Xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm, "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân

THÙY TRANG |

Gần 1 năm ra quân kiểm tra, xử phạt các đối tượng vi phạm an toàn giao thông, "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân, Công an TP Đà Nẵng đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp.

Clip do chính các nhóm tự quay lại đăng lên mạng xã hội

Tại hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung công tác chuyên đề về tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, phòng chống đua xe trái phép trên tuyến đèo Hải Vân vừa được tổ chức ngày 23.6 vừa qua, Công an Đà Nẵng cho biết, tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tổ chức tụ tập, thực hiện hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe... nổi lên trong 2 năm trở lại đây.

 
 
Hình ảnh một đối tượng diễn xiếc trên đèo Hải Vân. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt vào những ngày cuối tuần trên tuyến đèo Hải Vân, thậm chí có nhiều trường hợp “diễn xiếc” bằng môtô, xe gắn máy và được sự hò reo, cổ súy của các nhóm thanh thiếu niên. Chưa hết, các nhóm này còn quay video clip, đưa lên mạng xã hội để “khoe” thành tích nhưng lại gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình trên, Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng, chống tình trạng này. Kết quả, từ ngày 1.9.2022 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến đèo này đã có chuyển biến tích cực.

Các lực lượng phối hợp do Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp làm tổ trưởng đã tổ chức thực hiện tuần tra vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, qua đó phát hiện, giải tán, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, điều khiển môtô với tốc độ cao, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.132 trường hợp, tạm giữ 237 môtô, xe gắn máy.

Đặc biệt, thông qua việc thu thập thông tin trên mạng xã hội, các hội, nhóm kín, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý phạt nguội 7 trường hợp. Trong đó, có một trường hợp đổi người lái khi đang điều khiển môtô đã được củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và xử phạt 18 tháng tù giam đối với Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và 12 tháng tù treo đối với Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi).

 
 
2 người bị phạt tù vì "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - yêu cầu công an các đơn vị, địa phương liên quan quán triệt đến cán bộ chiến sĩ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống đua xe trái phép trên tuyến đèo Hải Vân, tăng cường công tác điều tra cơ bản, chủ động nắm bắt thông tin từ các trang mạng xã hội, tiến hành rà soát danh sách các đối tượng thanh thiếu niên có nhiều khả năng thực hiện hành vi tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng... để tăng cường công tác quản lý, vận động, tuyên truyền cá biệt.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trại lợn Hoà Phát tiếp tục bị xử phạt do vi phạm môi trường

Vân Trường |

Bắc Giang - Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động (thuộc tập đoàn Hoà Phát) vừa bị UBND tỉnh xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường số tiền 683 triệu đồng

Nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An vi phạm bị thi hành kỉ luật

QUANG ĐẠI |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỉ luật và kiến nghị thi hành kỉ luật nhiều cá nhân, tập thể vi phạm.

Nhiều vi phạm tại gói thầu 70 tỉ đồng ở huyện Đơn Dương

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hồ sơ mời thầu gói thầu 70 tỉ đồng tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) không tuân thủ quy định về đấu thầu. Trong đó, có thành viên tổ chuyên gia xét thầu chưa có chứng chỉ hành nghề về đấu thầu. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ toàn bộ quá trình chấm thầu và rà soát có hủy gói thầu hay không.

Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Đề xuất lấy đất sân bay Long Thành đắp nền làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành, để làm vật liệu đất đắp phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.

Nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tăng không đáng kể sau những trận mưa lớn

Minh Chuyên |

Sau những ngày mưa lớn, lượng nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình đã có thay đổi nhưng không đáng kể.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Trại lợn Hoà Phát tiếp tục bị xử phạt do vi phạm môi trường

Vân Trường |

Bắc Giang - Công ty TNHH Chăn nuôi Sơn Động (thuộc tập đoàn Hoà Phát) vừa bị UBND tỉnh xử phạt trong lĩnh vực chăn nuôi, bảo vệ môi trường số tiền 683 triệu đồng

Nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An vi phạm bị thi hành kỉ luật

QUANG ĐẠI |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỉ luật và kiến nghị thi hành kỉ luật nhiều cá nhân, tập thể vi phạm.

Nhiều vi phạm tại gói thầu 70 tỉ đồng ở huyện Đơn Dương

Hữu Long |

Lâm Đồng - Hồ sơ mời thầu gói thầu 70 tỉ đồng tại huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) không tuân thủ quy định về đấu thầu. Trong đó, có thành viên tổ chuyên gia xét thầu chưa có chứng chỉ hành nghề về đấu thầu. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ toàn bộ quá trình chấm thầu và rà soát có hủy gói thầu hay không.