Cận cảnh dốc "tử thần" vừa được đầu tư 130 tỉ để giảm tai nạn giao thông

Minh Nguyễn |

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hoà Bình, Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên Quốc lộ 6, với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT).

Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông. Trong đó, vị trí nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn là đoạn tuyến Dốc Cun qua TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) dài gần 5km, từ Km 78+300 đến Km82+00.
Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn.
Trong đó, vị trí nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn là đoạn tuyến Dốc Cun qua TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) dài gần 5km, từ Km 78+300 đến Km82+00.
Trong đó, vị trí nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn là đoạn tuyến dốc Cun qua TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) dài gần 5 km, từ Km78+300 đến Km82+00. Ảnh: Minh Nguyễn.
Những ngày giữa tháng 7, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đường có địa hình phức tạp với độ dốc lớn, một bên núi cao, một bên là vực sâu nguy hiểm. Nhiều vị trí có bán đường cong nhỏ, chỉ cần lái xe không tập trung có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, đường có địa hình phức tạp với độ dốc lớn, một bên núi cao, một bên là vực sâu nguy hiểm. Nhiều vị trí có bán kính đường cong nhỏ, chỉ cần lái xe không tập trung có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào. Ảnh: Minh Nguyễn.
Thực tế cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực dốc Cun. Theo thống kê của Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, từ năm 2022 đến nay trên Quốc lộ 6 qua dốc Cun xảy ra 9 vụ tai nạn làm 2 người chết, 9 phương tiện bị hư hỏng.
Thực tế cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực dốc Cun. Theo thống kê của Văn phòng Quản lý đường bộ 1, từ năm 2022 đến nay trên Quốc lộ 6 qua dốc Cun xảy ra 9 vụ tai nạn làm 2 người chết, 9 phương tiện bị hư hỏng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Hiện nay,  Sở GTVT tỉnh Hòa Bình đang hoàn thiện thủ tục để khởi công công trình xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên Quốc lộ 6, với tổng mức đầu tư hơn 80 tỉ đồng.
Hiện nay, Sở GTVT tỉnh Hòa Bình đang hoàn thiện thủ tục để khởi công công trình "Xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun trên Quốc lộ 6". Dự án có tổng mức đầu tư 129 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp 80 tỉ, giải phóng mặt bằng 30 tỉ, còn lại là chi phí khác. Ảnh: Minh Nguyễn.
Ông Lê Ngọc Quản - Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình cho biết, hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 25.7.2023.
Ông Lê Ngọc Quản - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoà Bình cho biết, hiện dự án đang hoàn tất các thủ tục, dự kiến sẽ khởi công vào ngày 25.7.2023. Ảnh: Minh Nguyễn.
Đơn vị thi công là liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại số 909; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng SHB Việt Nam; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam; Công ty TNHH Thương mại Hải Ngân.
Đơn vị thi công là liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại số 909; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng SHB Việt Nam; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam; Công ty TNHH Thương mại Hải Ngân. Ảnh: Minh Nguyễn.
Anh Nguyễn Văn Nam, (người dân sinh sống gần dốc Cun) cho biết, khu vực dốc Cun thường xuyên xảy ra tai nạn do lượng xe lưu thông lớn, nhiều điểm mù, khuất tầm nhìn. Người dân rất mong chờ một dự án xử lý điểm đen, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Anh Nguyễn Văn Nam, (người dân sinh sống gần dốc Cun) cho biết, khu vực dốc Cun thường xuyên xảy ra tai nạn do lượng xe lưu thông lớn, nhiều điểm mù, khuất tầm nhìn. Người dân rất mong chờ một dự án xử lý điểm đen, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ảnh: Minh Nguyễn.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dự án gần 100 tỉ đồng xử lý điểm đen Quốc lộ 6 triển khai vào cuối tháng 7

Minh Nguyễn |

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, có 33 công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Trong đó có 19 công trình phải hoàn thành trước 30.6.2023.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, một nam thanh niên tử vong

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn khiến một nam thanh niên tử vong.

Chủ tịch phường ở Hòa Bình gây TNGT, bị xử phạt 22 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Ngày 1.4, mạng xã hội lan truyền thông tin ông Phạm Nhật Thăng Dũng - Chủ tịch UBND phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình gây tai nạn giao thông (TNGT) và bị phạt nặng.

Trách nhiệm của nhân viên ngân hàng vụ sập bẫy đầu tư Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Trao đổi với Báo Lao Động, nhiều người dân kiến nghị, cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho Tập đoàn Sen Tài Thu trong hoạt động huy động vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công trình nước sạch bỏ hoang, người dân phải mua 800.000 đồng/4m3 nước

Minh Thành |

Sơn La – Công trình nước sạch ở huyện vùng cao Thuận Châu đang bị bỏ hoang, trong khi người dân thiếu nước sinh hoạt.

Hết sốt giá, nhiều người vẫn chuộng mua nhà trong ngõ giá chục tỉ đồng/căn

Thu Giang |

Dù có những bất tiện nhưng phân khúc nhà trong ngõ tại TP Hà Nội đang được nhiều người tìm mua với mức giá hàng chục tỉ đồng/căn.

Tuyển Việt Nam tăng hạng sau trận thắng tuyển Palestine

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam nhiều khả năng củng cố vững chắc vị trí trong Top 100 thế giới, sau trận thắng 2-0 trước Palestine tối 11.9.

Việt - Mỹ nâng cấp quan hệ là động lực cho thịnh vượng, an ninh khu vực

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng thông điệp trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong đó đánh giá việc quan hệ Việt Nam - Mỹ nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ là động lực cho thịnh vượng và an ninh trong khu vực.

Dự án gần 100 tỉ đồng xử lý điểm đen Quốc lộ 6 triển khai vào cuối tháng 7

Minh Nguyễn |

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, có 33 công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Trong đó có 19 công trình phải hoàn thành trước 30.6.2023.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, một nam thanh niên tử vong

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn khiến một nam thanh niên tử vong.

Chủ tịch phường ở Hòa Bình gây TNGT, bị xử phạt 22 triệu đồng

Minh Nguyễn |

Ngày 1.4, mạng xã hội lan truyền thông tin ông Phạm Nhật Thăng Dũng - Chủ tịch UBND phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình gây tai nạn giao thông (TNGT) và bị phạt nặng.