Cận cảnh công trình gần 500 tỉ lớn nhất tỉnh Thái Nguyên

NHÓM PV |

Cầu Huống Thượng đến thời điểm hiện tại là công trình bắc qua sông Cầu có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 8.2023.
 
Cầu Huống Thượng bắc qua Sông Cầu, kết nối phường Túc Duyên và xã Huống Thượng, đây là 1 trong 9 công trình thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP Thái Nguyên có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.
 
Dự án được khởi công từ tháng 9.2021, đây là cây cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm hiện tại. Cây cầu có chiều dài gần 380m, tường chắn và đường dẫn mỗi bên 170m, nhịp chính dài 100m, mặt cắt ngang cầu rộng 23,5m. Cầu được thiết kế với 4 làn xe chạy rộng 15m.
 
Nhà thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) - Công ty Cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 (CONJSC3).
 
Liên danh nhà thầu đang huy động tối đa nhân công và nhiều mày móc, thiết bị hiện đại thi công liên tục 3 ca/ngày. Đến nay, tiến độ thi công cầu Huống Thượng đạt khoảng 60% tiến độ đề ra.
 
Các nhân công tại công trường hối hả làm việc ngày đêm với mục tiêu đảm bảo tiến độ và nỗ lực hoàn thành cây cầu Huống Thượng để sớm đưa vào sử dụng trước tháng 8.2023.
 
Nhiều phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại cũng được huy động tối đa cho dự án cầu Huống Thượng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.
 
Hộ gia đình chị Hoàng Thị Thùy Linh, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên cho hay: "Gia đình tôi kinh doanh vật liệu xây dựng nên thường xuyên phải di chuyển qua khu vực thành phố. Trước kia, mỗi lần chở hàng phải đi đường vòng qua địa phận huyện Đồng Hỷ, qua cầu Gia Bảy xa hơn 10km và tốn thời gian. Nếu cây cầu Huống Thượng hoàn thành thì quãng đường chỉ chưa đến 3km, rất thuận tiện. Bởi vậy người dân chúng tôi rất mong chờ cây cầu sớm đưa vào sử dụng phục vụ cho nhân dân địa phương".
 
Sáng 12.4, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Thuân - Chủ tịch UBND phường Túc Duyên cho biết: "Nhân dân địa phương rất mong chờ cầu Huống Thượng sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ không chỉ thúc đẩy kinh tế giữa khu vực hai bên sông Cầu mà sẽ làm thay đổi diện mạo đô thị, giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu khác như: Cầu Gia Bảy, cầu Bến Tượng, cầu Cao Ngạn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương không chỉ trong khu vực thành phố mà còn giúp phát triển kinh tế cho các huyện, địa phương lân cận".
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm thương mại mọc giữa khuôn viên trường đại học ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Nhiều năm nay, công trình nhà thực hành, thực nghiệm khối kinh tế của trường Đại học Kinh tế - Công nghệ tại Thái Nguyên bị sử dụng vào mục đích kinh doanh cho trung tâm thương mại.

Đùn đẩy trách nhiệm tháo dỡ công trình trái phép giữa lòng TP.Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Mặc dù đã có quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ từ giữa năm 2022 nhưng đến nay, sau gần 1 năm công trình "khủng" xây dựng trái phép giữa lòng TP.Thái Nguyên vẫn án ngữ. Câu chuyện trách nhiệm đang được đẩy đi đá lại giữa chính quyền các cấp.

Thái Nguyên: Xe tải nặng chạy rầm rầm đường liên thôn, dân nơm nớp lo sợ

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Hơn nửa năm nay, từ khi dự án đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) qua xã Cát Nê (Đại Từ) bắt đầu thi công cũng chừng đó thời gian người dân sống trong nơm nớp lo sợ bởi những chiếc xe tải nặng rầm rầm chạy trên tuyến đường bê tông liên thôn.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Trung tâm thương mại mọc giữa khuôn viên trường đại học ở Thái Nguyên

NGUYỄN TÙNG - NGUYỄN HOÀN |

Nhiều năm nay, công trình nhà thực hành, thực nghiệm khối kinh tế của trường Đại học Kinh tế - Công nghệ tại Thái Nguyên bị sử dụng vào mục đích kinh doanh cho trung tâm thương mại.

Đùn đẩy trách nhiệm tháo dỡ công trình trái phép giữa lòng TP.Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Mặc dù đã có quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ từ giữa năm 2022 nhưng đến nay, sau gần 1 năm công trình "khủng" xây dựng trái phép giữa lòng TP.Thái Nguyên vẫn án ngữ. Câu chuyện trách nhiệm đang được đẩy đi đá lại giữa chính quyền các cấp.

Thái Nguyên: Xe tải nặng chạy rầm rầm đường liên thôn, dân nơm nớp lo sợ

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Hơn nửa năm nay, từ khi dự án đường liên kết (Bắc Giang - Thái Nguyên - Vĩnh Phúc) qua xã Cát Nê (Đại Từ) bắt đầu thi công cũng chừng đó thời gian người dân sống trong nơm nớp lo sợ bởi những chiếc xe tải nặng rầm rầm chạy trên tuyến đường bê tông liên thôn.