Cần Thơ: Hàng hóa Tết dồi dào, chỉ lo sức mua yếu

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình kinh tế có phần khó khăn nhưng lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết vẫn dồi dào và đa dạng, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sức mua vẫn còn hạn chế.

 
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nhâm Dần năm 2022, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP.Cần Thơ đã lên kệ nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm tết năm nay.
Nhân viên sắp xếp hàng hóa nhằm sẵn sàng phục vụ người dân.
Nhân viên tất bật sắp xếp hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
 
 
Ngoài các sản phẩm tiêu dùng cơ bản, thì các mặt hàng Tết như hạt dưa, mứt, bánh kẹo... cũng rất phong phú và bắt mắt.
Theo thông tin từ siêu thị trên địa bàn TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhà cung cấp hạn chế sản xuất nên một số mặt hàng tết năm nay bị thiếu hụt. Đối với hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đều được đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân an tâm mua sắm cho dịp Tết 2022.
Tình hình chung tại các siêu thị trên địa bàn TP.Cần Thơ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhà cung cấp hạn chế sản xuất nên một số mặt hàng Tết năm nay bị thiếu hụt. Đối với hàng hóa, thực phẩm thiết yếu đều được đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân an tâm mua sắm cho dịp Tết Nhâm Dần 2022.
“Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo giá ổn định giúp người dân yên tâm mua sắm. Bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, chúng tôi đã thiết kế nhiều mẫu giỏ quà tết phong phú, giá cả đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng“, bà Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Co.opmart Cần Thơ cho biết.
“Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo giá ổn định giúp người dân yên tâm mua sắm. Bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, chúng tôi đã thiết kế nhiều mẫu giỏ quà tết phong phú, giá cả đa dạng phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng“, bà Nguyễn Kim Cương, Giám đốc Co.opmart Cần Thơ cho biết.
“Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo giá ổn định giúp người dân yên tâm mua sắm. Bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa đầy đủ, chúng tôi đã thiết kế nhiều mẫu giỏ quà Tết phong phú, giá cả phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng“, bà Nguyễn Kim Cương, Phó Giám đốc Co.opmart Cần Thơ cho biết.
Thời điểm này chưa phải là cao điểm mua sắm, tuy nhiên nhiều người dân cũng bắt đầu “rục rịch” đến các trung tâm thương mại để xem tình hình hàng hóa tết năm nay.
Thời điểm này chưa phải là cao điểm mua sắm, tuy nhiên nhiều người dân cũng bắt đầu “rục rịch” đến các trung tâm thương mại hay siêu để xem tình hình hàng hóa Tết năm nay.
 
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tâm lý người tiêu dùng cũng khác đi, thị trường Tết năm nay cũng được đánh giá không được nhộn nhịp so với mọi năm.
 
"Gia đình tôi chủ yếu mua những mặt hàng tết truyền thống như: Mứt, bánh, kẹo... để dự trữ trong dịp Tết năm nay. Một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh nên gia đình cũng thắt chặt chi tiêu để đảm bảo vui Tết và phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình hiện tại", ông Nguyễn Văn Tuấn (huyện Châu Thành A. tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.
“Nhìn chung giá cả năm nay tăng cao hơn so với Tết năm 2021. Năm nay, tôi chỉ mua một ít mứt, bánh cho con. Tôi cũng hạn chế mua quà bánh, nước ngọt hay những mặt hàng không thiết khác “, chị Vân Ngọc (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ.
Chị Vân Ngọc (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho hay: “Năm nay, kinh tế gặp nhiều khó khăn, tâm lý người dân mua sắm Tết sẽ có nhiều hạn chế. Riêng tôi, năm nay chỉ mua một ít mứt, bánh cho con để dự trữ trong nhà. Tôi cũng hạn chế mua quà bánh, nước ngọt hay những mặt hàng không cần thiết khác".
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, không khí chuẩn bị hàng Tết đã bắt đầu sôi động. Qua đó, nhiều người cũng kỳ vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, thị trường tết cuối năm sẽ nhộn nhịp hơn trong thời gian tới.
Không khí chuẩn bị hàng Tết đã bắt đầu sôi động, qua đó, nhiều người cũng kỳ vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt, thị trường tết cuối năm sẽ nhộn nhịp hơn trong thời gian tới.

Bạch Cúc - Ngọc Trâm
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Cần Thơ dùng chùm ngây làm trong nước sông và làm trà thảo dược

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chùm ngây là loài cây có khá nhiều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tuy nhiên ít được sử dụng trong đời sống. Nhận thấy được tiềm năng từ loài cây này, một nhóm học sinh thuộc Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã sáng tạo giải pháp dùng chùm ngây để diệt khuẩn, làm trong nước sông và làm trà thảo dược, góp phần ứng dụng loại cây này vào thực tiễn đời sống.

Cần Thơ: Hàng tết rực rỡ nhưng cửa hàng vẫn vắng khách

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Hiện nay, nhiều cửa tiệm đã trang hoàng những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết. Dù mẫu mã năm nay được trưng bày rực rỡ, bắt mắt nhưng sức mua của người dân vẫn còn yếu.

Ngắt hoa, bẻ nụ, nghề có thu nhập khá những ngày cận Tết ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP.Cần Thơ tất bật với công việc ngắt nụ hoa để có thêm thu nhập lo cho ngày Tết.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Học sinh Cần Thơ dùng chùm ngây làm trong nước sông và làm trà thảo dược

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chùm ngây là loài cây có khá nhiều ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tuy nhiên ít được sử dụng trong đời sống. Nhận thấy được tiềm năng từ loài cây này, một nhóm học sinh thuộc Trường THPT Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã sáng tạo giải pháp dùng chùm ngây để diệt khuẩn, làm trong nước sông và làm trà thảo dược, góp phần ứng dụng loại cây này vào thực tiễn đời sống.

Cần Thơ: Hàng tết rực rỡ nhưng cửa hàng vẫn vắng khách

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Hiện nay, nhiều cửa tiệm đã trang hoàng những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết. Dù mẫu mã năm nay được trưng bày rực rỡ, bắt mắt nhưng sức mua của người dân vẫn còn yếu.

Ngắt hoa, bẻ nụ, nghề có thu nhập khá những ngày cận Tết ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP.Cần Thơ tất bật với công việc ngắt nụ hoa để có thêm thu nhập lo cho ngày Tết.