Bắc Ninh yêu cầu dừng dự án vườn ao chuồng gây bức xúc trong dân

Trần Tuấn |

Trước phản ánh của báo chí, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo chấm dứt hoạt động tại dự án vườn ao chuồng do công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư, yêu cầu đơn vị này khắc phục hậu quả.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản về việc dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong.

Theo đó, xét đề nghị của UBND huyện Yên Phong về kết quả xác minh làm rõ phản ánh của báo chí, để xử lý dứt điểm dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Thứ nhất, dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích kinh tế trang trại tại khu đồng Giữa, thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong do Chủ đầu tư không thực hiện đúng các nội dung theo dự án được phê duyệt, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Có những điểm theo đo lường của người dân, doanh nghiệp đã khai thác sâu đến 25 mét. Ảnh: Trần Tuấn.
Có những điểm theo đo lường của người dân, doanh nghiệp đã khai thác sâu đến 25 mét. Ảnh: Trần Tuấn.

Thứ hai, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND huyện Yên Phong tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh chấm dứt hoạt động của dự án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xong trước 30.12.2022.

Thứ ba, giao UBND huyện Yên Phong chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Đại Phát tiếp tục thực hiện san lấp đất, cát đảm bảo hiện trạng và chiều sâu như Giấy phép khai thác khoáng sản đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh, xong trước 30.12.2022.

Trước đó Báo Lao Động số ra ngày 7.10 có bài viết "Bắc Ninh: Núp bóng dự án vườn ao chuồng, doanh nghiệp khai thác tài nguyên đem bán", phản ánh bức xúc của người dân tại dự án vườn ao chuồng do Công ty Trường Đại Phát làm chủ đầu tư tại xã Hoà Tiến, huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Nguyên do, dưới danh nghĩa thực hiện dự án vườn ao chuồng, công ty Trường Đại Phát đã khai thác trái phép hơn 61 nghìn m3 đất cát.

Hậu quả để lại là 4,9 héc ta đất nông nghiệp màu mỡ bị bỏ hoang, biến thành hồ nước sâu hàng chục mét. Trong khi đó, những người dân địa phương thì đang thiếu đất để canh tác, sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện Yên Phong đã kiểm tra và kết luận công ty trên khai thác quá diện tích được cho phép là hơn 3.900 m2, quá khối lượng được cho phép là hơn 61 nghìn m3, độ sâu trung bình vượt mức cho phép 2,4m.

Trao đổi với phóng viên, người dân xã Hoà Tiến cho rằng, UBND xã Hoà Tiến thời điểm đó đã buông lỏng quản lý, phớt lờ ý kiến phản ánh của nhân dân, để xảy ra tình trạng doanh nghiệp "rút ruột" 61 nghìn m3 cát trái phép, trong thời gian dài, khiến 4,9 héc ta đất nông nghiệp màu mỡ thành đất hoang hoá.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong né trả lời dân về trình tự thu hồi đất KCN Vsip 2

Trần Tuấn |

Đã 3 lần các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị, đến nay Chủ tịch UBND huyện Yên Phong vẫn chưa trả lời người dân về trình tự bồi thường, thu hồi đất để xây dựng dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip 2.

Triển lãm Công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2022 sắp diễn ra ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Các gian hàng tham gia giới thiệu các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI và robot trong công nghiệp…


Khởi tố vụ án đôi nam nữ bị chém gục trong salon tóc ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án liên quan đôi nam nữ bị chém gục trong salon tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bắc Ninh: UBND huyện Yên Phong né trả lời dân về trình tự thu hồi đất KCN Vsip 2

Trần Tuấn |

Đã 3 lần các cơ quan của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản đề nghị, đến nay Chủ tịch UBND huyện Yên Phong vẫn chưa trả lời người dân về trình tự bồi thường, thu hồi đất để xây dựng dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip 2.

Triển lãm Công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2022 sắp diễn ra ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Các gian hàng tham gia giới thiệu các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI và robot trong công nghiệp…


Khởi tố vụ án đôi nam nữ bị chém gục trong salon tóc ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án liên quan đôi nam nữ bị chém gục trong salon tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh.