồng, tuy nhiên do chi phí vận chuyển cao nên phải bán giá cao hơn nhiều lần giá gốc“, anh Lâm giải thích.
Anh Lâm (chủ sạp hoa Khả Hân) cho biết, tại sạp hoa của anh đang có hơn 300 cành đào. Giá mỗi cành đào anh bán từ 100.000 - 150.000 đồng. “Ở phía Bắc, giá mỗi cành đào thường có 30.000 - 40.000 đồng, tuy nhiên do chi phí vận chuyển cao (vận chuyển bằng đường hàng không) nên phải bán giá cao hơn nhiều lần giá gốc“, anh Lâm giải thích.
Theo anh Lâm, cành đào Bắc này thường rất đắt khách. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, sạp hoa của anh bán ra thị trường hơn 3.000 cành. Hình ảnh shipper đến nhận cành Đào để
Theo anh Lâm, những năm gần đây, cành đào thường rất đắt khách. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, sạp hoa của anh bán ra thị trường hơn 3.000 cành. Trong ảnh, một shipper nhận cành đào để vận chuyển đến khách hàng trong ngày 15.1.
dà
Những cành tuyết mai tiểu thương nhập về từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
sDF
Tuyết mai được tiểu thương bán theo bó, có từ 3-5 cành gộp lại, giá bán từ 70.000 - 130.000 đồng/bó.
ÁDFGH
Một số bạn trẻ cũng đã có mặt tại chợ hoa để chụp ảnh.
Theo các tiểu thương, thời điểm từ ngày 23 tháng chạp trở đi mới là cao điểm mua sắm, lượng khách sẽ đông hơn.
Theo các tiểu thương, từ ngày 23 tháng Chạp trở đi mới là cao điểm mua sắm, lượng khách sẽ đông hơn.
Nguyên Chân
TIN LIÊN QUAN

Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại Sa Pa, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động với các loại hoa đào và hoa mai.

Rực rỡ sắc hoa anh đào trên mảnh đất lịch sử Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm nay, cứ đến độ cuối tháng 12, đầu tháng 1, hàng nghìn cây hoa anh đào Nhật Bản lại bung nở rực rỡ cả một góc trời Điện Biên.

Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa đào trong 7 ngày

Huy Hùng |

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26.1 đến 1.2 tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống trồng đào, quất của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân Thủ đô và du khách.

Xét xử 100 người liên quan đến vụ nổ súng, tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vụ nổ súng tấn công trụ sở hai UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào hôm 11.6.2023, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk chính thức mở phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan.

Sập bẫy tiêm filler "dạo" làm đẹp đón Tết và những cái kết đắng

THẢO ANH |

Lập một tài khoản mạng xã hội với cái tên thật kêu - "phù thuỷ filler"; xách một chiếc vali chứa đầy đủ đồ nghề, nhiều người hành nghề tiêm filler, botox cam kết đẹp nhanh, không đau, không biến chứng. Hiện nay công nghệ làm đẹp "dạo" chưa được quản lý triệt để khiến không ít đối tượng dễ dàng hành nghề, kiếm tiền như nước.

Khu tập thể Trung Tự ở Hà Nội được đề xuất cải tạo, nâng gấp đôi chiều cao

Thu Giang |

Lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo khu tập thể Trung Tự, UBND quận Đống Đa (Hà Nội) vừa đề xuất sẽ tăng gấp đôi số tầng cải tạo từ 24 lên 48 tầng nhưng không làm thay đổi mật độ dân cư.

Dự án xây tòa hành chính Nha Trang tăng thêm 134 tỉ đồng do chi phí tăng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Trung tâm hành chính thành phố Nha Trang vừa được đề xuất tăng vốn thêm 134 tỉ đồng do nhiều chi phí xây dựng, quản lý tăng.

Cư dân bức xúc vì Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long thay đổi công năng của nhà để xe

Nhóm phóng viên |

Dịp cuối năm 2023, Ban quản lý khu ký túc xá Thăng Long (số 66 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bỗng dưng di chuyển xe của các hộ dân tòa B2 ra ngoài nhà để xe, xây tường gạch ngăn nhà xe làm hai mà không có sự thỏa thuận, nhất trí từ người dân. Quá bức xúc, người dân đã gửi Đơn kêu cứu tới Báo Lao Động.

Mai đào Sa Pa xuống phố, khởi động thị trường hoa Tết

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại Sa Pa, thị trường hoa Tết đã trở nên sôi động với các loại hoa đào và hoa mai.

Rực rỡ sắc hoa anh đào trên mảnh đất lịch sử Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ nhiều năm nay, cứ đến độ cuối tháng 12, đầu tháng 1, hàng nghìn cây hoa anh đào Nhật Bản lại bung nở rực rỡ cả một góc trời Điện Biên.

Hà Nội tổ chức Lễ hội hoa đào trong 7 ngày

Huy Hùng |

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 26.1 đến 1.2 tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ) nhằm tôn vinh các làng nghề truyền thống trồng đào, quất của quận Tây Hồ và thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của người dân Thủ đô và du khách.