Bỏ việc 50 triệu/tháng, chàng trai mở quán cafe tái chế đẹp khó cưỡng

CUNG HUYỀN - HOÀI ANH |

Bỏ công việc 40-50 triệu/tháng, chàng trai trẻ người Bắc Ninh bắt tay vào việc thu lượm tái chế rác để có thể biến hơn 1000 chai nhựa bỏ đi thành vật dụng hữu ích trong quán cafe của mình.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre (Hà Nội), hơn 90% nội thất và các vật dụng sử dụng tại cafe  Hidden Gem Coffee đươc tái chế từ rác thải.
Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Tre (Hà Nội), hơn 90% nội thất và các vật được dụng sử dụng tại cafe Hidden Gem Coffee đươc tái chế từ rác thải.
Tại đây hơn 1000 chai nhựa được anh Nguyễn Văn Thơ tái sử dụng làm vật trang trí. Chia sẻ với PV báo Lao Động, anh Thơ cho biết ý tượng tái chế rác thải sử dụng chai nhựa bắt nguồn từ mong muốn bảo vệ môi trường.
Tại đây hơn 1000 chai nhựa được anh Nguyễn Văn Thơ tái sử dụng. Chia sẻ với PV báo Lao Động, anh Thơ cho biết ý tượng tái chế rác thải, sử dụng chai nhựa bắt nguồn từ mong muốn bảo vệ môi trường.
Bao phủ phần mái là rất nhiều cái chai nhựa chứa đựng những màu sắc khác nhau. Một số khác thiết kế thành mô hình chuồn chuồn. Hầu hết cá chai nhựa tại đây được khách hàng mang đến hoặc từ các nhóm hoạt động thu gom rác bảo vệ môi trường.
Bao phủ phần mái là rất nhiều cái chai nhựa chứa đựng những màu sắc khác nhau. Một số khác thiết kế thành mô hình chuồn chuồn. Hầu hết cá chai nhựa tại đây được khách hàng mang đến hoặc từ các nhóm hoạt động thu gom rác bảo vệ môi trường.
Hơn 1000 chai nhưa treo trên mái được anh Nguyễn Văn Thơ rửa sạch,  đổ màu và nước. Để bột màu lắng đọng như ý muốn, anh Thơ phải pha màu và thử đi thử lại nhiều lần.
Hơn 1000 chai nhưa treo trên mái được anh Nguyễn Văn Thơ rửa sạch, đổ màu và nước. Để bột màu lắng đọng như ý muốn, anh Thơ phải pha loãng màu cùng nước, muốn thành công anh đã phải thử đi thử lại nhiều lần.
Chai nhựa chứa nhiều mùa sắc khác nhau, được lắp thêm bóng đèn phát sáng tạo thành các màu sắc khác nhau. Ở giữa được thiết kế một hệ thống ròng ròng dùng để di chuyển đồ vật từ dưới lên trên và ngược lại.
Chai nhựa chứa nhiều mùa sắc khác nhau, được lắp thêm bóng đèn phát sáng thành các màu sắc khác nhau. Ở một góc nhỏ, phần mái có chai nhựa còn được thiết kế một hệ thống ròng rọc dùng để di chuyển đồ vật từ dưới lên trên và ngược lại.
Một số vỏ nhựa còn được sử dụng làm chậu hoa. Anh Thơ hào hứng nhắc khoe niềm vui sướng khi nhìn thấy hoa mọc lên từ “rác“. Nhắc đến việc tái chế, anh Nguyễn Văn Thơ nói: “Khó khăn nhất là vượt qua cái bẩn. Khi nhặt lại những chai nhựa từ bãi rác, chúng rất bẩn, bên trong chứa nhiều thứ khác nhau mà người ta đút vào, mình phải đổ hết ra rửa sạch. Lắm lúc “một tiền gà ba tiền thóc” rất vất vả.”
Một số vỏ nhựa còn được sử dụng làm chậu hoa. Anh Thơ hào hứng khoe niềm vui sướng khi nhìn thấy hoa mọc lên từ “rác“. Nhắc đến việc tái chế, anh Nguyễn Văn Thơ nói: “Khó khăn nhất là vượt qua cái bẩn. Lắm lúc một tiền gà ba tiền thóc rất vất vả.”
Bạn Nguyễn Quốc Nam cho biết: “Lần đầu tiên mình đến quán, mình cảm thấy rất ấn tượng với không gian ở đây. Mình rất bất ngờ khi tất cả mọi thứ đều tái chế từ rác“. Bạn Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Anh Minh đang ngồi trên chiếc bàn được thiết kế từ chiếc xe Cup đã hư hỏng.
Bạn Nguyễn Quốc Nam cho biết: “Lần đầu tiên mình đến quán, mình cảm thấy rất ấn tượng với không gian ở đây. Mình rất bất ngờ khi tất cả mọi thứ đều tái chế từ rác“. Bạn Nguyễn Quốc Nam và Nguyễn Anh Minh đang ngồi trên chiếc bàn được thiết kế từ chiếc xe Cup đã hư hỏng.
Một chiếc bàn khác được tái sử dụng từ đầu máy cày.
Bên cạnh việc tái sử dụng chai nhựa bỏ đi, các rác thải công nghiệp, đồ vật, máy móc cũ cũng được sử dụng lại. Một chiếc bàn được tái sử dụng từ đầu máy cày.
Mô hình con nhện được tái sử dụng và thiết kế từ bóng đèn, ốc vít, thanh sắt và dây thép. Khách đến đây đều vô cùng thích thú trước những mô hình sáng tạo này.
Mô hình con nhện được tái sử dụng và thiết kế từ bóng đèn, ốc vít, thanh sắt và dây thép. Khách đến đây đều vô cùng thích thú trước những mô hình sáng tạo này.
Cốc đựng đồ uống được tận dụng từ chai thủy tinh bỏ đi. Bên cạnh việc tái sử dụng rác thải, anh Nguyễn Văn Thơ còn sử dụng các ống mút bằng tre để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ sức khỏe.
Cốc đựng đồ uống được tận dụng từ chai thủy tinh bỏ đi. Bên cạnh việc tái sử dụng rác thải, anh Nguyễn Văn Thơ còn sử dụng các ống mút bằng tre để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ sức khỏe.

CUNG HUYỀN - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Thảo My |

Xác một cá voi đang mang thai dạt vào bờ biển Italia được cho là chứa hơn 22 kg chất thải nhựa trong dạ dày.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi một số doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp này chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon nhằm bảo vệ môi trường.

Cá voi mang thai chết thương tâm vì nuốt phải 22 kg rác thải nhựa

Thảo My |

Xác một cá voi đang mang thai dạt vào bờ biển Italia được cho là chứa hơn 22 kg chất thải nhựa trong dạ dày.

Hãi hùng phát hiện 40kg rác thải nhựa trong bụng xác cá voi

Kim Anh |

40kg rác thải nhựa, trong đó có 16 bao tải gạo và hàng trăm mảnh nylon được lôi ra từ bụng con cái voi mõm khoằm Cuvier chết trên bờ biển Philipppines.