Cuối tuần đến Pha Đin hòa mình vào phiên chợ vùng cao

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Nằm song song với con đèo Pha Đin huyền thoại ở độ cao trên 1.600m quanh năm mây mù bao phủ, chợ vùng cao Tênh Phông mang một sắc màu văn hóa rất riêng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ở khu vực đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh giao thương hàng gắn với phát triển du lịch, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo đã quyết định tổ chức và duy trì hoạt động của phiên chợ vùng cao.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ở khu vực đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh giao thương hàng gắn với phát triển du lịch, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo đã tổ chức và duy trì hoạt động của phiên chợ vùng cao Tên Phông.
Cùng với sự ủng hộ về mặt chủ trương của huyện Tuần Giáo, chợ phiên Tênh Phông được tổ chức phiên chợ đầu tiên vào ngày 30.4.2022 và được duy trì vào các ngày thứ 7 hằng tuần.
Cùng với sự ủng hộ về mặt chủ trương của huyện Tuần Giáo, chợ phiên Tênh Phông được tổ chức phiên đầu tiên vào ngày 30.4.2022 và được duy trì vào các ngày thứ 7 hằng tuần.
Sự khởi đầu được cho là khá thành công, nhiều sản vật được người dân các xã lân cận đem đến chợ bày bán. Các mặt hàng thủ công truyền thống, đồ dùng gia dụng cho đến những loại thực phẩm tươi sống và các quán ăn cũng đông vui, tấp nập.
Sự khởi đầu được đánh giá là khá thành công, được đông đảo nhân dân ủng hộ, nhiều sản vật được người dân các xã lân cận đem đến chợ bày bán. Các mặt hàng thủ công truyền thống, đồ dùng gia dụng cho đến những loại thực phẩm tươi sống và các quán ăn cũng đông vui, tấp nập.
Nếu như phiên chợ đầu tiên được cho là thành công vì thu hút hàng nghìn người tham dự và hầu hết các mặt hàng nông sản, thực phẩm đều “cháy hàng” thì những phiên chợ tiếp theo lại trở nên ảm đạm và khá đơn điệu.
Nhiều người đến với chợ phiên không chỉ để mua hàng hóa, nông sản, mà chợ phiên còn bị hấp dẫn bởi những nét văn hóa truyền thống còn khá nguyên bản của người dân nơi đây.
Bên trong các gian hàng, người ra vào thưa thớt...
Bên trong chợ các gian hàng đa dạng cũng được mở bán để phục vụ đồng bào địa phương, trước đây chưa có chợ họ phải đi hàng chục kilomet xuống chợ thị trấn mới mua được...
Các sạp hàng tiêu dùng bày bán ngoài trời cũng trong tình trạng tương tự.
Các sạp hàng tiêu dùng bày bán ngoài trời cũng đủ loại mặt hàng.
Cả chợ chỉ có mấy chú “lợn bản” - loại lợn được nuôi theo kiểu hoang dã và được khá nhiều người săn lùng, thế nhưng đến cuối phiên chợ cũng chưa có người mua.
Những chú "lợn bản" nuôi hoang dã là mặt hàng được khá nhiều người săn lùng trong mỗi phiên chợ.
Theo ông Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo thì phiên khai mạc chợ Tỏa Tình được cho là thành công do xã có sự chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là vận động người dân mổ lợn, môt bò và đem theo các sản vật đến tham gia phiên chợ. “Tuy nhiên, để chợ phiên thành nền nếp và có thương hiệu thì phải cần thêm nhiều thời gian” - ông Đức nói.
Theo bà Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, ngay từ những phiên chợ đầu tiên đã rất  thành công vì xã có sự chuẩn bị khá chu đáo, đặc biệt là người dân mổ lợn, mổ bò và đem theo nhiều sản vật đến tham gia phiên chợ.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, ngoài việc thu hút người dân ở các xã lân cận thì đến cuối năm 2022, khi con đường nối xã Tênh Phông với các xã: É Tòng, Long Hẹ, Co Mạ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La được hoàn thành thì chợ phiên Tênh Phông sẽ trở thành nơi giao thương nhiều tiềm năng.
"Ngoài việc thu hút người dân ở các xã lân cận, chợ phiên còn thu hút nhiều người dân ở các xã: É Tòng, Long Hẹ, Co Mạ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nên chợ phiên Tênh Phông sẽ trở thành nơi giao thương nhiều tiềm năng trong thời gian tới" - Bà Tuyên cho hay.
Tuy vậy, để phiên chợ vùng cao Tênh Phông có sức hấp dẫn và mang nét đặc trưng của phiên chợ vùng cao thì bên cạnh việc đa dạng hàng hóa cũng cần chú trọng phát huy các yếu tố văn hóa vì chợ phiên không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để du khách khám phá và trải nghiệm.
Ngoài những sản vật của núi rừng, chợ phiên Tênh Phông còn thu hút nhiều người dân và du khách bởi nơi đây quanh năm mát mẻ, cuộc sống thanh bình và những người dân giàu lòng mến khách.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh vào cuộc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin đã xảy ra hơn 1 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra đươc kết luận. Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án này vào diện chỉ đạo, theo dõi.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.

Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy năm gần đây, trên đỉnh Đèo Pha Đin xuất hiện hàng chục khu du lịch, điểm check-in quanh năm ngập tràn sắc hoa rực rỡ khiến du khách vô cùng thích thú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh vào cuộc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin đã xảy ra hơn 1 năm nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra đươc kết luận. Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án này vào diện chỉ đạo, theo dõi.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.

Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Mấy năm gần đây, trên đỉnh Đèo Pha Đin xuất hiện hàng chục khu du lịch, điểm check-in quanh năm ngập tràn sắc hoa rực rỡ khiến du khách vô cùng thích thú.