Yêu cầu giải quyết chính sách cho các hộ dân dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang trước ngày 15.9

Tạ Quang |

Cần Thơ - Diện tích thu hồi nhỏ nhưng số hộ dân bị ảnh hưởng là trên 600 hộ dân và chỉ còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, quận Cái Răng tập trung cần phải có nghiên cứu giải quyết chính sách cho người dân, phải hoàn thành trước ngày 15.9.

Ngày 7.9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chủ trì cuộc họp về kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ dự án cao tốc và Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh - VSIP Cần Thơ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, đến nay đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với diện tích dất 150,1m2 trên 690 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua TP Cần Thơ có chiều dài hơn 37km. Về công tác bồi thường tái định cư, có 994 trường hợp ảnh hưởng bởi dự án, đã kiểm kê 100%. Đã phê duyệt 935/994 trường hợp với giá trị 890,685 tỉ đồng.

Đến nay, tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng toàn tuyến khoảng 239,654ha. Diện tích thu hồi, bàn giao đến nay khoảng 230,57/239,654ha đạt 96,21%.

Về khó khăn, theo UBND TP Cần Thơ, nhu cầu sử dụng vật liệu cát san lấp cho dự án khoảng 5,35 triệu m3.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, do là công trình trọng điểm nên yêu cầu tiến độ công việc, các nhu cầu liên quan đảm bảo cho việc triển khai cần được nhanh, gọn, hiệu quả.

Liên quan đến cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang, diện tích thu hồi nhỏ nhưng số hộ bị ảnh hưởng trên 600 hộ dân và hiện nay chỉ còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, Bí thư Cần Thơ đề nghị, quận Cái Răng tập trung cần phải có nghiên cứu giải quyết chính sách cho người dân, phải hoàn thành trước ngày 15.9.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang
Dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang. Ảnh: Tạ Quang

Đối với dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Bí thư Cần Thơ cho rằng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cần tập trung giải quyết sớm trong tuần này và tuần sau. Với những đề xuất, kiến nghị của các huyện xung quanh kinh phí bồi thường hỗ trợ về đất, kiến trúc, cây trái,… tôn trọng ý kiến của người dân nhưng trên nguyên tắc của các quy định, nhất quán để tránh ảnh hưởng nặng đến nguồn kinh phí.

Máy móc triển khai thi công dự án tại An Giang. Ảnh: Tạ Quang
Máy móc triển khai thi công dự án tại An Giang. Ảnh: Tạ Quang

Về nguồn vật liệu cát, Bí thư Cần Thơ đề nghị, UBND thành phố tính toán, qua gặp tỉnh An Giang chốt lộ trình. Không chỉ nguồn cát cho cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng mà còn cho các khu công nghiệp, dự án công trình trọng điểm của thành phố, bởi tất cả các dự án đều cần nguồn hỗ trợ cát san lấp.

Đồng thời, thành phố phải rà soát lại các vị trí, các mỏ cát có hay không, nếu có thì khai thác thế nào, xây dựng kế hoạch cụ thể.

Bí thư Cần Thơ cũng thông tin, dự kiến khoảng 10 ngày nữa, sẽ có buổi làm việc về những nguồn mỏ cát của thành phố, trước mắt phục vụ cho các công trình giao thông trọng điểm của thành phố, công trình dân dụng,… quản lý chặt chẽ không để xảy ra bất cứ sai phạm nào.

Khu công nghiệp VSIP dự kiến, buổi lễ dự kiến diễn ra sáng 9.9. Ảnh: Tạ Quang
UBND TP Cần Thơ dự kiến tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1 (khu công nghiệp VSIP Cần Thơ) vào ngày 9.9.2023.Ảnh: Tạ Quang

Đối với Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 293,7ha. Có 554 trường hợp là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, khoảng 210 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, tương đương khoảng 250 nền.

Đến nay, qua công tác kiểm đếm có 554/554 trường hợp, đạt 100%, tương đương diện tích 293,7ha đạt 100%.

Đã triển khai niêm yết phương án chi tiết cho 554/554 trường hợp (đạt 100%), tương đương diện tích thu hồi khoảng 278ha, tương đương khoảng 984 tỉ đồng. Phê duyệt phương án BT, HT và TĐC 473/554 trường hợp (đạt 85,37%) tương đương diện tích 180,33ha, với tổng số tiền 789,34 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, đã chi trả 216/473 trường hợp, tương đương số tiền 471,44 tỉ đồng, tương đương 122,29ha còn 257 trường hợp. Và đã bàn giao mặt bằng 174 trường hợp, tương đương 107,13ha (trong đó đã giao thực địa cho chủ đầu tư 10,14ha khu vực Lễ Khởi công).

Theo kế hoạch, UBND TP Cần Thơ dự kiến tổ chức Lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh – giai đoạn 1 (khu công nghiệp VSIP Cần Thơ) vào ngày 9.9.2023.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thiếu cát cho cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Băn khoăn cơ chế giao mỏ và kiểm soát cát

Tạ Quang |

Trước cơ chế giao mỏ cát cho nhà thầu khai thác, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ đặc biệt băn khoăn. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện tỉnh đang gặp vướng mắc về cơ chế giao mỏ.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thị sát dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Tình hình nợ văn bản quy định chi tiết có xu hướng tăng

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành chỉ rõ, tình hình nợ văn bản quy định chi tiết có xu hướng tăng; có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong tham mưu xây dựng thể chế và tổ chức thi hành pháp luật tại một số nơi.

Phường Yên Viên sẽ là trung tâm quận Gia Lâm

PHẠM ĐÔNG |

Với diện tích 116 km2, dân số 310.000 người, quận Gia Lâm sau khi thành lập gồm 16 phường, hình thành từ hai thị trấn và 20 xã hiện nay.

Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo nhiều bệnh nhân bị ong đốt nguy kịch

Thuỳ Linh |

Ở Việt Nam, đặc biệt ở phía Bắc, số lượng bệnh nhân bị ong đốt phải nhập viện tăng mạnh vào mùa thu với nhiều loại ong có chứa độc tố như ong vò vẽ, ong khoái, ong bắp cày…

Mùa hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù bồng bềnh sương mây ở Yên Bái

Ninh Phương |

Núi Tà Chì Nhù được ví như nóc nhà của tỉnh Yên Bái với biển mây lưng chừng trời, mang vẻ đẹp thơ mộng vào mùa hoa chi pâu tím.

Cận cảnh máng xối nước mưa hình thù kỳ lạ ở Kinh thành Huế

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Bên trong những công trình đồ sộ như Kinh thành Huế, lăng vua, cung điện… hạng mục máng xối nước mưa có hình đầu cá và rồng cũng là một kiến trúc nghệ thuật ấn tượng của mỹ thuật triều Nguyễn, khiến bất kỳ ai chiêm ngưỡng phải trầm trồ.

Thiếu cát cho cao tốc Cần Thơ-Cà Mau: Băn khoăn cơ chế giao mỏ và kiểm soát cát

Tạ Quang |

Trước cơ chế giao mỏ cát cho nhà thầu khai thác, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ đặc biệt băn khoăn. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, hiện tỉnh đang gặp vướng mắc về cơ chế giao mỏ.

Thiếu cát, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chậm tiến độ khoảng 3 tháng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phải rà soát cơ chế, thành lập Tổ công tác với sự tham gia của Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với các địa phương để giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 5.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thị sát dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.