Chợ truyền thống Đồng Nai nhộn nhịp ngày Tết Đoan Ngọ, giá cả tăng nhẹ

HUỲNH HIỀN |

Đồng Nai – Sáng ngày 6.3, tức mùng 5.5 Âm lịch (Tết Đoan Ngọ) các chợ truyền thống đã diễn ra trong không khí nhộn nhịp, tấp nập người mua, người bán nhưng giá cả các loại hàng hóa tăng nhẹ.

 
Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc sáng sớm tại nhiều chợ truyền thống ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp giữa người mua và người bán vào ngày Tết Đoan Ngọ.
 
Vào lúc 6h sáng tại chợ Long Thọ huyện Nhơn Trạch có rất đông người dân đến để mua sắm. Các quầy hàng bán rau củ quả, thịt, cá lúc nào cũng đông đúc, tấp nập người mua.
 
Các tiểu thương đang kinh doanh tại đây cho biết, dù mới sáng sớm nhưng tình hình mua bán đang diễn ra rất nhộn nhịp hơn so với ngày thường.
 
Cũng theo các tiểu thương, giá cả các loại rau củ quả, thịt, cá vẫn bình ổn không tăng so với ngày thường. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ TT. Hiệp Phước) đi chợ lúc sáng sớm chia sẻ: “Hôm nay mùng 5.5 Âm lịch dù vẫn khá sớm nhưng chợ đã rất đông nhưng giá cả rau củ, thịt thà vẫn bình ổn, tôi thấy cũng không có tăng so với ngày thường là mấy”.
 
Tai chợ Long Thành theo ghi nhận do số lượng người dân đi mua sắm Tết rất đông nên đã dẫn đến tình trạng kẹt xe.
 
 
Ban quản lý chợ phải xuống đường để điều tiết lưu lượng nhưng dòng người vẫn cứ tiếp tục đổ dồn về đây mua sắm ngày càng nhiều nhiều. Một thành viên thuộc ban quản lý chợ Long Thành cho biết, khoảng từ 6h30 sáng là dòng người bắt đầu đến mua sắm rất đông nên dẫn đến kẹt xe ở một số điểm buôn bán.
 
 
Các sạp hàng bán trái cây và hoa tươi luôn trong tình trạng đông đúc, chôm chôm, quýt, na là những loại trái cây được người dân chọn mua nhiều nhất và giá cả của các loại trái cây tại đây chỉ tăng nhẹ từ 5.000 đến 10.000 VNĐ/1kg so với ngày thường.  
 
Trong khi đó các loại hoa tươi như cúc vàng, hoa ly giá cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 5.000 đồng/bó.
 
Các quầy hàng bán chè, xôi, bánh ú,... cũng rất đông khách và luôn trong tình trạng cháy hàng, người mua phải đứng xếp hàng chờ đợi.
 
Người dân ai nấy cũng đều rủng rỉnh đồ đạc, chất đầy cả xe. Nếu dịp này năm ngoái do dịch COVID - 19 bùng phát  sức mua kém thì năm nay sức mua đã tăng mạnh hơn rất nhiều, giá cả thì phải chăng, người bán, người mua ai nấy cũng đều phấn khởi, vui mừng.
HUỲNH HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Tấp nập khách ở chợ miền Trung giữa lòng TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ

Thanh Chân |

TPHCM - Sáng 3.6, tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), các sạp bán xôi, chè, cơm rượu, bánh ú tro,... đã đông đúc người đến mua sắm dịp Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch).

Nông dân ở Bình Phước mang trái cây thơm ngon đến hội chợ triển lãm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tối 2.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022.

Kinh doanh ế ẩm, tiểu thương chợ truyền thống “dọn hàng” lên kênh online

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Xu hướng tiểu thương trong các chợ truyền thống tại TPHCM bán hàng online hoặc đưa gian hàng lên các ứng dụng đi chợ, mua hàng hộ ngày càng tăng, nhất là sau đợt dịch COVID-19. Nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ truyền thống cho biết, việc bán hàng trên các ứng dụng giúp cửa hàng có thêm doanh thu, quảng bá đến nhiều khách xa hơn là chỉ đối tượng dân cư quanh chợ.

Hộ chiếu phổ thông gắn chip hoàn toàn không có việc định vị theo dõi

Việt Dũng |

Bộ Công an cho biết, hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử lưu trữ nhiều thông tin của công dân như mống mắt, khuôn mặt... và tính bảo mật cao, rất khó làm giả.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Tấp nập khách ở chợ miền Trung giữa lòng TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ

Thanh Chân |

TPHCM - Sáng 3.6, tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), các sạp bán xôi, chè, cơm rượu, bánh ú tro,... đã đông đúc người đến mua sắm dịp Tết Đoan Ngọ (5.5 Âm lịch).

Nông dân ở Bình Phước mang trái cây thơm ngon đến hội chợ triển lãm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tối 2.6, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức khai mạc hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022.

Kinh doanh ế ẩm, tiểu thương chợ truyền thống “dọn hàng” lên kênh online

Khánh Linh - Anh Tú |

TPHCM - Xu hướng tiểu thương trong các chợ truyền thống tại TPHCM bán hàng online hoặc đưa gian hàng lên các ứng dụng đi chợ, mua hàng hộ ngày càng tăng, nhất là sau đợt dịch COVID-19. Nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm tại chợ truyền thống cho biết, việc bán hàng trên các ứng dụng giúp cửa hàng có thêm doanh thu, quảng bá đến nhiều khách xa hơn là chỉ đối tượng dân cư quanh chợ.