Công nhận Cây Di sản cho hơn 1.300 cây chè Shan tuyết Hà Giang

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Thêm 1.324 cây chè Shan tuyết tại 5 huyện của tỉnh Hà Giang được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, việc này tiếp tục tạo điều kiện để bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm với giá trị kinh tế cao này.

Ngày 29.9, tại huyện vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố “Cây chè di sản Việt Nam đối với quần thể Chè Shan tuyết Hà Giang”.

Tại chương trình, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao quyết định công nhân 1.324 cây chè Shan tuyết của 5 huyện Bắc Quang, Hoàng Shu Phì, Vị Xuyên và Xín Mần là Cây Di sản Việt Nam.

Trước đó, 305 cây chè Shan tuyết cũng đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam nâng tổng số cây được công nhận tại tỉnh Hà Giang lên 1.629 cây.

Chè Shan tuyết đặc biệt là những cây chè Shan tuyết cổ thụ có độ tuổi hàng trăm năm là những “báu vật” đối với người trồng chè ở Hà Giang. Việc được công nhận là Cây Di sản Việt Nam sẽ giúp nâng cao công tác bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm này cũng như mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Hiện tại các sản tỉnh Hà Giang là địa phương có tổng diện tích chè đứng thứ 2 cả nước với 2.500 ha. Trong đó diện tích cho thu hoạch là hơn 18.00ha, sản lượng 94.000 tấn/năm.

Các sản phẩm chè Shan tuyết cho chất lượng và giá trị cao đã được biết đến rộng rãi tại thị trường trong và ngoài nước. Cây chè Shan tuyết cũng góp phần đáng kể trong công tác xoá đói, giảm nghèo tại tỉnh Hà Giang.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cây gỗ quý ở Đắk Nông được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Quần thể 11 cây Thông ba lá, 2 cây Muồng ngủ ở Trung đoàn 726 và 6 cây Thông nàng, 1 cây Giáng hương tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Thác Mơ đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

100 cây chè ở Điện Biên được công nhận Cây di sản Việt Nam

THANH BÌNH |

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa kết luận 100 cây chè Shan tuyết Điện Biên đủ tiêu chí là cây di sản và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở vùng cao Sơn La

Minh Hùng |

Sơn La - Tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ cây chè đã gắn bó với đời sống của bà con từ hàng trăm năm. Vừa qua, cây chè cổ thụ Shan Tuyết được khảo sát, đánh giá để được công nhận cây di sản Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều cây gỗ quý ở Đắk Nông được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Hồng Thắm |

Đắk Nông - Quần thể 11 cây Thông ba lá, 2 cây Muồng ngủ ở Trung đoàn 726 và 6 cây Thông nàng, 1 cây Giáng hương tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Thác Mơ đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

100 cây chè ở Điện Biên được công nhận Cây di sản Việt Nam

THANH BÌNH |

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa kết luận 100 cây chè Shan tuyết Điện Biên đủ tiêu chí là cây di sản và được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở vùng cao Sơn La

Minh Hùng |

Sơn La - Tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ cây chè đã gắn bó với đời sống của bà con từ hàng trăm năm. Vừa qua, cây chè cổ thụ Shan Tuyết được khảo sát, đánh giá để được công nhận cây di sản Việt Nam.