Nông sản Cao Bằng chật vật tìm đầu ra

TÂN VĂN |

Sở hữu diện tích lớn đất nông nghiệp và những cây trồng nổi tiếng như hạt dẻ, thạch đen... nhưng nông sản Cao Bằng nhiều năm qua vẫn chật vật tìm đầu ra.

Cao Bằng có khoảng 150.000ha đất có khả năng phát triển nông nghiệp, trong đó có nhiều loại cây trồng đặc hữu mang giá trị kinh tế cao.

Việc phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi, do phần lớn diện tích đất canh tác chưa bị xâm lấn bởi các chất hoá học. Đây là điều kiện để nông sản Cao Bằng có được chất lượng vượt trội so với nhiều địa phương khác.

Mặt khác, tỉnh này có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài nhất miền Bắc (trên 300km), sở hữu nhiều cặp cửa khẩu song phương, quốc tế... Do đó, địa phương có nhiều thuận lợi trong việc đưa hàng hóa tiếp cận thị trường tỉ dân (Trung Quốc).

Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động mới đây, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng đã thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong việc đầu ra cho nông sản địa phương. Theo đó, Cao Bằng đã hình thành các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, được chứng nhận và có sức cạnh tranh trên thị trường.

Tính từ năm 2020 - 2023, tổng cộng toàn tỉnh có 140 sản phẩm OCOP chất lượng cao, sản phẩm thuộc nhóm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, việc xuất khẩu nông sản tại địa phương này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tiểu thương Nông Văn Bắc (bán nông sản tại chợ Xanh, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) - chia sẻ: "Như hạt dẻ Trùng Khánh nổi tiếng bấy lâu nay nhưng diện tích trồng cây ít, cùng công nghệ bảo quản chưa có nên chỉ mấy tháng chính vụ người dân mới có thể mua hạt dẻ trồng tại địa phương. Thời gian sau hạt dẻ toàn là nhập từ Trung Quốc về bán, hàng Việt Nam không bảo quản lâu như thế được".

Để thấy công tác chế biến sâu các nhóm hàng hóa nông sản của Cao Bằng còn hạn chế. Kéo theo, việc đảm bảo các tiêu chuẩn về xuất khẩu đến thị trường các nước, đặc biệt là thị trường Trung Quốc cũng không đảm bảo.

Cùng với đó, một số ít hàng hóa có thể xuất khẩu như mía, thạch đen, dâu tằm lại hạn chế về số lượng, chưa đáp ứng được những đơn hàng lớn từ phía bạn. Một hạn chế lớn cũng được chỉ ra, đó là Cao Bằng chưa mời gọi, hấp dẫn được nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản phẩm hàng hóa lớn, tập trung.

Để khắc phục những khó khăn trên, đại diện Sở NNPTNT tỉnh Cao Bằng chỉ rõ những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Theo đó, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hoá chất lượng cao, sản lượng lớn, sản xuất tập trung hướng tới thị trường xuất khẩu.

Mời gọi, khuyến khích các chủ đầu tư mũi nhọn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao như xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa với quy mô 10.000 con; các dự án chăn nuôi lợn tập trung; các dự án/kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của các doanh nghiệp, hợp tác xã... để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng tới thị trường xuất khẩu các nước.

Thường xuyên tổ chức hội thảo, đàm thoại với người dân, doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải. Từ đó hình thành môi trường kinh doanh thuận lợi, giàu tính cạnh tranh.

TÂN VĂN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Hà Lan muốn trực tiếp thu mua nông sản với nông dân Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phía doanh nghiệp Hà Lan bày tỏ mong muốn thu mua, giao dịch trực tiếp với nông dân Việt Nam - để nông sản Việt có cơ hội nhiều hơn vào Hà Lan.

Nông dân bắt nhịp trào lưu mua nông sản về chưng Tết, sau đó làm thực phẩm

MỸ LY |

Bên cạnh các loại hoa, những năm gần đây, người nông dân bắt đầu đưa các loại nông sản lên chậu trồng bán và được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Với cách làm này, người nông dân thu lợi nhuận cao hơn so với việc trồng bình thường.

Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.

Đề nghị CSGT tránh lạm dụng quy định của luật để xử phạt nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan đề nghị, khi áp dụng, các cơ quan chức năng cần tránh lạm dụng quy định của luật để kiểm tra, xử phạt nồng độ cồn gây sự phản cảm của người dân đối với lực lượng chức năng.

5 người kịp thoát thân trong vụ cháy nhà ở TPHCM

LÝ LINH |

TPHCM - Ngày 27.3, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A. Theo người sống bên trong căn nhà, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Hoàn cảnh bi thương của nam sinh lớp 8 bị đánh chết não khi chơi bóng rổ

Tô Công |

Phú Thọ - Bố mất vì tai nạn lao động, nam sinh lớp 8 và mẹ vừa chuyển hộ khẩu về quê ngoại ở huyện Cẩm Khê được vài tháng, chưa kịp về ở hẳn nay đã phải đối diện với cửa tử vì bị đánh đến chết não, hi vọng sống mong manh.

Xe bồn cháy trên đường, thông báo người dân di chuyển xa hiện trường

Phương Linh |

Một chiếc xe bồn bốc cháy khi đang chở khí hóa lỏng di chuyển trên đường đèo Khánh Lê (đoạn qua địa phận huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Các phương tiện lưu thông từ Nha Trang đi Đà Lạt phải tạm dừng qua lại.

Thu hồi hơn 46 tỉ đồng và nhiều tài sản có liên quan đại án đăng kiểm

Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM chuyển Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh liên quan đến các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Theo đó, quá trình điều tra, các bị can giao nộp khắc phục tổng cộng hơn 43 tỉ đồng và 118.800 USD cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Doanh nghiệp Hà Lan muốn trực tiếp thu mua nông sản với nông dân Việt Nam

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phía doanh nghiệp Hà Lan bày tỏ mong muốn thu mua, giao dịch trực tiếp với nông dân Việt Nam - để nông sản Việt có cơ hội nhiều hơn vào Hà Lan.

Nông dân bắt nhịp trào lưu mua nông sản về chưng Tết, sau đó làm thực phẩm

MỸ LY |

Bên cạnh các loại hoa, những năm gần đây, người nông dân bắt đầu đưa các loại nông sản lên chậu trồng bán và được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Với cách làm này, người nông dân thu lợi nhuận cao hơn so với việc trồng bình thường.

Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.