500 tiểu thương diện áo bà ba tại chợ "độc" miền Tây

Tạ Quang - Bích Phượng |

Hậu Giang - Gần 500 tiểu thương đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của chiếc áo bà ba. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt 3 ngày diễn ra Lễ hội Festival Áo bà ba Hậu Giang lần thứ 1 (từ ngày 29.9 - 1.10.2023) gần 500 các tiểu thương tại chợ nông sản Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đồng loạt mặc áo bà ba để hưởng ứng sự kiện.
Trong suốt 3 ngày diễn ra Lễ hội Festival Áo bà ba Hậu Giang lần thứ 1 (từ ngày 29.9 - 1.10.2023) gần 500 tiểu thương tại chợ nông sản Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) đồng loạt mặc áo bà ba để hưởng ứng sự kiện.
Tất cả áo bà ba được Ban Tổ chức tặng cho các tiểu thương và thiết kế đồng bộ như cổ tròn, phom dáng rộng nhằm tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
Tất cả áo bà ba được Ban Tổ chức tặng cho các tiểu thương và thiết kế đồng bộ như cổ tròn, phom dáng rộng nhằm tạo cảm giác thoải mái cho người mặc.
Là tiểu thương, chị Nguyễn Thị Tơ (39 tuổi) chia sẻ: Chợ nông thôn Vị Thanh là nét đặc trưng của tỉnh Hậu Giang, nơi được nhiều du khách đến đây tham quan mua sắm. Đặc biệt, trong dịp Festival lần này, chợ được chọn là địa điểm du lịch, vì vậy khi mọi người cùng mặc áo bà ba thì càng tô thêm nét duyên, đặc sắc của chợ.
Chị Nguyễn Thị Tơ (39 tuổi - tiểu thương) chia sẻ, chợ nông thôn Vị Thanh là nét đặc trưng của tỉnh Hậu Giang, nơi được nhiều du khách đến tham quan mua sắm. Đặc biệt, trong dịp Festival lần này, chợ được chọn là địa điểm du lịch, vì vậy khi mọi người cùng mặc áo bà ba thì càng tô thêm nét duyên, đặc sắc của chợ.
Bà Huỳnh Thị Niềm (50 tuổi) tiểu thương bán cá - cho biết: Áo bà ba là trang phục truyền thống của phụ nữ miệt vườn sông nước Nam Bộ, khi mặc chiếc áo này bản thân cảm thấy rất vui. Dù bận rộn buôn bán nhưng cảm thấy thoải mái, tiện lợi. Cũng nhờ mặc áo này mà nhiều người đến tham quan, mua sắm nên buôn bán cũng dễ hơn.
Bà Huỳnh Thị Niềm (50 tuổi - tiểu thương bán cá) cho biết: "Áo bà ba là trang phục truyền thống của phụ nữ miệt vườn sông nước Nam Bộ, khi mặc chiếc áo này bản thân cảm thấy rất vui. Dù bận rộn buôn bán nhưng cảm thấy thoải mái, tiện lợi. Cũng nhờ mặc áo này mà nhiều người đến tham quan, mua sắm nên buôn bán cũng dễ hơn".
Việc đồng loạt mặc áo bà ba của gần 500 tiểu thương đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của chiếc áo bà ba. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
Việc đồng loạt mặc áo bà ba của gần 500 tiểu thương đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của chiếc áo bà ba. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
Chợ nông sản Vị Thanh nằm ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Theo tiểu thương, chợ nông sản Vị Thanh được hình thành khoảng 10 năm nay, rộng khoảng 700m2, mỗi một khu bày bán rộng từ 2- 4m2.
Chợ nông sản Vị Thanh nằm ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 3, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang). Theo tiểu thương, chợ nông sản Vị Thanh được hình thành khoảng 10 năm nay, rộng khoảng 700m2, mỗi một khu bày bán rộng từ 2- 4m2.
Tại đây, tiểu thương kê ghế để ngồi hoặc ngồi sổm nên còn có tên gọi khác là chợ “Chồm hổm”. Người mua đến đây cũng ngồi xổm để lựa hàng.
Tại đây, tiểu thương kê ghế để ngồi hoặc ngồi xổm nên còn có tên gọi khác là chợ “Chồm hổm”. Người mua đến đây cũng ngồi xổm để lựa hàng.
Chợ với đầy đủ sản vật đồng quê đậm chất miền Tây.
Chợ với đầy đủ sản vật đồng quê đậm chất miền Tây.
Chợ họp từ 2 giờ sáng, nhộn nhịp nhất vào thời điểm từ 6 giờ - 8 giờ, kéo là đến khoảng 10 giờ là tan.
Chợ họp từ 2 giờ sáng, nhộn nhịp nhất vào thời điểm từ 6 giờ - 8 giờ, kéo dài đến khoảng 10 giờ là tan.
Tạ Quang - Bích Phượng
TIN LIÊN QUAN

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị cách chức

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 11.9, theo nguồn tin của Báo Lao Động, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật cán bộ.

Yêu cầu giải quyết chính sách cho các hộ dân dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang trước ngày 15.9

Tạ Quang |

Cần Thơ - Diện tích thu hồi nhỏ nhưng số hộ dân bị ảnh hưởng là trên 600 hộ dân và chỉ còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, quận Cái Răng tập trung cần phải có nghiên cứu giải quyết chính sách cho người dân, phải hoàn thành trước ngày 15.9.

Ấm tình ngày giỗ Bác Hồ ở huyện vùng sâu Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Ngoài việc kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2.9 hằng năm, từ năm 2022, Chính quyền, nhân dân xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) còn tổ chức giỗ Bác vào ngày 21.7 âm lịch, phù hợp với tín ngưỡng dân gian. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn, thành kính dành cho Bác.

Ôtô đỗ hai bên đường Nguyễn Công Trứ bất chấp biển cấm trong ngày đầu điều chỉnh

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh thí điểm giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi từ Ngô Thì Nhậm sang Lò Đúc), vẫn còn nhiều phương tiện vô tư đỗ xe 2 bên đường.

"Khải Sở Khanh" Anh Đức: Tôi có lý do khi không "hái ra tiền" từ mạng xã hội

NHÓM PV |

"Khải Sở Khanh" Anh Đức tham gia Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động để trò chuyện về nghề diễn, lý do anh không lập kênh cá nhân giữa bối cảnh sự hài hước đang "hái ra tiền" trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang bị cách chức

Tạ Quang |

Hậu Giang - Ngày 11.9, theo nguồn tin của Báo Lao Động, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật cán bộ.

Yêu cầu giải quyết chính sách cho các hộ dân dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang trước ngày 15.9

Tạ Quang |

Cần Thơ - Diện tích thu hồi nhỏ nhưng số hộ dân bị ảnh hưởng là trên 600 hộ dân và chỉ còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, quận Cái Răng tập trung cần phải có nghiên cứu giải quyết chính sách cho người dân, phải hoàn thành trước ngày 15.9.

Ấm tình ngày giỗ Bác Hồ ở huyện vùng sâu Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Ngoài việc kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2.9 hằng năm, từ năm 2022, Chính quyền, nhân dân xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) còn tổ chức giỗ Bác vào ngày 21.7 âm lịch, phù hợp với tín ngưỡng dân gian. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn, thành kính dành cho Bác.