Bên trong làng du lịch người Mông lớn nhất vùng cao nguyên đá

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Làng du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc Mông tại huyện Mèo Vạc nằm nép mình giữa thung lũng cùng lối thiết kế độc đáo, gần gũi với thiên nhiên đã trở thành điểm nhấn của vùng cao nguyên đá.

Cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc hơn 6km, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi (Làng H'Mông Pả Vi) nằm nép mình giữa thung lũng, chìm vào khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá.
Cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc hơn 6km, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi (Làng H'Mông Pả Vi) nằm nép mình giữa thung lũng, chìm vào khung cảnh hùng vĩ của cao nguyên đá.
Làng H'Mông Pả Vi được xây dựng trên diện tích trên 27.000 m2, tại đây có 17 hộ kinh doanh homestay với 26 căn nhà, 168 phòng khép kín. Tất cả các ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc mang đậm bản sắc của dân tộc Mông cùng không gian mở, thân thiện với thiên nhiên.  Đưa vào hoạt động từ đầu năm 2019, đến nay, Làng H'Mông Pả Vi có 17 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay với 26 căn nhà, 168 phòng khép kín
Làng H'Mông Pả Vi được xây dựng trên diện tích trên 27.000 m2, tại đây có 17 hộ kinh doanh homestay với 26 căn nhà, 168 phòng khép kín và chia là 3 khu A, B,C. Tất cả các ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc mang đậm bản sắc của dân tộc Mông cùng không gian mở, thân thiện với thiên nhiên.
Các căn nhà phần lớn sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa phương như gỗ, đá và ngói âm dương với lối kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Các căn nhà phần lớn sử dụng các vật liệu có sẵn tại địa phương như gỗ, đá và ngói âm dương với lối kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.
Tất cả các ngôi nhà đều có không gian mở để khách có thể tận hưởng tối đa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá.
Tất cả các ngôi nhà đều có không gian mở để khách có thể tận hưởng tối đa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên đá.
Những bờ dậu đá đặc trưng của người Mông tại Hà Giang.
Những bờ dậu đá đặc trưng của người Mông tại Hà Giang.
Các hộ kinh doanh dịch vụ homestay tại Làng H'Mông Pả Vi chủ yếu là người địa phương. Làng xây dựng năm 2016 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2019, với kiến trúc độc đáo những homestay tại đây gần như kín phòng cả tuần.
Các hộ kinh doanh dịch vụ homestay tại Làng H'Mông Pả Vi chủ yếu là người địa phương. Làng xây dựng năm 2016 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2019, với kiến trúc độc đáo những homestay tại đây gần như kín phòng cả tuần.
Các hộ kinh doanh chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để đón khách.
Các hộ kinh doanh chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để đón khách.
Anh anh Dương Vĩnh Hiện - chủ một homestay cho biết, gia đình anh Hiện có 14 phòng đáp ứng nhu cầu nghỉ của 60 du khách. Hiện tại đang là cao điểm mùa du lịch nên ngày thường cũng như ngày lễ đều có khách đặt phòng kèm dịch vụ ăn uống.  Hiện tại gia đình anh Hiện có 14 phòng đáp ứng nhu cầu nghỉ của 60 du khách, cao điểm có thể tăng thêm được 2 phòng. Để phục vụ khách du lịch tốt nhất thì chất lượng phòng nghỉ, ăn uống phải đảm bảo.
Anh Dương Vĩnh Hiện - chủ một homestay cho biết, gia đình anh Hiện có 14 phòng đáp ứng nhu cầu nghỉ của 60 du khách. Hiện tại đang là cao điểm mùa du lịch nên ngày thường cũng như ngày lễ đều có khách đặt phòng kèm dịch vụ ăn uống. Ở đây việc xây dựng, vận hành đều theo quy củ để giữ được bản sắc riêng.
Theo Phòng văn hóa thông tin huyện Mèo Vạc , thông thường sẽ có khoảng 2/3 du khách khi đến với Mèo Vạc sẽ chọn nghỉ tại Làng H'Mông Pả Vi thay vì vào thị trấn bởi không gian yên tĩnh, đậm chất văn hóa tại đây.
Theo Phòng văn hóa thông tin huyện Mèo Vạc , thông thường sẽ có khoảng 2/3 du khách khi đến với Mèo Vạc sẽ chọn nghỉ tại Làng H'Mông Pả Vi thay vì vào thị trấn bởi không gian yên tĩnh, đậm chất văn hóa tại đây.
111
Thông tin tới PV, ông Chu Minh Quang - Trưởng Ban quản lý Làng H'Mông Pả Vi cho biết, việc gìn giữ bản sắc cộng đồng dân tộc Mông trong làng văn hóa du lịch được xem là yếu tố quan trọng xây dựng hình ảnh và phát triển du lịch bền vững. Những hộ làm homestay sẽ không vì lợi nhuận mà đánh mất đi bản sắc vốn có.
“Các hộ kinh doanh đã ký cam kết và chúng tôi cũng luôn duy trì tiêu chí giá phòng cũng như chất lượng các dịch vụ tại làng H'Mông Pả Vi ngày lễ cũng như ngày bình thường“, ông Minh thông tin.
“Các hộ kinh doanh đã ký cam kết và chúng tôi cũng luôn duy trì tiêu chí giá phòng cũng như chất lượng các dịch vụ tại làng H'Mông Pả Vi ngày lễ cũng như ngày bình thường“, ông Quang thông tin.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ tình trăm tuổi

