Cùng bệnh nhân vui tết

THÙY LINH |

Cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các bệnh viện trung ương và Hà Nội đã sẵn sàng cho công tác khám bệnh - cấp cứu bệnh nhân trong những ngày nghỉ tết. Không khí tại các bệnh viện cũng khác hẳn những ngày thường. Bệnh nhân người nào người nấy khấp khởi về quê lo tết. Với những bệnh nhân biết mình chưa được rời giường bệnh, nỗi lo tết xa nhà hằn sâu trong đáy mắt...

Tết không bệnh mới là tết vui

Rất nhiều bệnh nhân chạy thận phải đón tết trong bệnh viện. Đau đớn khổ sở vì bệnh tật quanh năm suốt tháng, mấy ngày tết, họ lại càng tủi phận. Hầu hết trong số họ vướng lịch chạy thận đúng những ngày tết, hơn nữa, do sức khỏe yếu, không thể về quê ăn tết, nhưng cũng có người không dám về quê ăn tết. “Tôi ốm yếu gầy gò thế này, về nhà ăn tết đem lại những điều không may mắn cho cả gia đình thôi. Tết này, tôi chỉ loanh quanh ở bệnh viện. Đây là lần thứ 2 đón tết ở bệnh viện rồi, không biết, còn được đón bao nhiêu cái tết như thế này nữa” - bà Phạm Thị D, một bệnh nhân chạy thận tại BV Bạch Mai buồn bã chia sẻ.

Những ngày này, nhiều chuyến xe nghĩa tình chở bệnh nhân và người thân về quê ăn tết chuyển bánh từ nhiều bệnh viện. Đây là những chuyến xe ấm áp, giải tỏa nỗi lo lắng quá tải xe về các vùng miền cho bệnh nhân. Những bệnh nhân ung thư, sau nhiều đợt điều trị mệt mỏi, đau đớn và chịu sức ép lớn về tinh thần, đã được giải tỏa phần nào trong những ngày này. “Từ khi biết bệnh viện có xe miễn phí chở bệnh nhân về quê ăn tết, chồng tôi phấn khởi hẳn ra, ngày nào ông ấy cũng dò hỏi thông tin chuyến xe về quê mình, ông ấy bảo, thế là năm nay được ăn tết ở nhà rồi, đau mấy ông cũng chịu được, tôi nghe mà rớt nước mắt” - bà Xuân - vợ của một bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều - nói.

Khấp khởi, lo lắng không biết mình có đủ điều kiện được các bác sĩ cho về nhà ăn tết hay không, là tâm trạng chung của nhiều bệnh nhân trong những ngày này. Còn với những người biết chắc tết này mình phải đón tết ở bệnh viện, nỗi nhớ nhà, nhớ quê “bừng dậy” trong họ mạnh hơn bao giờ hết. Các y-bác sĩ - những người sẽ đón tết bệnh viện cùng với họ, phải ra sức động viên bệnh nhân, để họ biến tình cảm thành sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Với rất nhiều y-bác sĩ, đã quen với “những cái tết bệnh viện”, lúc này, người thân của họ chính là những bệnh nhân. Không ít bác sĩ, vì thương bệnh nhân, đã xin ở lại trực tết thay cho đồng nghiệp.

Bác sĩ lo trực cấp cứu, bệnh nhân lo ăn tết trong bệnh viện.Ảnh: P.V
Bác sĩ lo trực cấp cứu, bệnh nhân lo ăn tết trong bệnh viện.Ảnh: P.V

“Căng mình” trực cấp cứu tết

Cùng với các ngành Công an, Quân đội, ngành Y tế cũng phải “căng mình” trực tết. Các nhân viên y tế phải thay nhau trực với nhiều ca khác nhau, không khác ngày thường, để đảm bảo việc cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân được xuyên suốt, không gián đoạn, mục tiêu cuối cùng là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Công tác trực tết tại các cơ sở y tế đã được ráo riết chuẩn bị.

Tại Bệnh viện (BV) Bạch Mai, TS Dương Đức Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV - cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, BV sẽ bố trí khoảng 350 nhân viên y tế trực cấp cứu và khám-chữa bệnh, bảo đảm tất cả bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp nào; 100% khoa, phòng của BV khám-chữa bệnh như bình thường.

“Riêng Khoa Cấp cứu mở thêm các phòng khám cấp cứu; Khoa Khám bệnh mở thêm 3-4 kíp khám với 10 giường điều trị ban ngày. Đặc biệt, Trung tâm Chống độc, Khoa Thận được tăng cường sẵn sàng cấp cứu cho người bệnh. Bên cạnh đó, các bộ phận hành chính, tài chính làm các thủ tục ký giấy ra viện trong những ngày tết vẫn hoạt động bình thường. Ngoài ra, trong những ngày tết, BV sẽ tặng quà và tặng các suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện” - TS Dương Đức Hùng nói.

Còn tại BV Việt Đức, theo đại diện BV Việt Đức, do đặc thù luôn phải tiếp nhận các ca cấp cứu ngoại khoa nặng, nhất là các vụ tai nạn, tai nạn giao thông, nên hệ thống trực cấp cứu và phòng phẫu thuật của BV luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng phục vụ bất kỳ lúc nào. Cùng với đó, BV cũng tổ chức kíp trực ngoại viện với xe cấp cứu, trang thiết bị, vật tư luôn trong tư thế sẵn sàng.

