Cận cảnh khu nhà ở xã hội 276 căn 1 trệt 1 lầu ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sau 2 năm khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội với 276 căn 1 trệt 1 lầu đã dần hoàn thiện. Những khu nhà ở xã hội như thế này đang đóng góp vào mục tiêu chung xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động của tỉnh Bình Dương.

Đây là
Đây là những dãy nhà ở xã hội nằm trong dự án dự án Mega City (còn gọi là Khu dân cư Cầu Đò tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do Kim Oanh Group phát triển.
Khu nhà ở xã hội này được Kim Oanh Group thông tin khởi công xây dựng từ tháng 10.2022.
Khu nhà ở xã hội này được khởi công xây dựng từ tháng 10.2022.
afff
Đây là dự án nhà ở xã hội liền kề gắn liền với đất.
Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế xây dựng 1 trệt 1 lầu trên diện tích đất rộng từ 60 -70m2.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, khu nhà ở xã hội liền kề này, vào tháng 7.2023 được tỉnh phê duyệt nằm trong danh mục các dự án nhà ở xã hội của tư nhân đang triển khai được vay vốn chính sách để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Khu nhà ở xã hội này có đường nội bộ trải nhựa rộng 13-22 mét, điện âm, nước máy, hệ thống thoát nước thải – nước mưa riêng biệt.
Khu nhà ở xã hội liền kề này có tổng mức đầu tư là 348 tỉ đồng, được vay vốn chính sách là 132 tỉ đồng.
dggg
Theo ghi nhận, sau 2 năm khởi công, đến nay khu nhà ở xã hội với 276 căn đã được xây dựng gần như hoàn thành, một số dãy đang ở giai đoạn hoàn thiện.
Khu nhà ở xã hội này có đường nội bộ trải nhựa rộng 13-22 mét, điện âm, nước máy, hệ thống thoát nước thải – nước mưa riêng biệt.
Khu nhà ở xã hội có đường nội bộ trải nhựa rộng 13-22 mét, điện âm, nước máy, hệ thống thoát nước thải – nước mưa riêng biệt.
Mỗi căn nhà ở xã hội được thiết kế xây dựng 1 trệt 1 lầu trên diện tích đất rộng từ 60 -70m2.
Mỗi căn nhà được thiết kế xây dựng 1 trệt 1 lầu trên diện tích đất rộng từ 60 -70m2.
sgg
Theo thiết kế, mỗi căn có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp.
Đại diện Kim Oanh Group cho biết, đến nay đã xây dựng hoàn thành 252 căn, 24 căn còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cũng sẽ xong trong tháng này.
Đại diện Kim Oanh Group cho biết, đến nay đã xây dựng hoàn thành 252 căn, 24 căn còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cũng sẽ xong trong tháng này.
Theo
Đến thời điểm này đã bán hết toàn bộ căn nhà ở xã hội. Mỗi căn hoàn thiện, có nội thất cơ bản được bán với mức giá khoảng 1,6 tỉ đồng. Người lao động mua nhà được hưởng gói vay lãi suất chỉ 4,8%/năm cố định trong 25 năm.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển khoảng 172.000 căn nhà ở xã hội từ  2021-2030. Đáng chú ý, trong gia đoạn này, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng nhà ở xã hội.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển khoảng 172.000 căn nhà ở xã hội từ 2021-2030. Đáng chú ý, trong gia đoạn này, có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư nhân trong việc xây dựng nhà ở xã hội.
Trong năm 2024,
Trong năm 2024, tỉnh Bình Dương đang phấn đấu mục tiêu phát triển từ 8000 - 10.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi để khuyến khích xây nhà ở xã hội cho thuê

Bảo Chương |

TPHCM - Nhiều doanh nghiệp rất mong muốn làm dự án nhà ở xã hội, nhưng với cơ chế, cách làm hiện nay sẽ khó có thêm nhiều nhà ở xã hội.

Ngắm diện mạo thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là 1 trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TPHCM. Khoảng 20 năm gần đây, Bến Cát đã tăng tốc và xây dựng được diện mạo đô thị văn minh hiện đại.

Nhà ở xã hội - vẫn còn tình trạng “trên nóng - dưới lạnh”

Nhóm phóng viên |

Bộ Xây dựng thông tin, vẫn còn một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội (NƠXH) khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay như: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng...

Tận thấy 7 cây di sản được xem như báu vật quy tụ tại một xã ở Nam Định

Lương Hà |

Tại tỉnh Nam Định đã có hàng trăm cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, trong đó xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) là một trong những xã có nhiều cây di sản nhất tỉnh, với 7 cây di sản được công nhận.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời điểm nắng nóng gay gắt nhất

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 4 không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít khả năng gây rét đậm rét hại.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

Cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi để khuyến khích xây nhà ở xã hội cho thuê

Bảo Chương |

TPHCM - Nhiều doanh nghiệp rất mong muốn làm dự án nhà ở xã hội, nhưng với cơ chế, cách làm hiện nay sẽ khó có thêm nhiều nhà ở xã hội.

Ngắm diện mạo thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là 1 trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TPHCM. Khoảng 20 năm gần đây, Bến Cát đã tăng tốc và xây dựng được diện mạo đô thị văn minh hiện đại.

Nhà ở xã hội - vẫn còn tình trạng “trên nóng - dưới lạnh”

Nhóm phóng viên |

Bộ Xây dựng thông tin, vẫn còn một số địa phương không có dự án nhà ở xã hội (NƠXH) khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay như: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai, Long An, Vĩnh Long, Sóc Trăng...