Cận cảnh công đoạn biến cây chuối thành sợi để dệt vải, dây đan đồ mỹ nghệ

NGUYÊN ANH |

Chỉ với 13 nhân công và 1 số máy móc chuyên dụng, những thân cây chuối nhanh chóng biến thành dây bẹ, sợi tơ xuất bán cho các nơi làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Sáng sớm, nhân công của HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 (xã Minh thuận, huyện U Minh Thượng) đã thu gom về rất nhiều thân cây chuối tươi.
Mỗi sáng, nhân công của hợp tác xã (HTX) sản xuất dịch vụ nông nghiệp Kênh 10 (xã Minh thuận, huyện U Minh Thượng) lại thu gom về rất nhiều thân cây chuối tươi.
Thân chuối được đưa vào máy xẻ làm bốn, chuyển qua khâu dùng tay tách ra từng bẹ và đưa vào máy ép bẹ cho mềm, bớt nước.
Thân chuối được đưa vào máy xẻ làm bốn, sau đó dùng tay tách ra từng bẹ và đưa vào máy ép cho mềm, bớt nước.
Cuối cùng là mang bẹ chuối đã rọc đi phơi nắng, khoảng 4 ngày kiểm tra bẹ chuối khô có độ dẻo, dai thì gom lại. Dây này có thể đan các loại giỏ xách, nón, rổ, bàn, ghế....
Tiếp đó là mang bẹ chuối đã rọc đi phơi nắng. Sau khoảng 4 ngày, kiểm tra bẹ chuối khô có độ dẻo, dai thì gom lại. Dây này có thể đan các loại giỏ xách, nón, rổ, bàn, ghế....
Với khâu làm sợi tơ chuối, sau khi ép thân chuối (bỏ phần bẹ già) sẽ được tuốt lại loại bỏ bã, giữ lại phần sợi dai mỏng, trắng tinh. Phần sợi này sau khi phơi đủ nắng sẽ được bó lại cho gọn cung cấp cho các nơi chế biến tiếp tục để làm sợi dệt vải.
Với khâu làm sợi tơ chuối, sau khi ép thân chuối (bỏ phần bẹ già) sẽ được tuốt lại loại bỏ bã, giữ lại phần sợi dai mỏng, trắng tinh. Phần sợi này sau khi phơi đủ nắng sẽ được bó lại cho gọn cung cấp cho các nơi chế biến tiếp tục để làm sợi dệt vải.
Ở địa phương có 2.700 ha diện tích trồng chuối như U Minh Thượng thì việc tận dụng thân chuối bỏ đi (hoặc cho gia súc ăn) để tái chế lại làm nguyên liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ đã nâng cao giá trị cho cây chuối.
Ở địa phương có 2.700 ha diện tích trồng chuối như U Minh Thượng thì việc tận dụng thân chuối bỏ đi (hoặc cho gia súc ăn) để tái chế lại làm nguyên liệu sản xuất thủ công mỹ nghệ đã góp phần nâng cao giá trị cho cây chuối.
Không chỉ tận dụng triệt để cây chuối, phế phẩm sau sản xuất là bã và nước ép ra còn dùng làm phân vi sinh. Có công ty đã đặt HTX lượng bã và nước cho họ thu mua.
Không chỉ tận dụng triệt để cây chuối, phế phẩm sau sản xuất là bã và nước ép còn dùng làm phân vi sinh.
Đầu năm 2022, bà Trần Thị Vỹ - Giám đốc HTX bắt đầu nghiên cứu cách làm ra sản phẩm từ bẹ chuối. Bà đầu tư mua máy móc, thiết bị và mang thân chuối về thử nghiệm. Thử nghiệm thành công nên bà Vỹ bắt đầu cho sản xuất dây, sợi để bán nguyên liệu cho các nơi đan thủ công. Hiện HTX đã ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Điền Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) cung cấp nguyên liệu bẹ và sợi tơ chuối khô để đan các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Đầu năm 2022, bà Trần Thị Vỹ - Giám đốc HTX bắt đầu nghiên cứu cách làm ra sản phẩm từ bẹ chuối. Bà đầu tư mua máy móc, thiết bị và mang thân chuối về thử nghiệm. Thử nghiệm thành công nên bà Vỹ bắt đầu cho sản xuất dây, sợi để bán nguyên liệu cho các nơi đan thủ công. Hiện HTX đã ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thảo Điền Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) cung cấp nguyên liệu bẹ và sợi tơ chuối khô để đan các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.