Giám đốc BV Nhi Trung ương - GS Lê Thanh Hải - cho biết, ngoài việc bố trí nhân lực trực cấp cứu dịp tết, BV còn yêu cầu lãnh đạo BV, lãnh đạo các khoa phòng, điều dưỡng trưởng không được tắt điện thoại di động trong những ngày nghỉ tết. Những người bệnh ở lại BV phải được chăm sóc tận tình, chu đáo, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ, mang hương vị tết. Ngoài việc chăm sóc người bệnh, BV cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, góp thêm một hơi ấm để mang lại cho người bệnh một cái tết ấm lòng hơn.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Việt Huyết học và Truyền máu Trung ương cũng sẵn sàng đón tết cùng bệnh nhân đang điều trị tại đây. Với những bệnh nhân đang điều trị không được về gia đình đón tết, bệnh viện bố trí các y-bác sĩ trực bảo đảm. Đặc biệt, trong những ngày tết bệnh viện sẽ tặng quà đến tận tay người bệnh.

Với các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại công tác khám, cấp cứu của các BV của Hà Nội như BV Xanh Pôn, BV Thanh Nhàn, BV Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội… đã sẵn sàng. Hầu hết các bệnh viện của Hà Nội đã dự trù đầy đủ thuốc men, dịch truyền, hóa chất, máu… cũng như phân công đội ngũ cán bộ, y-bác sĩ trực cấp cứu cũng như điều trị cho bệnh nhân trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Rốt ráo kiểm tra

Bà Nguyễn Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện trực thuộc và Hà Nội và các cơ sở y tế phải đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám-chữa bệnh, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Đồng thời, dự trữ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện cấp cứu để tiếp nhận và điều trị cho người bệnh kịp thời; xây dựng phương án, chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt; xây dựng kế hoạch và đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ, thảm họa; thực hiện tốt công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu (thường trực cấp cứu tại đơn vị và sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện), đáp ứng y tế 24/24 giờ; đảm bảo việc ổn định giá thuốc, giá các dịch vụ y tế với người nghèo, đối tượng chính sách được khám-chữa bệnh theo đúng chế độ quy định. “Với những người bệnh phải điều trị tại viện trong dịp tết, các bệnh viện phải tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết và đảm bảo chế độ cho người bệnh theo quy định” - bà Nhị Hà nói.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh qua sân bay quốc tế Nội Bài, phát hiện sớm và cách ly kịp thời các hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh dịch. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng chỉ đạo và phối hợp với các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng và tại cơ sở y tế, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để, không để dịch lan rộng; các đội cơ động phòng, chống dịch thực hiện thường trực sẵn sàng xử lý ổ dịch khi có yêu cầu…

Về phía Bộ Y tế, theo ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - để đảm bảo công tác khám-chữa bệnh dịp tết được tốt nhất, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị y tế đều trực tết 24/24 giờ. Không chỉ trực cấp cứu mà tại các bệnh viện, cơ sở y tế phân công trực theo 4 cấp là trực lãnh đạo; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng.

Cũng theo ông Khuê, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến Trung ương phải tiến hành xây dựng kế hoạch về phòng chống cháy nổ, phòng chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết. Bộ Y tế cũng yêu cầu cơ sở y tế phục vụ cấp cứu, khám-chữa bệnh cho người bệnh, bảo đảm mọi người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe nghĩa tình ngày giáp tết cho bệnh nhân

L.Hà |

Ngày 12.2 (tức 27 Tết), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã kết nối 3 chuyến xe nghĩa tình đưa 40 người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê ăn tết.

Tình người ấm nồng ở “xóm chạy thận”

Phố Nhơn |

“Xóm chạy thận” là tên gọi của nhiều người dành cho những bệnh nhân chạy thận và người nhà đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Từ tứ xứ, những người chạy thận quây quần, tối lửa tắt đèn có nhau như chòm xóm láng giềng ở quê. Ở nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh, tình người lại thêm bền chặt, ấm nồng…

Mái nhà chung làm ấm lòng những mảnh đời lạc lõng

Lộc Bình |

Hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phong tại xã Drây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cuối cùng cũng tìm được mái nhà chung tại tại Khoa điều trị Phong Êa Na… Họ - những mảnh đời lạc lõng, quê quán tứ xứ nhưng nương tựa với nhau bằng tình yêu thương, niềm lạc quan trong cuộc sống.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyến xe nghĩa tình ngày giáp tết cho bệnh nhân

L.Hà |

Ngày 12.2 (tức 27 Tết), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã kết nối 3 chuyến xe nghĩa tình đưa 40 người bệnh và người nhà bệnh nhân về quê ăn tết.

Tình người ấm nồng ở “xóm chạy thận”

Phố Nhơn |

“Xóm chạy thận” là tên gọi của nhiều người dành cho những bệnh nhân chạy thận và người nhà đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Từ tứ xứ, những người chạy thận quây quần, tối lửa tắt đèn có nhau như chòm xóm láng giềng ở quê. Ở nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết như sợi chỉ mong manh, tình người lại thêm bền chặt, ấm nồng…

Mái nhà chung làm ấm lòng những mảnh đời lạc lõng

Lộc Bình |

Hàng trăm bệnh nhân mắc bệnh phong tại xã Drây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cuối cùng cũng tìm được mái nhà chung tại tại Khoa điều trị Phong Êa Na… Họ - những mảnh đời lạc lõng, quê quán tứ xứ nhưng nương tựa với nhau bằng tình yêu thương, niềm lạc quan trong cuộc sống.