Cần Thơ: Hàng tết rực rỡ nhưng cửa hàng vẫn vắng khách

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Hiện nay, nhiều cửa tiệm đã trang hoàng những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết. Dù mẫu mã năm nay được trưng bày rực rỡ, bắt mắt nhưng sức mua của người dân vẫn còn yếu.
 
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các cửa tiệm đã bắt đầu lên nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu trang trí tết nhưng tại các cửa hàng vẫn còn vắng vẻ.
Nhiều mặt hàng thể hiện sự may mắn, tài lộc được bày bán tại các cửa hàng như: cây cành vàng lá ngọc, pháo hoa,...
Nhiều mặt hàng thể hiện sự may mắn, tài lộc được bày bán tại các cửa hàng như: cây cành vàng lá ngọc, pháo hoa, đồng tiền...
Nhiều vật dụng trang trí thể hiện sự may mắn, tài lộc được bày bán như: cây cành vàng lá ngọc, pháo hoa, đồng tiền... Dù các mặt hàng được trưng bày rực rỡ nhưng sức mua còn yếu.
Theo anh Phương - Chủ cửa hàng đồ trang trí (đường 30.4, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cho biết: “Năm nay, chúng tôi nhập thêm một số mẫu mới để phù hợp với xu hướng thị trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua giảm gấp 3 lần so với năm trước“.
Anh Phương - Chủ cửa hàng đồ trang trí (đường 30.4, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cho biết: “Năm nay, chúng tôi nhập thêm một số mẫu mới để phù hợp với xu hướng thị trường. Vào thời gian này những năm trước, người dân mua sắm rất nhộn nhịp nhưng năm nay sức mua giảm gấp 3 lần so với năm trước“.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, một số cửa hàng tại bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tương đối vắng vẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, một số cửa hàng tại bến Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) tương đối thưa khách.
Nhân viên trang trí hàng tết tại cửa hàng.
Nhân viên trang trí hàng tết tại cửa hàng.
 
 
"Tình hình chung thì các mặt hàng năm nay đều bán rất chậm và chợ vắng hơn nhiều so với mọi năm. Cửa hàng tôi chỉ dám nhập những mẫu cơ bản vì e ngại dịch bệnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến đầu ra", chị Trần Chí Quế - Tiểu thương tại bến Ninh Kiều chia sẻ.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp,
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều tiểu thương chỉ nhập hàng số lượng vừa phải với những mẫu mã dễ bán.
Đối với năm Nhâm Dần 2022, hình trang trí hình hổ được ưa chuộng và bày bán ở nhiều cửa hàng.
Đối với năm Nhâm Dần 2022, hình trang trí hình hổ được ưa chuộng và bày bán ở nhiều cửa hàng.
Bên cạnh đó, dây treo câu đối và hình đồng tiền là những vật dụng quen
Bên cạnh đó, dây treo câu đối và hình đồng tiền là những vật dụng quen
Bên cạnh đó, dây treo câu đối, bao lì xì cũng được trưng bày bắt mắt nhưng chủ yếu là những thiết kế truyền thống.


Ngọc Trâm - Ánh Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Ngắt hoa, bẻ nụ, nghề có thu nhập khá những ngày cận Tết ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP.Cần Thơ tất bật với công việc ngắt nụ hoa để có thêm thu nhập lo cho ngày Tết.

Cần Thơ: Người dân Cồn Sơn “mang tết sớm” đến tuyến đầu chống dịch

CÚC TRÂM |

Cần Thơ - Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, người dân Cồn Sơn với tinh thần “của ít lòng nhiều” đã gói hàng trăm đòn bánh tét thơm ngon, mang hương vị Tết để trao tặng đến lực lượng y bác sĩ, như tấm lòng của hậu phương tiếp sức cho tiền tuyến chống dịch.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ngắt hoa, bẻ nụ, nghề có thu nhập khá những ngày cận Tết ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn TP.Cần Thơ tất bật với công việc ngắt nụ hoa để có thêm thu nhập lo cho ngày Tết.

Cần Thơ: Người dân Cồn Sơn “mang tết sớm” đến tuyến đầu chống dịch

CÚC TRÂM |

Cần Thơ - Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, người dân Cồn Sơn với tinh thần “của ít lòng nhiều” đã gói hàng trăm đòn bánh tét thơm ngon, mang hương vị Tết để trao tặng đến lực lượng y bác sĩ, như tấm lòng của hậu phương tiếp sức cho tiền tuyến chống dịch.

Giáng sinh Cần Thơ: Nơi mở cửa hờ, nơi im lìm đóng cửa

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Dù sắp đến lễ giáng sinh nhưng một số nhà thờ trên địa bàn thành phố chỉ mở cửa hờ để hạn chế người ra vào, có nơi đóng cửa và chưa trang trí. Năm nay, tại các nhà thờ không còn cảnh chen chân chụp ảnh, thay vào đó, các bạn trẻ check-in tại những điểm trang trí Noel khác.