Không chỉ tăng thu nhập cho người trồng chuối, HTX còn tạo công ăn việc làm cho bà con, để họ không phải đi làm ăn xa. Chị Nguyễn Thị Ngoan, nhân công HTX cho biết: “Làm ở đây công việc cũng nhẹ nhàng, không vất vả lại gần nhà tiện chăm sóc gia đình. Thu nhập hàng tháng cũng giúp trang trải cuộc sống, lo con cái ăn học”.
Không chỉ tăng thu nhập cho người trồng chuối, HTX còn tạo công ăn việc làm cho bà con, để họ không phải đi làm ăn xa. Chị Nguyễn Thị Ngoan, nhân công HTX cho biết: “Làm ở đây công việc cũng nhẹ nhàng, không vất vả, lại gần nhà tiện chăm sóc gia đình. Thu nhập hàng tháng cũng giúp trang trải cuộc sống, lo con cái ăn học”.
Anh Đổng Thanh Tiền, quản lý nhân công, máy móc của HTX cho biết, thông thường từ 10 kg bẹ tươi ra thành phẩm 1 kg bẹ khô, còn muốn làm ra 1kg sợi tơ chuối thì cần 100 kg phần thân chuối tươi, bỏ những bẹ già bên ngoài.
Anh Đổng Thanh Tiền, quản lý nhân công, máy móc của HTX cho biết, thông thường từ 10 kg bẹ tươi ra thành phẩm 1 kg bẹ khô, còn muốn làm ra 1kg sợi tơ chuối thì cần 100 kg phần thân chuối tươi, bỏ những bẹ già bên ngoài.
1kg bẹ dây khô có giá 30.000 đồng, 1kg sợi tơ có giá 120.000 đồng. Bình quân mỗi tháng xưởng có thể sản xuất khoảng 2 tấn bẹ dây, 1 tấn sợi tơ (nhưng không đồng thời và tùy đơn hàng). Hiện xưởng đang làm 1 lô hàng 400 kg dây bẹ chuối khô chuẩn bị xuất đi Hà Nội.
1kg bẹ dây khô có giá 30.000 đồng, 1kg sợi tơ có giá 120.000 đồng. Bình quân mỗi tháng xưởng có thể sản xuất khoảng 2 tấn bẹ dây, 1 tấn sợi tơ (nhưng không đồng thời và tùy đơn hàng). Hiện xưởng đang làm 1 lô hàng 400 kg dây bẹ chuối khô chuẩn bị xuất đi Hà Nội.
Theo ông Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, trước nay người dân trồng chuối chỉ bán trái, bắp nên thu nhập không ổn định, giá tăng giảm thất thường. “HTX đã phát triển sản xuất dây, sợi to chuối vừa tận dụng nguồn sẵn có ở địa phương lại góp phần bảo vệ môi trường. Hội cũng định hướng có thể sẽ nhân rộng mô hình cho các nơi học hỏi, khai thác để tạo ra giá trị gia tăng, tạo việc làm cho nông dân. Lâu dài thành lập thêm các tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ sẽ giải quyết lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương”, ông Toàn cho hay.
Theo ông Lâm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, trước nay người dân trồng chuối chỉ bán trái, bắp nên thu nhập không ổn định, giá tăng giảm thất thường. “HTX đã phát triển sản xuất dây, sợi to chuối vừa tận dụng nguồn sẵn có ở địa phương lại góp phần bảo vệ môi trường. Hội cũng định hướng có thể sẽ nhân rộng mô hình cho các nơi học hỏi, khai thác để tạo ra giá trị gia tăng, tạo việc làm cho nông dân. Lâu dài thành lập thêm các tổ hợp tác sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ sẽ giải quyết lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương”, ông Toàn cho hay.
Bà Trần Thị Vỹ cũng cho biết, tháng 10 tới HTX sẽ mở lớp dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ. “Chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm nhân công, thêm máy móc, mở rộng quy mô sản xuất để về lâu dài tiến đến thị trường xuất khẩu ra nước ngoài”, bà Vỹ chia sẻ.
Bà Trần Thị Vỹ cũng cho biết, tháng 10 tới HTX sẽ mở lớp dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ. “Chúng tôi sẽ tuyển dụng thêm nhân công, thêm máy móc, mở rộng quy mô sản xuất để về lâu dài tiến đến thị trường xuất khẩu ra nước ngoài”, bà Vỹ chia sẻ.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Biến thân cây chuối thành sợi dệt vải, đồ thủ công mỹ nghệ

