Ngắm diện mạo thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương. Đây là 1 trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TPHCM. Khoảng 20 năm gần đây, Bến Cát đã tăng tốc và xây dựng được diện mạo đô thị văn minh hiện đại.

Đây là khu trung tâm hành chính của Bến Cát, một đô thị trẻ, phát triển năng động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập TP Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương chiều ngày 19.3.
Đây là khu trung tâm hành chính của Bến Cát - một đô thị trẻ, phát triển năng động được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương chiều ngày 19.3.
Thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.
Thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.
TP Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 8 ĐVHC cấp xã (1 xã và 7 phường). Tỉ lệ đô thị hóa là 94,65%.
Thành phố Bến Cát có 234,35 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 364.578 người, có 8 đơn vị hành chính cấp xã (1 xã và 7 phường). Tỉ lệ đô thị hóa là 94,65%.
Bến Cát là một trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TP Hồ Chí Minh.
Bến Cát là 1 trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TPHCM.
Bến Cát có đến 8 khu công nghiệp, vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
Bến Cát có đến 8 khu công nghiệp, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp về xây dựng nhà máy sản xuất, đầu tư kinh doanh, tạo ra việc làm cho khoảng 150.000 lao động.
Nơi đây dần trở thành vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
Nơi đây dần trở thành vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ.
Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông. Theo đó, tỉnh Bình Dương và thị xã Bến Cát đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.
Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông. Theo đó, tỉnh Bình Dương và Bến Cát đã tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.
Các phường trung tâm và phát triển của Bến Cát hiện nay là Mỹ Phước, Thới Hòa, Hòa Lợi và Chánh Phú Hòa.
Các phường trung tâm và phát triển của Bến Cát hiện nay là Mỹ Phước, Thới Hòa, Hòa Lợi và Chánh Phú Hòa.
Khu vực trung tâm Bến Cát có Trung tâm Văn hóa Công nhân Lao động được đưa vào hoạt động từ 8.2022.
Khu vực trung tâm Bến Cát có Trung tâm Văn hóa Công nhân Lao động được đưa vào hoạt động từ 8.2022.
Trung tâm Văn hóa Công nhân Lao động đi vào hoạt động, cung cấp thêm sân chơi rèn luyện thể thao cho người lao động tại đây.
Trung tâm Văn hóa Công nhân Lao động đi vào hoạt động, cung cấp thêm sân chơi rèn luyện thể thao cho người lao động tại đây.
Đáng chú ý, trong khu đô thị công nghiệp còn xây dựng nhà hát với sức chứa khoảng 3.000 người để phục vụ công nhân lao động.
Đáng chú ý, trong khu đô thị công nghiệp còn xây dựng nhà hát với sức chứa khoảng 3.000 người để phục vụ công nhân lao động.
dgg
Bến Cát được quy hoạch bài bản, đang hướng đến phát triển đô thị xanh, bền vững.
Đường phố ở Bến Cát được xây dựng rộng, nhiều tuyến đường 10 làn xe chạy được đầu tư bài bản.
Đường phố ở Bến Cát được xây dựng rộng, nhiều tuyến đường 10 làn xe chạy được đầu tư bài bản.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây.
An Tây có 2 khu công nghiệp lớn là Khu công nghiệp Quốc tế Protrade (rộng 384 ha), Khu công nghiệp Việt Hương II (250 ha). Trong đó, có 1 nhà máy sản xuất giấy có số vốn đăng ký lên tới 1 tỉ USD.
An Tây có 2 khu công nghiệp lớn là Khu công nghiệp Quốc tế Protrade (rộng 384 ha), Khu công nghiệp Việt Hương II (250 ha) thu hút khoảng 25.000 lao động từ nhiều địa phương về làm việc và sinh sống. Trong đó, có 1 nhà máy sản xuất giấy có số vốn đăng ký lên tới 1 tỉ USD.
Trong khi đó, phường An Điền cũng có Khu công nghiệp Rạch Bắp.
Trong khi đó, phường An Điền cũng có Khu công nghiệp Rạch Bắp với tổng diện tích 639 ha. Đây là một trong những khu công nghiệp có diện tích lớn ở Bình Dương thu hút trên 80 doanh nghiệp từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và 24 doanh nghiệp trong nước đầu tư. Khu công nghiệp đang giải quyết việc làm cho khoảng hơn 16.000 lao động.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ngắm Quốc lộ 14 dài hơn 120km đi qua Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Quốc lộ 14 (còn gọi là đường Hồ Chí Minh) đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước dài khoảng 120km. Năm 2010 tuyến đường được nâng cấp mở rộng, đến năm 2015 thì hoàn thành. Đường này đang là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước kết nối với Tây Nguyên và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Quốc lộ 13 ùn tắc sau vụ xe container tông dải phân cách trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Trên Quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe container đang lưu thông trên đường đã tông vào dải phân cách (con lươn), dầu nhớt xe chảy ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Ngắm con đường đi qua rừng cao su bạt ngàn nối 3 huyện ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường ĐT 749A dài khoảng 30km đi từ trung tâm thị xã Bến Cát qua huyện Bàu Bàng, đến huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Tuyến đường này đang được nâng cấp mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.

Tháo dỡ xưởng gỗ không phép ở Hòa Bình sau phản ánh của Lao Động

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã tiến hành tháo dỡ.

Lối đi bộ vào chùa Bái Đính bị chặn tạm thời, chưa biết khi nào mở lại

NHÓM PV |

Ninh Bình - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, tạm thời lối đi bộ dành cho người dân và du khách vào chùa Bái Đính (Ninh Bình) để tham quan, vãn cảnh đang bị chặn lại để phục vụ cho việc thi công một số hạng mục trong chùa và chưa biết bao giờ mở lại vì còn phụ thuộc vào đơn vị thi công.

Huấn luyện viên Troussier và sức ép từ "80% người hâm mộ" đòi sa thải

Hoàng Sơn |

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đang chịu vô vàn áp lực sau thất bại ở Asian Cup 2023 và phải đối diện nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới với Indonesia.

Xác minh thông tin học sinh tiểu học bị hiệu trưởng đánh chảy máu

Chân Phúc |

TPHCM - Một học sinh Trường Tiểu học T.P.T (huyện Củ Chi) được cho là bị hiệu trưởng trường đánh chảy máu ở vùng đầu trong giờ học.

Gần 20 trường học ở Thanh Hóa dừng dạy liên kết Toán và Tiếng Việt

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Có tổng cộng 18 trường học trên địa bàn TP Thanh Hóa đã phải tạm dừng tổ chức dạy liên kết Toán và Tiếng Việt, với lý do chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc sử dụng tài sản công để thực hiện hoạt động trên.

Ngắm Quốc lộ 14 dài hơn 120km đi qua Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Quốc lộ 14 (còn gọi là đường Hồ Chí Minh) đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước dài khoảng 120km. Năm 2010 tuyến đường được nâng cấp mở rộng, đến năm 2015 thì hoàn thành. Đường này đang là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Phước kết nối với Tây Nguyên và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Quốc lộ 13 ùn tắc sau vụ xe container tông dải phân cách trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Trên Quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe container đang lưu thông trên đường đã tông vào dải phân cách (con lươn), dầu nhớt xe chảy ra đường, gây ùn tắc giao thông.

Ngắm con đường đi qua rừng cao su bạt ngàn nối 3 huyện ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tuyến đường ĐT 749A dài khoảng 30km đi từ trung tâm thị xã Bến Cát qua huyện Bàu Bàng, đến huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương. Tuyến đường này đang được nâng cấp mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.