Cận cảnh dự án vườn ao chuồng bị dừng ở Bắc Ninh vì gây bức xúc trong dân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Dưới danh nghĩa thực hiện dự án vườn ao chuồng, một doanh nghiệp đã khai thác trái phép hơn 61 nghìn m3 đất cát tại huyện Yên Phong đem bán. Hậu quả để lại là 4,9 héc ta đất nông nghiệp màu mỡ bị bỏ hoang, biến thành hồ nước sâu hàng chục mét, trong khi người dân thiếu đất sản xuất.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong. Lý do bởi chủ đầu tư không thực hiện đúng các nội dung theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án do công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư với mục đích đào ao nuôi trồng thuỷ sản và vận chuyển đất cát ra khỏi công trình. Tuy vậy, doanh nghiệp này đã khai thác quá diện tích được cho phép là hơn 3.900 m2, quá khối lượng được cho phép là hơn 61 nghìn m3, độ sâu trung bình vượt mức cho phép 2,4m.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án do công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép vào ngày 14.9.2018, với mục đích đào ao nuôi trồng thuỷ sản và vận chuyển đất cát ra khỏi công trình. Tuy vậy, doanh nghiệp này đã khai thác quá diện tích được cho phép là hơn 3.900 m2, quá khối lượng được cho phép là hơn 61 nghìn m3, độ sâu trung bình vượt mức cho phép 2,4m.
Hậu quả để lại là 4,9 héc ta đất nông nghiệp vốn màu mỡ nay đã bị bỏ hoang. Trong khi đó, những người dân địa phương thì đang thiếu đất để canh tác, sản xuất nông nghiệp.
Hậu quả để lại là 4,9 héc ta đất nông nghiệp vốn màu mỡ nay đã bị bỏ hoang, biến thành hồ nước sâu hàng chục mét. Trong khi đó, những người dân địa phương thì đang thiếu đất để canh tác, sản xuất nông nghiệp.
 
Có những điểm theo đo lường của người dân, doanh nghiệp đã khai thác đất cát sâu đến 25 mét.
Trao đổi với phóng viên, người dân xã Hoà Tiến cho rằng, UBND xã Hoà Tiến thời điểm đó đã buông lỏng quản lý, phớt lờ ý kiến phản ánh của nhân dân, để xảy ra tình trạng doanh nghiệp “rút ruột” 61 nghìn m3 cát trái phép, trong thời gian dài, khiến 4,9 héc ta đất nông nghiệp màu mỡ thành đất hoang hoá.
Trao đổi với phóng viên, người dân xã Hoà Tiến cho rằng, UBND xã Hoà Tiến thời điểm đó đã buông lỏng quản lý, phớt lờ ý kiến phản ánh của nhân dân, để xảy ra tình trạng doanh nghiệp “rút ruột” 61 nghìn m3 cát trái phép, trong thời gian dài, khiến 4,9 héc ta đất nông nghiệp màu mỡ thành đất hoang hoá.
Hình ảnh thời điểm khi công ty Trường Đại Phát khai thác trái phép và hậu quả để lại.
Hình ảnh thời điểm khi công ty Trường Đại Phát khai thác trái phép và hậu quả để lại.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, địa phương liên quan chấm dứt hoạt động của dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo công ty Trường Đại Phát san lấp đất cát, khôi phục hiện trạng đúng theo giấy phép được cấp, xong trước 30.12.2022.
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ GTVT sốt ruột vì tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngày 22.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã rất sốt ruột vì tiến độ chậm, dự án còn ngổn ngang.

Nhiều đại dự án thủy nông ở Tây Nguyên “đếm cua trong lỗ”: Kho nước lớn nhất Tây Nguyên chưa có… vùng tưới

Phan Tuấn |

Hồ thủy lợi Ia Mơr, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có khoảng 180 triệu m3. Đây được xem là kho nước lớn nhất Tây Nguyên nhưng nhiều năm qua chưa hoạt động hết công suất vì vùng tưới đang là 4.700ha đất rừng đang tái sinh mạnh mẽ, chưa được chuyển đổi thành đất nông nghiệp.

Bắc Ninh yêu cầu dừng dự án vườn ao chuồng gây bức xúc trong dân

Trần Tuấn |

Trước phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo chấm dứt hoạt động tại dự án vườn ao chuồng do công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị này khắc phục hậu quả.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ GTVT sốt ruột vì tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Hà Anh Chiến - Anh Tú |

Đồng Nai - Tại buổi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết thuộc dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (đoạn qua huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) ngày 22.11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đã rất sốt ruột vì tiến độ chậm, dự án còn ngổn ngang.

Nhiều đại dự án thủy nông ở Tây Nguyên “đếm cua trong lỗ”: Kho nước lớn nhất Tây Nguyên chưa có… vùng tưới

Phan Tuấn |

Hồ thủy lợi Ia Mơr, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có khoảng 180 triệu m3. Đây được xem là kho nước lớn nhất Tây Nguyên nhưng nhiều năm qua chưa hoạt động hết công suất vì vùng tưới đang là 4.700ha đất rừng đang tái sinh mạnh mẽ, chưa được chuyển đổi thành đất nông nghiệp.

Bắc Ninh yêu cầu dừng dự án vườn ao chuồng gây bức xúc trong dân

Trần Tuấn |

Trước phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo chấm dứt hoạt động tại dự án vườn ao chuồng do công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị này khắc phục hậu quả.