NGUYÊN ANH |

Thân cây chuối tưởng chừng bỏ đi hoặc làm thức ăn cho gia súc nhưng người dân ở “vương quốc chuối” của tỉnh Kiên Giang đã hô biến để trở thành dây đan thủ công mỹ nghệ, sợi tơ dệt vải.

Giá chuối tăng gấp 6 lần, người trồng nên thận trọng với giá tăng đột biến

NGUYÊN ANH |

Thời điểm Tết Nguyên đán 2023 vừa qua giá chuối xiêm rớt thê thảm, thương lái mua chỉ 1.000 đồng/nải, nay giá chuối đã tăng lên 6.000 đồng/nải (tại vườn) và thương lái vẫn liên tục thu mua.

Người dân ở “vương quốc chuối” tất bật đưa chuối đi xuất bán

NGUYÊN ANH |

Hiện đang vào mùa thu hoạch chuối, mỗi ngày, người trồng chuối ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) lại tất bật thu hoạch, mang ra điểm tập kết cho xe tải của thương lái chở đi.

Bình Dương thông tin vụ việc nam thanh niên tự châm lửa đốt

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tự châm lửa đốt. Người này sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ bố giao con lái ôtô gây tai nạn: Chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, bị can

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Kết quả định giá tài sản 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỉ lệ thương tích khoảng 50%.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Ngân hàng cảnh báo một loạt chiêu trò lừa tiền tinh vi

Minh Ánh |

Thời gian qua, một loạt ngân hàng phát đi cảnh báo các đối tượng lừa đảo có thêm nhiều chiêu trò lừa tiền tinh vi, như mạo danh nhân viên ngân hàng dụ dỗ người dân vay tín dụng nhanh; mạo danh nhân viên thuế, nhân viên viễn thông, cướp thông tin qua sim điện thoại hoặc mã QR...

Triều cường Rằm tháng 7 dâng cao, người dân Cần Thơ bì bõm lội nước

Tạ Quang |

Cần Thơ - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 7 âm lịch khiến TP Cần Thơ lại lênh đênh trong nước, gây trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán, đi lại của người dân trong dịp lễ 2.9.

Biến thân cây chuối thành sợi dệt vải, đồ thủ công mỹ nghệ

NGUYÊN ANH |

Thân cây chuối tưởng chừng bỏ đi hoặc làm thức ăn cho gia súc nhưng người dân ở “vương quốc chuối” của tỉnh Kiên Giang đã hô biến để trở thành dây đan thủ công mỹ nghệ, sợi tơ dệt vải.

Giá chuối tăng gấp 6 lần, người trồng nên thận trọng với giá tăng đột biến

NGUYÊN ANH |

Thời điểm Tết Nguyên đán 2023 vừa qua giá chuối xiêm rớt thê thảm, thương lái mua chỉ 1.000 đồng/nải, nay giá chuối đã tăng lên 6.000 đồng/nải (tại vườn) và thương lái vẫn liên tục thu mua.

Người dân ở “vương quốc chuối” tất bật đưa chuối đi xuất bán

NGUYÊN ANH |

Hiện đang vào mùa thu hoạch chuối, mỗi ngày, người trồng chuối ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) lại tất bật thu hoạch, mang ra điểm tập kết cho xe tải của thương lái chở đi.