Ngắt hoa, bẻ nụ, nghề có thu nhập khá những ngày cận Tết ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP.Cần Thơ tất bật với công việc ngắt nụ hoa để có thêm thu nhập lo cho ngày Tết.
Tại những vườn hoa phục vụ tết trên địa bàn TP.Cần Thơ, nhiều người dân tranh thủ thời gian kiếm thêm thu nhập bằng nghề chăm sóc hoa tết.
Tại những vườn hoa phục vụ tết trên địa bàn TP.Cần Thơ, nhiều người dân tranh thủ thời gian kiếm thêm thu nhập bằng nghề chăm sóc hoa tết.
 
 
Ngắt nụ hoa, tưới cây và chăm sóc cho hoa nở đúng hẹn là công việc thời vụ tết, thu hút được nhiều người dân địa phương tham gia.
 
Theo nhiều chủ vườn tại khu vực Thới Ninh, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, thời điểm này rất cần người ngắt những nụ hoa cúc, việc này nhằm loại bỏ đi những phần nụ dư thừa, để hoa nở đều và đẹp hơn.
 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Châu (chủ vườn hoa tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) cho biết: "Mục đích của việc ngắt nụ hoa chính là giúp cây tập trung dinh dưỡng cho nụ chính, từ đó cho ra những chậu hoa đẹp cung ứng ra thị trường. Mọi năm, vào thời điểm này tôi bắt đầu thuê người đến ngắt nụ, trung bình vườn hoa của tôi có từ 6-7 lao động, mỗi chậu tôi thuê với giá 6.000 đồng. Tùy theo chất lượng làm việc của mỗi người, lao động có thể kiếm được mức thu nhập khá từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi ngày".
 
Theo đó, mỗi đọt ngắt bỏ từ 3 - 4 bông, chỉ chừa lại duy nhất một bông cái (bông to nhất).
 
Chị Lê Hoàng Như Ngà (phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) cho biết: "Năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia ngắt hoa tết tại địa phương mình, thường ngày tôi đi làm thuê, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh tôi đã tạm ngưng công việc một thời gian dài, chỉ quanh quẩn ở nhà. Nghe nói đến công việc này, nên tôi tham gia để có thêm thu nhập trang trải cho gia đình trong những ngày tết".
 
Nghề này không khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận để không làm gãy nụ cái.
 
 
"Công việc cũng nhàn hạ, lại có thêm thu nhập lo cho những ngày tết nên tôi tham gia ngay. Trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn mà tìm được công việc thời vụ như thế này thì quá tốt. Mỗi ngày tôi có thể hoàn thành từ 40-50 chậu hoa, mỗi đợt làm thì kéo dài khoảng gần 1 tháng, xong vườn này tôi tìm đến vườn khác xin làm, mong sao có thu nhập để có cái tết đủ đầy với gia đình" - chị Võ Thị Kim Phượng chia sẻ.
 
Hoa tết là vụ sản xuất quan trọng trong năm của nhiều nhà vườn. Để hoa nở đúng dịp tết và đạt chất lượng cao, người làm vườn phải rất tỉ mẩn trong khâu chăm sóc cũng như theo dõi sự thay đổi của hoa. Năm nay, lo lắng cho nhu cầu tiêu thụ hoa kém hơn mọi năm do dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên quy mô và số lượng người trồng hoa đã giảm đi nhiều, tuy nhiên họ cũng nuôi hy vọng năm nay sẽ bán được giá để gia đình có cái tết sum vầy hơn.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân Cồn Sơn “mang tết sớm” đến tuyến đầu chống dịch

CÚC TRÂM |

Cần Thơ - Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, người dân Cồn Sơn với tinh thần “của ít lòng nhiều” đã gói hàng trăm đòn bánh tét thơm ngon, mang hương vị Tết để trao tặng đến lực lượng y bác sĩ, như tấm lòng của hậu phương tiếp sức cho tiền tuyến chống dịch.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

Tháng cuối năm 2021: Chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tháng cuối năm, thời điểm "vàng" của nhiều tiểu thương ở các khu chợ truyền thống trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng. Buôn bán ế ẩm, tiểu thương các chợ tìm đủ mọi cách, trong đó bán online để mong tìm kiếm khách hàng trong dịp tết năm nay.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cần Thơ: Người dân Cồn Sơn “mang tết sớm” đến tuyến đầu chống dịch

CÚC TRÂM |

Cần Thơ - Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, người dân Cồn Sơn với tinh thần “của ít lòng nhiều” đã gói hàng trăm đòn bánh tét thơm ngon, mang hương vị Tết để trao tặng đến lực lượng y bác sĩ, như tấm lòng của hậu phương tiếp sức cho tiền tuyến chống dịch.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

Tháng cuối năm 2021: Chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tháng cuối năm, thời điểm "vàng" của nhiều tiểu thương ở các khu chợ truyền thống trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chợ vắng, tiểu thương bán cầm chừng. Buôn bán ế ẩm, tiểu thương các chợ tìm đủ mọi cách, trong đó bán online để mong tìm kiếm khách hàng trong dịp tết năm nay.