Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ VN Pharma mua bán thuốc ung thư giả

Đình Trường |

Theo dự kiến, sáng 10.2, Toà án Nhân dân Cấp cao TPHCM sẽ đưa vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma ra xét xử phúc thẩm.

Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày. Chủ tọa phiên toà là thẩm phán Võ Văn Khoa. Hội đồng xét xử triệu tập gần 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới toà.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm được tuyên vào ngày 1.10.2019, các bị cáo bị tuyên phạt về tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", cụ thể như sau: Bị cáo Võ Mạnh Cường là người có vai trò chủ mưu lĩnh 20 năm tù. Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch Công ty cổ phần VN Pharma bị tuyên phạt 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - Cựu chủ tịch công ty VN Pharma bị tuyên 17 năm tù tại bản án sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch Công ty VN Pharma bị tuyên 17 năm tù tại bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Trí Nhật 12 năm tù, bị cáo Ngô Anh Quốc 11 năm tù; bị cáo Phan Xuân Thiện 7 năm tù; bị cáo Lê Thị Vũ Phương 5 năm tù; bị cáo Phan Cẩm Loan 7 năm tù; bị cáo Bùi Ngọc Duy 6 năm tù; bị cáo Phạm Văn Thông 5 năm tù; bị cáo Hoàng Trúc Vy 3 năm tù (được hưởng án treo); bị cáo Phạm Anh Kiệt 3 năm tù; bị cáo Phạm Quỳnh Trang 4 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2012, tại Công ty VN Pharma, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường Việt Nam có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên đã bàn với Võ Mạnh Cường lên kế hoạch nhập khẩu thuốc chữa ung thư là H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Nhóm người này đã làm giả một loạt giấy tờ để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita Caplet chữa ung thư giả vào Việt Nam để bán kiếm lợi.

Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg chứa 97% hoạt chất capecitabine là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Liên quan vụ án này, ngày 18.9.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong quá trình điều tra những sai phạm tại Cục Quản lý Dược, ngày 28.12.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Thu Thủy (43 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) - Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Vì sao cựu chủ tịch VN Pharma tiếp tục bị điều tra?

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhập 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 tiêu thụ hết ra thị trường, thu khoảng 50 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma: 7 người bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) cùng đồng phạm tiếp tục bị điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Video: Toà tuyên án với các bị cáo trong vụ VN Pharma

Nhóm PV |

Chiều 1.10, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Theo đó, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng lĩnh án 17 năm tù, bị cáo Võ Mạnh Cường được xác định là chủ mưu, lĩnh án 20 năm tù.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vì sao cựu chủ tịch VN Pharma tiếp tục bị điều tra?

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhập 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 tiêu thụ hết ra thị trường, thu khoảng 50 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 vụ án VN Pharma: 7 người bị khởi tố

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma) cùng đồng phạm tiếp tục bị điều tra hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Video: Toà tuyên án với các bị cáo trong vụ VN Pharma

Nhóm PV |

Chiều 1.10, TAND thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Theo đó, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng lĩnh án 17 năm tù, bị cáo Võ Mạnh Cường được xác định là chủ mưu, lĩnh án 20 năm tù.