Bộ đội biên phòng cùng Đoàn thanh niên mang ánh sáng về xóm làng không điện

Tân Văn |

Cao Bằng - Đồn biên phòng Xuân Trường vừa phối hợp Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân dựng 65 cột đèn tại xóm Mác Nẻng - một trong những xóm “trắng” điện lưới quốc gia.

Xóm Mác Nẻng (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) là 1 trong 42 xóm còn “trắng” điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Xóm Mác Nẻng (xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) là 1 trong 42 xóm còn “trắng” điện lưới quốc gia trên địa bàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Cuộc sống sinh hoạt của bà con gặp vô vàn khó khăn. Nơi đây nằm xa trung tâm, khó khăn về đường giao thông đi lại, nhiều năm qua 23 hộ dân nơi đây sống trong cảnh không điện chiếu sáng.
Cuộc sống sinh hoạt của bà con gặp vô vàn khó khăn. Nơi đây nằm xa trung tâm, khó khăn về đường giao thông đi lại, nhiều năm qua 23 hộ dân nơi đây sống trong cảnh không điện chiếu sáng.
Những ngày vừa qua, 23 hộ dân tại Mác Nẻng vui mừng vì tuyến đường địa phương mình đã được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.
Những ngày vừa qua, 23 hộ dân tại Mác Nẻng vui mừng vì tuyến đường địa phương mình đã được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.
Việc lắp đặt các cột đèn này thuộc chương trình “Thắp sáng vùng biên”. Trên địa bàn xã Khánh Xuân,  Đồn Biên phòng Xuân Trường phối hợp cùng Thực hiện chương trình “Thắp sáng vùng biên” Đồn Biên phòng Xuân Trường, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân và quần chúng nhân dân tổ chức lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại xóm Mác Nẻng.
Việc lắp đặt các cột đèn này thuộc chương trình “Thắp sáng vùng biên”. Trên địa bàn xã Khánh Xuân, Đồn Biên phòng Xuân Trường phối hợp cùng Thực hiện chương trình “Thắp sáng vùng biên” Đồn Biên phòng Xuân Trường, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Khánh Xuân và quần chúng nhân dân tổ chức lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại xóm Mác Nẻng.
Thắp sáng lối vào điểm trường của các em học sinh.
Thắp sáng lối vào điểm trường của các em học sinh.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Xuân Trường, đợt này, có 65 bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt, trong đó có 23 bóng đèn trong nhà cho 23 hộ dân trong xóm với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.
Thông tin từ Đồn Biên phòng Xuân Trường, đợt này, có 65 bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt, trong đó có 23 bóng đèn trong nhà cho 23 hộ dân trong xóm với tổng giá trị trên 120 triệu đồng.
Trực tiếp có mặt, cùng tham gia lắp đèn năng lượng mặt trời cho người dân, chị Phùng Mùi Say – Phó Bí thư đoàn xã Khánh Xuân - cho biết, Mác Nẻng là một vùng đất khó khăn, nhiều năm qua bà con không có điện, nay đã có 65 bóng đèn (cột đèn) đã được lắp cho bà con, mọi người rất vui.
Trực tiếp có mặt, cùng tham gia lắp đèn năng lượng mặt trời cho người dân, chị Phùng Mùi Say - Phó Bí thư đoàn xã Khánh Xuân - cho biết, Mác Nẻng là một vùng đất khó khăn, nhiều năm qua bà con không có điện, nay đã có 65 bóng đèn (cột đèn) đã được lắp cho bà con, mọi người rất vui.
Những bòng đèn năng lượng mặt trời soi sáng mảnh đất vùng biên.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Cho phép 3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần

Cường Ngô |

Quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần

Nông sản Cao Bằng chật vật tìm đầu ra

TÂN VĂN |

Sở hữu diện tích lớn đất nông nghiệp và những cây trồng nổi tiếng như hạt dẻ, thạch đen... nhưng nông sản Cao Bằng nhiều năm qua vẫn chật vật tìm đầu ra.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Hà Nội công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố 3 môn thi vào lớp 10 THPT năm 2024 bao gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Công Thương

Cường Ngô |

Ngày 28.3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Nhiều nhà thầu xây dựng gặp khó, phải bỏ dở gói thầu

Xuyên Đông |

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, từ đầu năm đến nay, nhiều nhà thầu phải bỏ dở gói thầu do gặp khó khăn về tài chính.

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cho phép 3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần

Cường Ngô |

Quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần

Nông sản Cao Bằng chật vật tìm đầu ra

TÂN VĂN |

Sở hữu diện tích lớn đất nông nghiệp và những cây trồng nổi tiếng như hạt dẻ, thạch đen... nhưng nông sản Cao Bằng nhiều năm qua vẫn chật vật tìm đầu ra.