Có một lễ hội vô cùng độc đáo ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một mảnh đất đa sắc màu văn hóa với rất nhiều lễ hội được tổ chức hằng năm. Thế nhưng có một lễ hội vô cùng độc đáo và hoàn toàn khác biệt.
Lễ hội Đền Hoàng Công Chất - Thành Bản Phủ
Đó là Lễ hội Đền Hoàng Công Chất được tổ chức vào 24-25.2 (âm lịch) hằng năm tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương.
 
Sự kiện văn hóa này còn được gọi là Lễ hội Thành Bản Phủ vì nó diễn ra ngay trong thành - nơi dựng đền thờ. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lễ hội được tổ chức vào đúng ngày giỗ của Tướng quân nên được tính theo ngày Âm lịch. Đây là dịp để tưởng nhớ công ơn của người Anh hùng áo vải Hoàng Công Chất, người con của quê lúa Thái Bình cùng tướng Ngải, tướng Khanh (dân tộc Thái địa phương) đã lãnh đạo nghĩa quân đánh đuổi giặc Phẻ bảo vệ một vùng đất Tây Bắc, trấn giữ biên cương vào thế kỷ 18.
Lễ hội được tổ chức vào đúng ngày giỗ của tướng quân nên được tính theo ngày Âm lịch. Đây là dịp để tưởng nhớ công ơn của người anh hùng áo vải Hoàng Công Chất, người con của quê lúa Thái Bình cùng tướng Ngải, tướng Khanh (dân tộc Thái địa phương) đã lãnh đạo nghĩa quân đánh đuổi giặc Phẻ bảo vệ một vùng đất Tây Bắc, trấn giữ biên cương vào thế kỷ 18. Ảnh: Văn Thành Chương.
Chính vì vậy, Lễ hội Đền Hoàng Công Chất vừa có yếu tố văn hóa của đồng bào Tây Bắc vừa mang đậm dấu ấn của nền văn hóa châu thổ Sông Hồng.
Chính vì vậy, Lễ hội Đền Hoàng Công Chất vừa có yếu tố văn hóa của đồng bào Tây Bắc vừa mang đậm dấu ấn của nền văn hóa châu thổ Sông Hồng. Ảnh: Văn Thành Chương.
Ngay cả đền thờ và các công trình phụ trợ cũng mang những nét kiến trúc đặc trưng.
Ngay cả đền thờ và các công trình phụ trợ cũng mang những nét kiến trúc đặc trưng. Ảnh: Văn Thành Chương
Trong khuôn viên của ngôi đền còn có một “cây đa trăm tuổi“, hay còn có tên là “cây đa đại đoàn kết” vì nó được hình thành từ 3 gốc cây riêng biệt tạo nên một thân cây vững trãi và xòe tán che phủ gần hết sân đền.
Trong khuôn viên của ngôi đền còn có một cây đa trăm tuổi, hay còn có tên là cây đa đại đoàn kết vì nó được hình thành từ 3 gốc cây riêng biệt tạo nên một thân cây vững trãi và xòe tán che phủ gần hết sân đền. Ảnh: Văn Thành Chương
Năm 1981 và năm 1994, di tích thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất lần lượt được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) xếp hạng và công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia.
Năm 1981 và năm 1994, di tích thành Bản Phủ, đền Hoàng Công Chất lần lượt được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) xếp hạng và công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia. Ảnh: Văn Thành Chương
Lễ hội Đền Hoàng Công Chất gồm có phần lễ và phần hội mang đậm bản sắc văn hóa dân gian truyền thống.
Lễ hội Đền Hoàng Công Chất gồm có phần lễ và phần hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Phần lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức thiêng liêng được gìn giữ như: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức của vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất và các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ biên cương và giữ yên bờ cõi.
Phần lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức thiêng liêng được gìn giữ như: Rước kiệu, dâng hương, đọc chúc văn tưởng nhớ, tri ân công đức của vị thủ lĩnh Hoàng Công Chất và các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ biên cương và giữ yên bờ cõi.
Những năm trước, khi chưa có dịch COVID-19, Lễ hội Đền Hoàng Công Chất còn được gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Điện Biên với nhiều hoạt động sôi nổi và các trò chơi dân gian độc đáo và hấp dẫn.
Những năm trước, khi chưa có dịch COVID-19, Lễ hội Đền Hoàng Công Chất còn được gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Điện Biên với nhiều hoạt động sôi nổi và các trò chơi dân gian độc đáo và hấp dẫn.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Điện Biên với phong trào trồng 1 tỉ cây xanh

THANH BÌNH |

Ngày 26.3, Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với xã Sam Mứn, huyện Điện Biên tổ chức chương trình Vì một Việt Nam xanh hưởng ứng phong trào Trồng 1 tỉ cây xanh.

TP. Điện Biên Phủ cho phép mở lại karaoke từ 12h ngày 26.3

THANH BÌNH |

Điện Biên - UBND TP.Điện Biên Phủ vừa có văn bản về việc cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại. Theo đó, dịch vụ karaoke sẽ được hoạt động từ 12h ngày 26.3.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công đoàn Điện lực Điện Biên với phong trào trồng 1 tỉ cây xanh

THANH BÌNH |

Ngày 26.3, Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với xã Sam Mứn, huyện Điện Biên tổ chức chương trình Vì một Việt Nam xanh hưởng ứng phong trào Trồng 1 tỉ cây xanh.

TP. Điện Biên Phủ cho phép mở lại karaoke từ 12h ngày 26.3

THANH BÌNH |

Điện Biên - UBND TP.Điện Biên Phủ vừa có văn bản về việc cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại. Theo đó, dịch vụ karaoke sẽ được hoạt động từ 12h ngày 26.3.

Điện Biên tưng bừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 13.3, tại Quảng trường 7.5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022 với chương trình nghệ thuật đặc sắc "Lung linh miền Hoa Ban."