Ôtô đỗ hai bên đường Nguyễn Công Trứ bất chấp biển cấm trong ngày đầu điều chỉnh

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh thí điểm giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi từ Ngô Thì Nhậm sang Lò Đúc), vẫn còn nhiều phương tiện vô tư đỗ xe 2 bên đường.

Sáng nay (30.9), ngày đầu thực hiện thí điểm tổ chức giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi Ngô Thì Nhậm và Lò Đúc).

Theo đó, tất cả các phương tiện sẽ được lưu thông hai chiều. Đồng thời, cấm tất cả phương tiện đỗ ở hai bên đường để tránh ùn tắc giao thông. Thời gian thực hiện thí điểm từ 30.9 đến hết ngày 31.12.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hầu hết các phương tiện đều di chuyển hai chiều khá thuận tiện, không có hiện tượng ùn tắc xảy ra. Bên cạnh đó, dù đã có những biển “cấm đỗ ô tô” nhưng hai bên đường vẫn nhiều phương tiện vi phạm.

Phương tiện được lưu thông hai chiều và cấm đỗ xe đoạn đường Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Nhật Minh
Phương tiện được lưu thông hai chiều và cấm đỗ xe đoạn đường Nguyễn Công Trứ. Ảnh: Nhật Minh
Dù đã có biển báo nhưng có xe vẫn ngang nhiên đỗ. Ảnh: Nhật Minh
Dù đã có biển báo nhưng có xe vẫn ngang nhiên đỗ. Ảnh: Nhật Minh

Đây là khu vực có nhiều hàng quán nên có một vài ôtô đỗ ngay ở lòng đường để vào quán ăn. Một vài người di chuyển bằng xe máy vẫn có tình trạng đi ngược chiều.

Khi cả 2 làn đường đều nhỏ, việc ôtô ngang nhiên đỗ tại khu vực này gây mất an toàn giao thông.

Có những xe oto đỗ để vào những hàng quán bên đường. Ảnh: Nhật Minh
Có những xe ôtô đỗ để vào những hàng quán bên đường. Ảnh: Nhật Minh
Xe máy và oto đỗ ở hai bên đường. Ảnh: Nhật Minh
Xe máy và ôtô đỗ ở hai bên đường. Ảnh: Nhật Minh

Anh Lê Anh Tú (44 tuổi, Lò Đúc, Hà Nội) - người dân sống gần khu vực này cho biết, nếu vẫn tồn tại việc đỗ xe như vậy, khả năng tắc đường vào những khung giờ cao điểm là rất lớn. “Làn đường nhỏ, lại có nhiều hàng quán, trường học nên khả năng tắc vào giờ cao điểm là rất cao. Gần như lúc nào tôi cũng thấy có ôtô đỗ ở hai bên đường”.

Chị Hứa Hồng Hà (46 tuổi, Thuỵ Khuê, Hà Nội) cho biết, thường xuyên phải di chuyển qua con đường này để đến công ty làm việc. Việc điều chỉnh giao thông này có những thuận lợi và hạn chế nhất định: “Việc điều chỉnh này sẽ giúp cho phương tiện không phải đi đường vòng như trước. Nhưng tôi lo ngại rằng, giờ tan tầm sẽ ùn tắc, cản trở tầm nhìn nếu tiếp tục đỗ xe ở hai bên đường.

Những biển báo cấm đỗ xe được lắp đặt để các phương tiện lưu ý. Ảnh: Nhật Minh
Những biển báo cấm đỗ xe được lắp đặt để các phương tiện lưu ý. Ảnh: Nhật Minh

Trước đó, ngày 29.9, Sở GTVT có thông báo về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Theo đó, điều chỉnh việc lưu thông hai chiều và dừng, đỗ xe trên đoạn đường này.

Sở GTVT giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác điều chỉnh biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ và các nút trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ, theo đúng nội dung thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí điểm quay đầu.

Đồng thời phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông - Công an TP Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ và các nút lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Sở GTVT giao thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Một đoạn đường Nguyễn Công Trứ Hà Nội được phép lưu thông hai chiều

KHÁNH AN |

Từ ngày mai (30.9), Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Phương tiện rẽ trái từ Chùa Bộc vào Học viện Ngân hàng bất chấp biển cấm

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thí điểm tổ chức điều chỉnh giao thông khu vực Chùa Bộc rẽ vào Học viện Ngân hàng (quận Đống Đa, Hà Nội), rất nhiều người dân vi phạm luật giao thông.

Hỗn loạn trong ngày đầu điều chỉnh giao thông tại Cổ Linh, Long Biên

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh - Huỳnh Tấn Phát (quận Long Biên), nhiều người dân bất chấp đi lên vỉa hè, đi ngược chiều.

Tài xế xe Thành Bưởi đang bị tước bằng lái 3 tháng trước khi gây tai nạn khiến 5 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan vụ tai nạn trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán khiến 5 người tử vong, ngày 1.10, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm gây ra tai nạn, tài xế Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) đang bị Công an tỉnh Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng về hành vi điều khiển xe ôtô khách chạy quá tốc độ.

Thể thao Việt Nam giành 1 huy chương bạc cờ tướng ASIAD 19 ngày 1.10

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 1 tấm huy chương bạc môn cờ tướng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ của các kì thủ Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh và Nguyễn Hoàng Yến.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Thiếu giáo viên, cử tri kiến nghị xem xét việc tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Vương Trần |

Bộ Nội vụ cho rằng, để bảo đảm nguyên tắc “có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp”, cần thay đổi phương thức cấp phát ngân sách theo số lượng biên chế sang đặt hàng theo quy mô học sinh phù hợp với từng bậc học, từng vùng, miền.

Điều kiện để hai "quái vật" đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội vận hành?

Tô Thế |

Bộ đôi máy đào TBM mang tên "Thần tốc" và "Táo bạo", phục vụ thi công đường hầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sắp bước vào giai đoạn vận hành.

Một đoạn đường Nguyễn Công Trứ Hà Nội được phép lưu thông hai chiều

KHÁNH AN |

Từ ngày mai (30.9), Sở GTVT Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Phương tiện rẽ trái từ Chùa Bộc vào Học viện Ngân hàng bất chấp biển cấm

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thí điểm tổ chức điều chỉnh giao thông khu vực Chùa Bộc rẽ vào Học viện Ngân hàng (quận Đống Đa, Hà Nội), rất nhiều người dân vi phạm luật giao thông.

Hỗn loạn trong ngày đầu điều chỉnh giao thông tại Cổ Linh, Long Biên

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Cổ Linh - Huỳnh Tấn Phát (quận Long Biên), nhiều người dân bất chấp đi lên vỉa hè, đi ngược chiều.