Báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân ở xóm Sòng, xã Độc Lập, thành phố Hòa Bình về việc trại lợn của Công ty TNHH An Vĩnh Phát gây ô nhiễm môi trường, thậm chí còn xả nước thải làm chết cá trên suối dân sinh.
Những ngày đầu tháng 4, theo ghi nhận của PV, khu vực trại lợn của Công ty An Vĩnh Phát nằm trên khu đất rộng khoảng 4ha với nhiều chuồng trại được xây dựng phục vụ việc chăn nuôi.
Qua quan sát, nước thải trong quá trình chăn nuôi sẽ đi qua 2 đường ống (một đường dẫn qua bể nước xử lý nhưng rất sơ sài; đường ống còn lại sẽ chảy thẳng ra con mương nhỏ) sau đó cùng đổ về một khu vực ao rộng gần 1ha. Ao lớn này còn kết nối với một con mương khác rồi đổ ra suối dân sinh.
Khi có mặt tại khu vực trang trại, điều dễ nhận thấy là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Nước thải có màu đen đặc, sủi bọt trắng xóa, ruồi nhặng khắp nơi.
Trao đổi với PV, bà N.T.H (54 tuổi, nhà cách trại lợn khoảng 100m) cho biết, tình trạng ô nhiễm diễn ra thường xuyên, có lúc ngủ không được vì mùi thối nồng nặc, ruồi muỗi rất nhiều.
Còn anh N.V.T (25 tuổi, trú xã Độc Lập) nói: "Khoảng 5 năm trở lại đây, trại lợn thường xuyên xả nước thải gây ô nhiễm môi trường ra con suối dẫn từ xã Độc Lập về huyện Kim Bôi. Mỗi lần như vậy, nước suối lại có màu đen đặc, gây ngứa ngáy chân tay, người dân không ai dám dùng nước này để tưới cho hoa màu".
Theo anh T, gần đây nhất là vào ngày 29.3, trại lợn xả thải làm cá chết hàng loạt trên con suối khiến người dân vô cùng bức xúc.
Theo báo cáo của UBND xã Độc Lập ngày 29.3, đơn vị nhận được phản ánh của bà con nhân dân xóm Sòng, xã Độc Lập về vấn đề xả thải của trại lợn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Vĩnh Phát. Cùng ngày, UBND xã Độc Lập đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra thực tế tại suối và khu vực trại lợn.
Qua kiểm tra thực tế thì phát hiện trại lợn có xả thải ra suối gây chết cá và làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu, gây bức xức trong nhân dân.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản cho dừng ngay việc xả thải. Đến nay cống xả thải đã được đóng.
UBND xã Độc Lập đã báo cáo UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban liên quan xem xét kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, hệ thống xả thải của trại lợn để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước; tạo điều kiện cho bà con yên tâm ổn định sinh sống; tránh nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Nguyễn Ngọc Quế - Chủ tịch UBND xã Độc Lập thông tin, trại lợn này có quy mô hơn 1.000 con đã hoạt động tại địa phương từ năm 2016 đến nay.
Theo ông Quế, trước khi xảy ra sự cố lần này, trại lợn đã từng gây ô nhiễm môi trường về mùi hôi vào nhiều năm trước đây.
"Hiện UBND xã đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để yêu cầu trại lợn khắc phục hậu quả. Trại lợn này chưa từng bị xử phạt lần nào" - ông Quế cho biết.