Xử phúc thẩm vụ buôn thuốc ung thư giả tại Cty VN Pharma

Đình Trường |

Sáng 10.2, Toà án Nhân dân Cấp cao TPHCM đưa vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử phúc thẩm.

Tại phòng xét xử số 4 (Toà án Nhân dân cấp cao TPHCM), bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch công ty VN Pharma đeo khẩu trang được áp giải tới phiên xử.

8h sáng 10.2, toà tiến hành làm thủ tục với các bị cáo  và những người được triệu tập.

Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày. Chủ tọa phiên toà là thẩm phán Võ Văn Khoa. Hội đồng xét xử triệu tập gần 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới toà.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải tới phòng xử.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng được áp giải tới phòng xử.

Tại bản án sơ thẩm được tuyên vào ngày 1.10.2019, các bị cáo bị tuyên phạt về tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", cụ thể như sau: Bị cáo Võ Mạnh Cường là người có vai trò chủ mưu lĩnh 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch Công ty cổ phần VN Pharma bị tuyên phạt 17 năm tù.

8 bị cáo còn lại nhận mức án 3-12 năm tù. Riêng bị cáo Hoàng Trúc Vy nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Võ Mạnh Cường tại toà sáng 10.2
Bị cáo Võ Mạnh Cường tại toà sáng 10.2

Đồng thời, tòa áp dụng khoản 5 điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) cấm các bị cáo trong vụ án đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, y tế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án.

Theo cáo trạng, năm 2012, tại Công ty VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Nhóm người này đã làm giả một loạt giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư kém chất lượng vào Việt Nam để bán kiếm lợi.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Liên quan vụ án này, ngày 18.9.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Triệu tập gần 200 người tới phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma

THẾ ANH |

Theo dõi 146 người tiếp xúc gần với 9 trường hợp nhiễm virus Corona; Ngày 10.2 xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma mua bán thuốc ung thư giả.... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma mua bán thuốc ung thư giả

Đình Trường |

Theo dự kiến, sáng 10.2, Toà án Nhân dân Cấp cao TPHCM sẽ đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử phúc thẩm.

Vì sao cựu chủ tịch VN Pharma tiếp tục bị điều tra?

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhập 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 tiêu thụ hết ra thị trường, thu khoảng 50 tỉ đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nóng nhất 24h: Triệu tập gần 200 người tới phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma

THẾ ANH |

Theo dõi 146 người tiếp xúc gần với 9 trường hợp nhiễm virus Corona; Ngày 10.2 xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma mua bán thuốc ung thư giả.... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma mua bán thuốc ung thư giả

Đình Trường |

Theo dự kiến, sáng 10.2, Toà án Nhân dân Cấp cao TPHCM sẽ đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử phúc thẩm.

Vì sao cựu chủ tịch VN Pharma tiếp tục bị điều tra?

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhập 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 tiêu thụ hết ra thị trường, thu khoảng 50 tỉ đồng.