Nguyễn Tùng - Minh Đức |

Thời điểm này, ngôi làng du lịch cộng đồng dân tộc Mông lớn nhất tỉnh Hà Giang đang tấp nập chuẩn bị đón khách đến với phiên chợ tình Khâu Vai đã có tuổi đời hơn trăm năm.

Muôn sắc thái những cung đường tuần tra biên giới ở Hà Giang

Minh Đức - Hà Linh |

Hà Giang - Trên những cung đường tuần tra biên giới giữa bạt ngàn núi đá tai mèo, bước chân của người lính biên phòng vẫn không ngừng nghỉ mang trong mình sứ mệnh giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.

Mùa xuân Hà Giang đẹp như miền cổ tích

Nguyễn Tùng |

Bên cạnh sự hùng vĩ đầy gai góc của bạt ngàn núi đá tai mèo thường thấy, vào mùa xuân, mảnh đất Hà Giang còn khoác lên mình diện mạo của sắc màu và nhịp sống êm đềm.

Xử phạt trại lợn gây ô nhiễm, xả thải làm chết cá sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với trại lợn gây ô nhiễm, xả thải gây chết cá mà Báo Lao Động phản ánh.

Thanh niên cướp tiệm vàng ở Phú Thọ bị bắt khi chưa dọa được ai

Tô Công |

Phú Thọ - Đối tượng cướp tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì ngày 22.4 đã nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

99,51% cử tri Hải Phòng đồng ý thành lập thành phố Thủy Nguyên

Hoàng Khôi |

UBND TP Hải Phòng vừa công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố.

Bị cáo Trần Quí Thanh mong muốn vụ án nhanh chóng khép lại

Anh Tú |

TPHCM - Tại phiên tòa 24.4, bị cáo Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cho biết, mong muốn nhanh chóng khép lại vụ việc, sẵn sàng hủy giao dịch mua bán đất đai và xin nhận mọi phán quyết của tòa.

Cuộc sống thiếu gia ngành nhựa, gia đình tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thay đổi khi có dâu showbiz

MINH PHONG |

Trước nghi vấn nữ diễn viên Midu chuẩn bị tổ chức đám cưới với thiếu gia ngành nhựa, câu chuyện các nàng dâu hào môn xuất thân từ giới giải trí được tìm kiếm và thảo luận nhiều hơn trên các diễn đàn.

Làng du lịch lớn nhất Hà Giang chuẩn bị cho phiên chợ tình trăm tuổi

Nguyễn Tùng - Minh Đức |

Thời điểm này, ngôi làng du lịch cộng đồng dân tộc Mông lớn nhất tỉnh Hà Giang đang tấp nập chuẩn bị đón khách đến với phiên chợ tình Khâu Vai đã có tuổi đời hơn trăm năm.

Muôn sắc thái những cung đường tuần tra biên giới ở Hà Giang

Minh Đức - Hà Linh |

Hà Giang - Trên những cung đường tuần tra biên giới giữa bạt ngàn núi đá tai mèo, bước chân của người lính biên phòng vẫn không ngừng nghỉ mang trong mình sứ mệnh giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc.

Mùa xuân Hà Giang đẹp như miền cổ tích

Nguyễn Tùng |

Bên cạnh sự hùng vĩ đầy gai góc của bạt ngàn núi đá tai mèo thường thấy, vào mùa xuân, mảnh đất Hà Giang còn khoác lên mình diện mạo của sắc màu và nhịp sống êm đềm.